Tính mạng Tổng thống Ukraina bị đe dọa

TP - Những ngày gần đây, dư luận Ukraina sôi nổi bàn tán về khả năng Tổng thống Viktor Yanukovich bị mưu sát.

Thủ phạm rất có thể là những phần tử cực đoan căm ghét ông Yanukovich vì đường lối thân Nga của ông, đặc biệt là việc ông cho phép Nga duy trì căn cứ hải quân ở Sevastopol thêm 25 năm nữa tính từ năm 2017, khi thỏa thuận hiện nay chấm dứt. Mối đe dọa đối với Tổng thống Yanukovich từng được Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraina Valeri Khoroshkovski công khai thừa nhận và nguy cơ này hiện vẫn đang tồn tại. Mới đây nhất, nguồn tin thân cận giới an ninh Ukraina tiết lộ thêm một thông tin gây chấn động: hành động khủng bố đang được chuẩn bị trên con đường mà đoàn xe của ông Yanukovich chạy qua. Cũng theo nguồn tin trên, các cơ quan an ninh Ukraina đang tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm tìm diệt những tên khủng bố tiềm năng. Giám đốc Cục Bảo vệ Nhà nước Ukraina còn cho biết trong vấn đề bảo đảm an ninh cho Ban Lãnh đạo tối cao Ukraina, cơ quan của ông phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp Nga, Belarus, Kazakhstan, Moldova và một số nước khác. Theo nhận định của các chuyên gia an ninh, có hai phương án thực hiện hành động khủng bố kiểu trên đường đi như vậy. Một là, tên khủng bố đích thân lái chiếc xe chất đầy thuốc nổ và tìm thời điểm thuận tiện lao vào đoàn xe của Tổng thống. Thứ hai, bọn khủng bố để sẵn một chiếc xe chất đầy thuốc nổ bên cạnh đường và cho nổ tung đúng vào lúc đoàn xe của ông Yanukovich chạy qua. Để đề phòng khả năng đoàn xe của Tổng thống bị tấn công trên đường đi, các cơ quan an ninh Ukraina đã áp dụng một loạt biện pháp khẩn cấp. Giờ đây, đoàn xe tháp tùng Tổng thống được bố trí theo kiểu mới. Những chiếc xe bảo vệ không chỉ chạy phía trước và phía sau mà còn chạy hai bên chiếc xe của Tổng thống, chiếm toàn bộ mặt đường. Hơn thế nữa, một trong những chiếc xe bảo vệ được trang bị thêm một vài loại vũ khí hạng nặng như súng máy, súng phóng lựu... Chạy giữa những chiếc xe bảo vệ đó là 2 chiếc Mercedes bọc thép, nhưng Tổng thống ngồi trên chiếc Mercedes nào là chuyện tuyệt mật. Ngoài ra còn có một chiếc xe liên lạc để bảo đảm đường dây liên lạc đặc biệt cho Tổng thống và loại bỏ mọi tín hiệu bên ngoài, kể cả tín hiệu điện thoại di động (đề phòng khả năng bọn khủng bố dùng tín hiệu điện thoại di động để phát động thiết bị nổ). Lộ trình của Tổng thống từ nhà riêng của ông đến trụ sở Chính phủ ở trung tâm thủ đô Kiev cũng thay đổi. Bản thân Tổng thống Viktor Yanukovich cho biết, ông coi việc tăng cường công tác bảo vệ là có cơ sở. Nhưng những biện pháp an ninh tăng cường đó đôi khi lại bị thực thi tới mức quá đáng. Chẳng hạn, hồi đầu tháng 6 vừa qua, khi nhà báo Sergey Andrushko đang tìm cách quay phim cảnh ông Yanukovich đến thăm cuộc triển lãm "AGRO-2010" thì bị đội bảo vệ Tổng thống nghi ngờ là phần tử khủng bố. Sergey Andrushko bị buộc phải nằm úp mặt xuống mặt đường, bị quặt chéo hai tay sau lưng tới mức gẫy tay và bị vô hiệu hóa như một phần tử khủng bố thật sự. Sự việc bùng lên thành một vụ bê bối làm xôn sao dư luận Ukraina. Sergey Andrushko đệ đơn kiện cảnh sát và được giới nhà báo Ukraina ủng hộ. Kết quả, Cục Bảo vệ quốc gia phải chính thức xin lỗi vì đã sử dụng bạo lực quá mức đối với Sergey Andrushko và tuyên bố sa thải viên phụ trách nhóm bảo vệ đã có hành động thô bạo nói trên.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/quoc-te/504688/tinh-mang-tong-thong-ukraina-bi-de-doa.html