Tổ chức thành công Đại hội công đoàn điểm khối trường

Sáng 17/8, LĐLĐ quận Đống Đa đã chỉ đạo công đoàn Trường THCS Bế Văn Đàn tổ chức thành công Đại hội công đoàn điểm đối với khối trường. 100% các CĐCS trường học đã tới dự để học tập rút kinh nghiệm tổ chức đại hội tại đơn vị mình.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung lắng nghe và sôi nổi tham luận đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sự phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, công đoàn trường THCS Bế Văn Đàn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Khương Anh tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: X.Sinh

Nổi bật trong công tác tuyên truyền giáo dục, BCH công đoàn trường đã luôn quan tâm chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, đoàn viên. Công đoàn đã cùng Ban giám hiệu tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học gắn với việc thực hiện Nghị Quyết số 29 của BCH TW Đảng khóa XI về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo”.

Đồng thời tiếp tục tập hợp đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động đoàn kết, có nhiều giải pháp phù hợp thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động một cách tích cực, sáng tạo và có hiệu quả tập trung hướng về đoàn viên.

Đặc biệt BCH Công đoàn trường phối hợp với lãnh đạo nhà trường luôn chăm lo đời sống và tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, đoàn viên, nhân viên. Điều này được thể hiện rõ thông qua hội nghị cán bộ viên chức được tổ chức dân chủ ngay từ những ngày đầu năm học hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ của mỗi đoàn viên, nhân viên trong công tác tham gia xây dựng trường vững mạnh xuất sắc.

Với đặc thù nữ chiếm trên 90% nên các hoạt động nữ công được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo chị em tham gia. Nhiều chị em đã không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vươn lên đảm nhiệm công tác quản lý nhà trường. Trong nhiều năm học qua, phong trào thi đua “giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “cô giáo như mẹ hiền” đã xuất hiện nhiều gương điển hình được tuyên dương khen thưởng toàn quận và thành phố.

Qua các phong trào thi đua do BCH công đoàn phát động đã có 99 sáng kiến kinh nghiệm cấp quận và 43 sáng kiến cấp thành phố và số giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận là 47 giáo viên, giao viên dạy giỏi cấp thành phố là 18 người…

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Nguyễn Khương Anh đánh gia cao những kết quả đạt được của BCH công đoàn nhà trường. Trong phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí đề nghị BCH công đoàn trường cần tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua.

BCH Công đoàn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sáng lành mạnh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, đặc biệt là ổn định tư tưởng cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trong diện luân chuyển và bố trí sắp xếp lại vị trí việc làm…

Đại hội công đoàn trường THCS Bế Văn Đàn cũng bầu ra BCH Công đoàn khóa mới gồm 5 đồng chí và bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết Dự ĐH công đoàn quận Đống Đa khóa XVIII.

Xuân Sinh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-cong-doan-diem-khoi-truong-58385.html