Tổ chức chương trình nghệ thuật "Thăng Long -Thiên Trường: Đức Thánh Trần và hào khí Đông A"

"Thăng Long -Thiên Trường: Đức Thánh Trần và hào khí Đông A" là chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức tại khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) tối 26/9. Đây là tâm điểm của hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh Nam Định kỷ niệm 710 năm ngày mất của Quốc công tiêt chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, UBND tỉnh Nam Định, Công ty quảng cáo truyền thông Việt và Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

Chương trình được tổ chức với quy mô lớn với sự góp mặt của hơn 2.000 cán bộ nhân viên trong ngành văn hóa, diễn viên của các đoàn nghệ thuật, trường Trung cấp nghệ thuật tỉnh Nam Định, các đoàn nghệ thuật của Hà Nội, Hà Nam... Nhà văn Nguyễn Khắc Phục, nhà thơ Vũ Quần Phương, nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh được mời viết kịch bản, lời bình và âm nhạc cho lễ hội này. Chương trình khái quát lịch sử 700 năm Triều Trần và chiến công oanh liệt của quân và dân nhà Trần trong 3 lần đại thắng quân Nguyên - Mông thế kỷ 13, làm rạng danh non sông; đồng thời.thể hiện rõ nét đẹp, sự hoành tráng của kinh đô thứ 2 của Đất nước, mối quan hệ Thăng Long -Thiên Trường và hào khí Đông A. Kịch bản của chương trình gồm 4 chương. Giữa các chương "Kinh đô thứ 2", "Vận nước hiểm nghèo - Hào khí Đông A", "Thái Bình diên yến"... có sự chuyển tiếp nhẹ nhàng, đặc biệt màn dâng hương nhằm tôn vinh lịch sử vương triều Trần, tri ân công đức đối với Đức thánh Trần và các vị vua Nhà Trần; màn trống trận, trống hội làm bật khí thế hào hùng của dân tộc và niềm vui chiến thắng của quân và dân thời Trần... Để chuẩn bị tốt cho việc đón một lượng khách lớn tham dự lễ hội Trần, nhất là chương trình văn hóa, nghệ thuật tối 26/9, Công an thành phố Nam Định đã huy động trên 500 cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo vệ; tổ chức phân luồng giao thông để tránh ùn tắc tại lễ hội và đảm bảo các tuyến giao thông qua Nam Định đi Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam được thông suốt. Việc trông giữ phương tiện được giao cho các đoàn thể của địa phương sở tại cam kết thu đúng giá niêm yết, phát hành vé theo quy định, không tăng giá, chèo kéo khách.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=425334&co_id=30071