Tình hình Syria mới nhất ngày 27/7

Hòa đàm Syria có thể sẽ được nối lại vào tháng 8; IS nhận trách nhiệm vụ tấn công nhà thờ ở Pháp; Ngoại trưởng Nga – Mỹ hội đàm về Syria tại Lào…là những tin mới nhất về tình hình chiến sự Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (bên trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ngoại trưởng Nga – Mỹ hội đàm về Syria tại Lào

Ria Novosti đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tiến hành thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt cuộc chiến Syria. Các cuộc đàm phán đã được tổ chức "bên lề" của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, diễn ra tại Viêng chăn, Lào.

Theo đó, hai ngoại trưởng Nga, Mỹ đặt vấn đề giải quyết cuộc xung đột Syria và các mối quan hệ song phương giữa Moscow và Washington. Một trong những vấn đề được nêu ra trong các cuộc đàm phán tại Moscow hôm 15/7 vừa qua khi Ngoại trưởng Mỹ có chuyến thăm Nga.

Trước đó, đại diện đặc biệt của Tổng thống Mỹ tại liên quân quốc tế chống khủng bố IS - Bret Makgurk tuyên bố rằng Mỹ đã loại bỏ quy chế thành viên của Nga khỏi liên quân quốc tế chống khủng bố IS.

Tuyên bố này được ông Bret Makgurk đưa ra trong khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky News Arabia. Đại diện đặc biệt của Tổng thống Mỹ Obama khẳng định rằng “Washington không tin tưởng Moscow- đối tác đang tích cực ủng hộ Chính phủ Syria cả về vật chất cũng như các loại vũ khí, khí tài quân sự”.

“Việc phối hợp hành động giữa các bên (Nga và Mỹ) đang được tiến hành trong lĩnh vực không kích nhằm vào các nhóm khủng bố Dzebhat an-Nusra. Nhưng mặt khác, Nga đang chịu trách nhiệm về việc thực hiện quy chế ngừng bắn ở Syria”- Bret Makgurk nhấn mạnh.

Chính vì vậy, theo Bret Makgurk, Nga cần phải tiếp tục gây áp lực lên Chính phủ Syria để thực hiện trách nhiệm của mình chứ không nên để Syria “thường xuyên vi phạm quy chế ngừng bắn”.

Hòa đàm Syria có thể sẽ được nối lại vào tháng 8

Hòa đàm Syria có thể sẽ được nối lại vào tháng 8

Ria Novosti đưa tin, cuộc gặp ba bên Nga, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, tổ chức tại Geneva hôm thứ Ba (26/7), tăng đáng kể cơ hội tiến hành vòng đàm phán liên Syria thứ 3 trong tháng 8/2016 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Theo kết quả của cuộc thảo luận tại Geneva, đặc phái viên Liên Hợp Quốc (LHQ) về Syria, Staffan de Mistura nói rằng các bên "đã đạt được một số tiến bộ," nhưng "cần thiết làm rõ hơn để tiếp tục công việc trong những ngày tới, đặc biệt là từ phía các đại diện Nga và Mỹ".

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura bày tỏ hy vọng các cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt 5 năm xung đột tại Syria sẽ được nối lại vào cuối tháng 8.

Phát biểu với các phóng viên sau khi hội đàm với các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga, ông de Mistura nhấn mạnh mục đích của LHQ là thúc đẩy vòng hòa đàm thứ 3 vào cuối tháng tới.

Ông cho rằng việc nối lại các cuộc thương lượng hiện nay là rất cấp bách trong bối cảnh bạo lực bùng phát trở lại trên thực địa, nhất là tại Aleppo.

Cuộc gặp giữa Đặc phái viên Mỹ về Syria Michael Ratney và Thứ trưởng ngoại giao Nga Gennady Gatilov diễn ra chỉ vài giờ sau khi hai ngoại trưởng Nga và Mỹ hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh ở Lào.

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công nhà thờ ở Pháp

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công nhà thờ ở Pháp

Hãng tin Aamaq có liên kết với IS đưa tin nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 26/7 đã nhận trách nhiệm vụ tấn công một nhà thờ ở Pháp và sát hại vị linh mục 84 tuổi, khẳng định rằng 2 kẻ tấn công là “chiến binh” của IS.

“Thủ phạm gây nên vụ tấn công nhà thờ ở Normandy là các chiến binh của IS, nhằm đáp lại những lời kêu gọi tấn công các nước thuộc liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu”, nguồn tin trên dẫn một nguồn tin an ninh cho biết.

Trước đó, kênh truyền hình BFMTV của Pháp đưa tin 2 người đàn ông chưa rõ danh tính đã bắt giữ 5 người tại nhà thờ Saint-Etienne trong đó có 2 nữ tu sĩ, 2 con chiên và 1 linh mục làm con tin.

Những kẻ bắt cóc sau đó đã dùng dao giết chết 1 linh mục. Một nguồn tin an ninh cho biết rất có thể vị linh mục này đã bị chúng cắt cổ. Ngoài ra, một con tin khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tấn công này xảy ra trong bối cảnh Pháp vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ gần 2 tuần sau vụ một công dân Pháp gốc Tunisia Mohamed Lahouaiej Bouhlel, lái xe tải đâm vào đám đông đang tham dự hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh Pháp ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, khiến 84 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-moi-nhat-ngay-277-post204774.info