Tổ chức lồng ghép cùng lúc nhiều chương trình

LĐLĐ TP.Lai Châu đã tổ chức phát động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2017 và Tháng Hành động về ATVSLĐ lần thứ I năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu - trao hỗ trợ cho đại diện gia đình và con công nhân vượt khó, học giỏi. Ảnh: XUÂN NGHĨA

Đáng nói, để chuẩn bị cho lễ phát động này, LĐLĐ TP.Lai Châu đã nghiên cứu, lên kế hoạch kết hợp tổ chức biểu dương CNVCLĐ tiêu biểu năm 2017; trao quà cho 20 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, 10 con CNLĐ vượt khó học giỏi với tổng số tiền gần 30 triệu đồng; tuyên truyền về Đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội XII CĐ tỉnh và Đại hội XII CĐVN, vai trò CĐ trong việc đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ, trong phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và tuyên truyền về các bộ luật liên quan đến NLĐ… qua hình thức bốc thăm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

Theo LĐLĐ TP.Lai Châu, khác với nhiều hội nghị có sự lồng ghép một số nội dung trước đây, tại hội nghị lần này do có nhiều nội dung hơn, trong đó có những việc phải thực hiện liên tục trong thời gian dài nên ban tổ chức hội nghị đã lên kế hoạch và có sự chuẩn bị chu đáo cho toàn bộ chương trình. Các nội dung liên tục tiếp nối nhau, không bị ngắt quãng. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình với kịch bản chi tiết và giao cụ thể cho từng người, từng bộ phận.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc nên các nội dung từ lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2017 và Tháng Hành động về ATVSLĐ lần thứ I năm 2017 đến các nội dung biểu dương 36 cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất và hoạt động CĐ năm 2017; trao quà cho 20 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, 10 con CNLĐ vượt khó học giỏi và tuyên truyền về chính sách pháp luật… đều diễn ra trang trọng, tươi vui, tạo được dấu ấn của tổ chức CĐ trong việc chăm lo quyền lợi cũng như chia sẻ khó khăn với NLĐ; tạo được sự hứng khởi cho trên 200 đoàn viên, CNVCLĐ có mặt tại buổi lễ.

Đặc biệt, phần bốc thăm, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về Bộ luật Lao động, Luật CĐ năm 2012, Luật BHXH, Luật Bình đẳng giới và Luật Giao thông đường bộ… với các phần quà trị giá khoảng 100.000 đồng, nhưng đã làm sôi động buổi lễ với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên đến từ các CĐCS.

Nhiều cán bộ CĐ dự hội nghị đánh giá đây là chương trình 5 trong 1 được tổ chức chu đáo, thành công. Đây sẽ là mô hình hội nghị lồng ghép nhiều nội dung để CĐ các cấp trong tỉnh tham khảo cho việc tổ chức hội nghị ở cấp mình; nhất là phải có sự chuẩn bị kỹ càng, có kịch bản chi tiết và phân công người đảm trách từng phần việc cụ thể.

TRƯỜNG ĐINH - XUÂN NGHĨA

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cach-lam-hay/to-chuc-long-ghep-cung-luc-nhieu-chuong-trinh-667109.bld