Tình nguyện viên tử nạn khi đi giúp dân vùng lũ

Tối 20-10, một tình nguyện viên về giúp người dân dọn lũ trên địa bàn đã bị tai nạn giao thông và tử vong.

Ông Hoàng Phú Thọ, Chủ tịch UBND xã Quảng Tiên (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết 11h45 ngày 20/10, trên trục đường liên xã, chị Huế (22 tuổi, quê thị trấn quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) chở một bạn gái trên xe máy đi chợ mua thức ăn nấu cho cả đoàn tình nguyện.

Gặp đoạn đường ngập bùn trơn, xe máy đổ, chị Huế ngã. Cùng lúc, xe tải đi phía sau không kịp xử lý, cán tử vong chị Huế. Người bạn đi cùng bị xây xát nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo ông Thọ, chị Huế đang tham gia nhóm tình nguyện trẻ về tặng quà và làm vệ sinh tại Trường tiểu học, Trường mầm non ở thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên.

Thông tin ban đầu, xe của chị Huế. tránh bùn lầy trên đường nên bị ngã xuống đường. Ngay lúc đó một chiếc xe tải chạy phía sau đã cán chết chị Huế. Người đi cùng chỉ bị thương nhẹ.

Được biết, chị Huế là thành viên của nhóm tình nguyện tự phát về xã Quảng Tiên tặng quà và làm vệ sinh tại trường tiểu học và trường mầm non ở thôn Tiên Xuân. Hiện gia đình đã đưa chị Huế về lo mai táng.

Từ đêm 13/10, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh , Quảng Bình có mưa kỷ lục - trong 24 giờ đạt tới 747 mm. Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, gây chia cắt nhiều địa bàn, làm 21 người chết.

PV (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/tinh-nguyen-vien-tu-nan-khi-di-giup-dan-vung-lu-d101787.html