Tổ chức Đoàn đồng hành cùng thanh niên công nhân

Với nội dung chăm lo, hỗ trợ và đồng hành với thanh niên công nhân, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Trong tháng công nhân 2017, các cấp bộ Đoàn trong cả nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động đa dạng nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân.

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, nhằm tạo điều kiện để thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước tiếp xúc, trao đổi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với các cấp lãnh đạo; thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành Kế hoạch tổ chức gặp gỡ, đối thoại, đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2017, với 2 nội dung chính: Gặp gỡ, đối thoại và chăm lo, hỗ trợ đồng hành với thanh niên công nhân, qua đó thanh niên công nhân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về các vấn đề: cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn – Hội chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên công nhân; chế độ chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục; hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao thể chất cho thanh niên công nhân...

Với nội dung chăm lo, hỗ trợ và đồng hành với thanh niên công nhân, Ban Bí thư T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Thăm, tặng quà thanh niên công nhân, con công nhân có hoàn cảnh khó khăn các dịp lễ, tết; tổ chức chương trình bán hàng giá gốc; tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tư vấn về pháp luật, bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; các hoạt động nâng cao tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp và tác phong làm việc cho thanh niên công nhân; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí.

Trong Tháng công nhân năm 2017, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức: Giải thưởng "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ VIII năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh; "Ngày hội thanh niên công nhân" tại Bình Phước; tổ chức tặng quà cho con em công nhân tại Sóc Sơn (Hà Nội); gặp gỡ, đối thoại với thanh niên công nhân tại Hải Dương; tổ chức Ngày hội thanh niên công nhân tại Bắc Ninh.

Qua các hoạt động chăm lo, đồng hành hỗ trợ cùng thanh niên công nhân, tổ chức Đoàn mong muốn thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên công nhân tham gia, đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu nhà trọ. Đặc biệt là thanh niên công nhân tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/to-chuc-doan-dong-hanh-cung-thanh-nien-cong-nhan-286765.html