Tình trạng ngập úng ở nhiều khu dân cư phường Hòa Minh

Sống chung với ngập úng!

(Cadn.com.vn) - Là địa bàn có nhiều dự án đã, đang và sẽ triển khai, một vấn đề mà người dân cũng như chính quyền P.Hòa Minh (Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang phải đối mặt trong mùa mưa bão năm nay là tình trạng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhiều hộ dân... Vấn đề này đã được cử tri P.Hòa Minh bức xúc phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri gần đây...

Theo chân ông Trần Văn Hường- Bí thư Chi bộ khu vực Hòa Phú 1B, P.Hòa Minh, tôi có mặt tại tổ 52, 53, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng khi mưa xuống. Đứng trên con đường mới mở thuộc Dự án khu số 7 Tây Bắc nhìn xuống, mới thấy nghịch lý mà người dân nơi đây phản ánh là có cơ sở. Chỉ cách nhau bởi một con đường đất, nhưng khu dân cư này giống như "con nhà nghèo" ngước nhìn lên đường lộ mới mở thưa thớt nhà đang trong giai đoạn xây dựng...

Ông Nguyễn Văn Nguyên (tổ 53), bức xúc: "Chỉ cách nhau vài chục mét mà nghịch lý như ri đây. Đường mới mở làm cao hơn khu dân cư ở gần 1,5 m, thử hỏi sao nơi đây không biến thành hồ chứa nước được?". Ông Nguyên cho biết thêm, do khu vực này chưa có điện đường, mặt đường lại thấp hơn so với đường mới mở, nên mỗi lần mưa xuống ngập hơn nửa bánh xe. Mỗi khi mưa xuống, từ chiều, ông đã lo đem xe lên gửi nhờ nhà nằm trên đường cao để tối lội bộ lên lấy xe đi làm đêm dưới Ga Đà Nẵng. Bà Vũ Thị Kim Sinh, sống gần đó cho biết thêm, chỉ mới một trận mưa không lớn hơn 10 phút nước đã ngập vào nhà. Con cái đi làm hết, mình bà không đưa được đồ đạc lên chỗ cao, thế là hư hỏng hết. Nhiều hộ dân ở tổ 52, 53 bảo sợ nhất là mưa giữa đêm nước vào nhà trở tay không kịp. Được biết, có 61 hộ ở tổ 52, 53 và 3 hộ ở tổ 59, 65 phải chịu cảnh mưa xuống là ngập. Trước đây, khi chưa triển khai dự án khu số 7, khu vực này là ruộng nên mưa xuống tuy có ngập nhưng nước rút nhanh ra ruộng... Ngoài ra, trong quá trình san lấp mặt bằng dự án, một số đất đá, giá hạ được đem đổ tại đây nên phát sinh những hố ứ đọng nước, đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường... Ngoài các tổ trên, 10 hộ dân thuộc tổ 57 có nguy cơ bị ngập lụt vào mùa mưa do san lấp mặt bằng khu tái định cư Trung Nghĩa 3. Cũng theo ông Hường, khu vực Hòa Phú 1 có 12 tổ với 1.700 nhân khẩu. Toàn khu vực hiện có 78 hộ thuộc diện hộ nghèo... Bên cạnh đó, khu vực Hòa Phú 1B còn có 7 tuyến đường kiệt chưa có cống thoát nước, trong đó có 1 tuyến đường chưa được bê-tông hóa và 6 tuyến đường chưa có điện chiếu sáng. Khi mưa xuống, những đường kiệt này trở thành "hồ bơi" cho trẻ con tắm...

Qua trao đổi với Chủ tịch UBND P.Hòa Minh, được biết, không riêng gì Hòa Phú 1B, hiện tại, trên địa bàn P.Hòa Minh còn nhiều điểm ngập úng cục bộ khiến chính quyền địa phương phải đau đầu xử lý. Đơn cử ở khu đô thị Phước Lý, có 20 hộ ở tổ 265 nằm trong khu vực chỉnh trang và 75 hộ ở tổ 244 nằm trong dự án giải tỏa Ga đường sắt, 4 hộ ở tổ 26 khu Trung Nghĩa thuộc nút giao thông Ngã ba Huế thường xuyên bị ngập úng khi mưa xuống. Trong đợt mưa đầu tháng 9 vừa qua, tại những khu vực kể trên, nước ngập vào nhà dân vào ban đêm. Chính quyền phường phải huy động lực lượng xuống giúp dân vận chuyển đồ đạc lên chỗ cao...

Chỉ cần một trận mưa vừa kéo dài 10 phút là nhiều khu vực ở Hòa Phú 1B Hòa Minh bị ngập úng. Ảnh: P.T

Bất cập cần được tháo gỡ

Theo Chủ tịch UBND P Hòa Minh Lê Thế Nhân, ngoài việc chưa có sự khớp nối hệ cống thoát nước cũng như phương án bao tiêu thoát nước một cách đồng bộ, một nguyên nhân nữa là trong quá trình triển khai thực hiện các dự án này, cốt nền đường mới mở có độ chênh lệch rất lớn so với cốt nền nhà của dân... Cụ thể, hiện trạng ở khu vực thuộc tổ 52, 53, 59 và 65 thuộc dự án 7 khu đô thị Tây Bắc, cốt nền đường mới làm cao hơn cốt nền nhà dân từ 1,2- 1,5m, lại thêm bất cập về hướng thoát nước dẫn đến ngập úng cục bộ tại khu vực này. Chỉ khi nào nước trong khu đô thị rút thì nước ngập úng khu vực này mới rút nhưng rất chậm. Tương tự, 4 nhà ở khu Trung Nghĩa độ chênh cốt nền đường mới làm so với nhà dân là 1,2m... Để giải quyết tạm thời tình trạng ngập úng cục bộ tại khu đô thị Phước Lý, vừa qua, P.Hòa Minh đã vận động hộ ông Lê Văn Thống tạo điều kiện cho mượn mặt bằng để đào cống rãnh thoát nước tạm. Phương án thoát nước tạm thời được đặt ra là tách dòng thoát nước riêng cho 20 hộ nằm trong diện chỉnh trang thuộc tổ 265, về lâu dài, P.Hòa Minh đề nghị hỗ trợ tiền cho dân nâng nền. Riêng 75 hộ ở tổ 244 nằm trong dự án Ga đường sắt, trước sau gì cũng phải giải tỏa, nên theo ông Lê Thế Nhân, phường đã kiến nghị TP cho giải tỏa luôn để bàn giao đất sạch cho phường quản lý, triển khai mô hình trồng rau sạch tại đây. Riêng 64 hộ dân thuộc tổ 52, 53, 59, 65 thuộc khu vực Hòa Phú 1B, Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu Đàm Quang Hưng cho biết đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất TP tiến hành khảo sát, thống kê, làm xong các thủ tục hỗ trợ cho từng hộ để đề xuất lên TP xem xét hỗ trợ tiền để nâng nền nhà; đồng thời nghiên cứu phân thủy không cho nước đổ dồn về khu vực này...

Theo chúng tôi, những giải pháp nêu trên chỉ là những giải pháp tình thế, tạm thời. Về lâu dài phải giải quyết căn cơ những bất cập trong quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các khu dân cư theo hướng đồng bộ, khớp nối giữa công trình dự án đã, đang hoặc sẽ thi công. Trong đó, cần tính toán đến yếu tố hệ thống bao tiêu, thoát nước có tầm vĩ mô, lâu dài...

P.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_155391_ti-nh-tra-ng-nga-p-u-ng-o-nhie-u-khu-dan-cu-phuo-n.aspx