TITONI: Đẳng cấp về công nghệ và thời trang

Đại diện hãng đồng hồ danh tiếng Titoni (Thụy Sĩ) công bố chiến lược mở rộng thị trường tại Việt Nam. Đây sẽ là thời điểm thuận lợi để các khách hàng ưa chuộng kiểu đồng hồ thời trang, tinh tế, bền bỉ và quý phái này dễ dàng sở hữu những chiếc đồng hồ cao cấp với giá cả phù hợp.

Niềm tự hào về truyền thống Titoni là một nhãn hiệu truyền thống trong ngành chế tác đồng hồ Thụy Sĩ – nơi được mệnh danh “Vương quốc đồng hồ thế giới”. Và với đa số khách hàng trên toàn cầu, Titoni được xem là một biểu tượng của sự thanh lịch và trang nhã. Điểm nổi bật của Titoni nằm ở cấu trúc từng chiếc đồng hồ. Bộ máy cốt lõi của các mẫu đồng hồ Titoni đều được chế tạo thủ công, đáp ứng sự khát khao sở hữu hàng cao cấp chế tác bằng tay của khách hàng. Các chi tiết sắc sảo, độ chính xác tuyệt đối được tạo nên từ sự chăm chút tỉ mỉ và lòng say mê của những nghệ nhân hàng đầu tại Titoni. Các mẫu đồng hồ Titoni là hiện thân cho sự sang trọng, quý phái theo kiểu cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại và thời trang. Trong những năm gần đây, hãng Titoni áp dụng chiến thuật kinh doanh mới khác hẳn những “đại gia” đồng hồ trên thế giới. Cụ thể, với khẩu hiệu quảng cáo “Một thương hiệu với niềm tự hào thực sự” dựa trên nền tảng 90 năm thành công của thương hiệu TITONI, hãng này đang muốn khẳng định với khách hàng triết lý kinh doanh truyền thống thỏa mãn nhu cầu khách hàng dựa trên đẳng cấp thương hiệu vĩnh viễn. Sự ưu ái dành cho phụ nữ Một trong những nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của Titoni là sự ưu ái cho giới nữ. Cụ thể, hãng đồng hồ danh tiếng này có nhiều mẫu đồng hồ đôi và đồng hồ dành riêng cho phái nữ. Các dòng sản phẩm của Titoni vẫn thiết kế cho cả nam và nữ, tạo thành một đôi hoàn hảo. Nhiều phụ nữ chọn các sản phẩm Titoni Business Woman vì sự tinh tế, kiểu cách, sang trọng - là đặc tính của dòng sản phẩm này. Với mặt vỏ và dây mỏng, toàn bộ chạm khắc pha lê lấp lánh, mặt trong đồng hồ đen bóng hoặc cẩn xà cừ, chiếc đồng hồ này có thể xem như một món nữ trang dành cho “quý cô văn phòng”. Những nữ nhân viên công sở năng động và cá tính lại chọn Titoni Slenderline - dòng đồng hồ sử dụng pin có thiết kế cực mỏng. Mặt số cẩn xà cừ, kính sapphire, mạ chân không đảm bảo màu sắc bền chắc theo thời gian, kiểu dáng phù hợp cho cả nam và nữ. Kiêu hãnh và quý phái, là dòng sản phẩm Space Star. Với vỏ và dây mỏng, đồng hồ Space Star nhẹ nhàng, thanh lịch. Những khách hàng tinh tế thì nhận ngay ra Cosmo, dòng sản phẩm truyền thống của Titoni với mặt ngoài và mặt số được chạm khắc tỉ mỉ với ba màu sắc cơ bản: trắng, vàng và vàng hồng. Không chỉ là thời trang Ngoài các sản phẩm thời trang, Titoni còn sở hữu dòng sản phẩm cao cấp “Master Series”. Từng sản phẩm của dòng này được chứng nhận theo tiêu chuẩn của Viện Kiểm định Chất lượng Đồng hồ Chronometer (Thụy Sĩ). Mỗi chiếc đồng hồ đều được làm bằng stainless steel (hợp chất kim loại không gỉ), vàng 18K với nhiều chức năng có số khắc nổi ở mặt sau và nhiều tính năng ưu việt như: một mặt đồng hồ nhỏ nằm bên trong; số chỉ hiện ngày lớn và bộ phận năng lượng dự trữ. Đồng hồ nam thể hiện hình mặt trăng, trong khi phiên bản dành cho nữ được trang trí bởi những viên kim cương quý. Đây là những chiếc đồng hồ mang dáng vẻ đơn giản, hiện đại, được chứng nhận về công nghệ kỹ thuật chế tác, một phát minh mới. Và theo lời của ngài Daniel Schlupe – Chủ tịch của hãng Titoni chia sẻ: “Những chiếc đồng hồ của chúng tôi không chỉ là sản phẩm chạy theo các mốt thời trang ngắn ngủi mà được sản xuất dựa trên công nghệ mới nhất với thiết kế luôn bền vững qua năm tháng”. NGỌC DIỆN Thông tin bạn đọc cần biết: Được biết, sản phẩm của Titoni được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi Cititime Co., Ltd. Hiện nay, đồng hồ Titoni đã được trưng bày và bán tại các trung tâm thương mại cao cấp trên toàn quốc, bao gồm ở TPHCM (Diamond Plaza, Parkson, Thương xá Tax, Zen Plaza, Maximark), Hà Nội (The Garden Mall, Vincom, Thật 77 Hàng Đào), Huế (Big C), Vũng Tàu (228 Ba Cu). Bạn đọc có nhu cầu có thể liên hệ điện thoại 08 6290 3355 hoặc www.titotni.ch.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thuonghieumanh240308/2010/1/215244/