Tính năng mới của biến thể Armata

Công việc nhằm tạo ra cỗ máy chiến đấu không người lái bây giờ như là xu hướng “thời trang” của ngành công nghiệp quốc phòng thế giới.

Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu phát triển robot-công binh không người lái, chúng có khả năng loại bỏ bãi mìn, công sự của địch và yểm trợ bộ binh tấn công địch.

Chúng được tạo ra dựa trên nền tảng của xe tăng xe tăng “Armata” và xe bọc thép “Boomerang”, tờ báo Izvestia đưa tin.

Theo kế hoạch chúng sẽ thay thế cho các xe chiến đấu đã phục vụ trong quân đội Nga từ những năm 1980 của thế kỷ XX.

Công nghệ không người lái - xu hướng mới của thế giới trong lĩnh vực vũ khí

Ưu điểm của vũ khí mới này là không cần người lái. Robot-đặc công này có khả năng tiến hành trinh sát từ xa và phá hủy các bãi mìn được tìm thấy trong một khu vực lớn hơn 200 mét dọc theo hướng chuyển động.

Trong cuộc nói chuyện với tờ “Kinh tế ngày nay”, chuyên gia quân sự Alex Leonkov cho biết, loại vũ khí này đã được thử nghiệm và sử dụng ở Syria, chúng mang lại hiệu quả rất cao.

Đây là hướng phát triển đặc biệt của Lực lượng vũ trang thế giới, nó sẽ góp phần giảm thương vong về người xuống mức thấp nhất có thể.

“Công nghệ này đang được khuyến khích phát triển đặc biệt là loại robot phá bãi mìn. Chúng ta đều biết rằng, việc rà phá bom mìn rất nguy hiểm chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ trả giá bằng cả mạng sống. Robot công binh này khá nặng và có lớp giáp bảo vệ dày. Đặc biệt chúng được trang bị hệ thống tự tìm và phá hủy các bãi mìn”, ông Alex Leonkov cho biết thêm.

Sự phát triển robot-công binh mới của Nga được thực hiện ở Viện nghiên cứu kỹ thuật vô tuyến Nizhny Novgorod. Hiện nay những phiên bản thử nghiệm đã hoàn thành và dự kiến vào năm 2018 sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt. Việc sử dụng robot công binh sẽ tăng gấp đôi tốc độ của kỹ sư trinh sát do thám.

Ngoài ra, sẽ trở thành đối thủ của Mỹ khi họ cũng đang phát triển một chiếc máy không người lái tương tự Stryker.

“Không chỉ có Nga, sự phát triển của các hệ thống không người lái hiên nay đang được Hoa Kỳ và Israel tích cực nghiên cứu, thậm chí còn cả Trung Quốc. Việc tạo ra chiếc máy chiến đấu không người lái bây giờ như là xu hướng “thời trang” của ngành công nghiệp quốc phòng, họ phát triển và cung cấp vũ khí hiện đại trang bị cho các Lực lượng vũ trang và các cuộc chiến trong tương lai”, ông Alexey Leonkov cho biết.

Loại robot này sẽ được thừa hưởng một phần sức mạnh của xe tăng “Armata” và xe bọc thép “Boomerang”.

Vì vậy ngoài chức năng chính là trinh sát tìm và phá hủy các bãi mìn chúng còn kết hợp với bộ binh tấn công mở đường vào các vị trí của địch, chuyên gia cho biết thêm.

Hiện tại để “tìm và diệt” các bãi mìn, quân đội Nga sử dụng xe thiết giáp trinh sát IRM “Beetle”, đây là loại xe trên cơ sở của tăng T-72 và T-90.

Tuy nhiên chúng đã hoạt động từ những năm 1980 của thế kỷ trước, và chúng không đáp ứng được những yêu cầu chính của Bộ Quốc phòng hiện nay.

Việc tạo ra loại robot mới này la điều cần thiết sẽ góp phần không nhỏ trong các hoạt động quân sự của Nga và đặc biệt là giảm tới mức thấp nhất thiệt hại con người.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tinh-nang-moi-cua-bien-the-armata-3319642/