Tổ chức gặp mặt, giao lưu thương binh, thân nhân liệt sĩ, điển hình tiên tiến

Online - Sáng 12-7, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật và gặp mặt thương binh, thân nhân liệt sĩ, điển hình tiên tiến nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962/ 20-7-2017). Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chào mừng.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu là cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổng cục Cảnh sát (TCCS) qua các thời kỳ đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc, cộng tác, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) vừa chiến đấu, vừa xây dựng và từng bước trưởng thành; không quản ngại gian khổ hy sinh, luôn dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khôn khéo trong đấu tranh với tội phạm, nêu cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư cách người Công an cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy; đoàn kết, thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, lập nên những thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại diện các gương thương binh, thân nhân liệt sĩ giao lưu với các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Tuy nhiên, để đổi lại thành quả đó không thể không nhắc tới sự mất mát, hy sinh to lớn của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSND. Nhiều tấm gương đã anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Chỉ tính riêng trong thời kỳ đổi mới, toàn lực lượng Cảnh sát đã có 162 chiến sĩ anh dũng hy sinh trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm; hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ bị thương hoặc phơi nhiễm HIV; hàng nghìn chiến sĩ bị tổn hại sức khỏe khi thi hành công vụ. Những thành tích, chiến công và những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu chào mừng tại buổi giao lưu, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng CSND nói chung; những đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ và các điển hình tiên tiến có mặt tại buổi giao lưu. Đồng thời, Thượng tướng Lê Quý Vương cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CSND tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu… phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tin, ảnh: CHU ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/to-chuc-gap-mat-giao-luu-thuong-binh-than-nhan-liet-si-dien-hinh-tien-tien-512167