Tình hình Syria mới nhất ngày 25/7

Mỹ lo sợ Nga tham gia vào liên minh quốc tế chống IS; Damascus sẵn sàng tham dự vòng đàm phán về Syria mà không cần tới những điều kiện tiên quyết; IS bắn hạ chiến đấu cơ của Không quân Syria ở phía đông tỉnh Hama…là những tin mới về tình hình Syria

Mỹ lo sợ Nga tham gia vào liên minh quốc tế chống IS

Mỹ lo sợ Nga tham gia vào liên minh quốc tế chống IS

RIA Fan dẫn phát biểu của đặc phái viên Tổng thống Mỹ trong liên minh quốc tế chống IS Brett McGurk trên kênh truyền hình Sky News Arabia cho hay, việc Nga tham gia vào Liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu không nằm trong kế hoạch của Liên minh.

Ông McGurk tuyên bố, sự kiện Nga tham gia vào liên minh chống khủng IS trong thời gian tới đây sẽ được loại trừ. “Washington không tin tưởng Moscow, lực lượng hiện đang hỗ trợ cho chính phủ Syria cả về tài chính lẫn quân sự” – đại diện của Mỹ tại liên minh bày tỏ quan điểm.

Ngoài ra ông McGurk cũng xác nhận hiện Mỹ và LB Nga đang phối hợp trong các hoạt động chống lại Mặt trận al-Nusra tại Syria và Iraq, đồng thời cho biết thêm, Washington hy vọng Moscow gây áp lực lớn hơn lên Tổng thống Syria Bashar al-Assad để giải quyết những vấn đề khác.

Liên minh quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu bắt đầu hoạt động tại Iraq và Syria từ năm 2014.

Trước đó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov chỉ ra rằng lãnh đạo liên minh chống IS phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lực lượng tinh nhuệ của họ có nguy cơ ẩn trú trong các khu vực mà Không quân Nga đánh bom ở Syria.

Damascus sẵn sàng tham dự vòng đàm phán về Syria mà không cần tới những điều kiện tiên quyết

RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Syria cho biết, các nhà chức trách nước này sẵn sàng đi tới vòng đàm phán tiếp theo nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria mà không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Damascus sẵn sàng tham dự vòng đàm phán về Syria mà không cần tới những điều kiện tiên quyết

“Syria sẵn sàng tham gia đàm phán tại Geneva mà không cần tới các điều kiện tiên quyết với hy vọng, cuộc đối thoại này sẽ dẫn tới một giải pháp cuối cùng do chính những người Syria quyết định dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế” – trích thông báo của Bộ Ngoại giao Syria

Vòng đàm phán cuối cùng về Syria diễn ra tại Geneva hồi tháng 4/2016. Trong vòng 2 tuần lễ đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura đã không thể đưa phái đoàn Damascus và phe đối lập Syria tới bàn đàm phán trực tiếp. Dự kiến vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tiếp tục vào tháng 5/2016 nhưng nó đã không được tổ chức. Tới nay thời điểm cụ thể cho vòng đàm phán mới về Syria vẫn chưa được ấn định bất chấp vô số lời kêu gọi nối lại đàm phán của các bên và cộng đồng Thế giới

IS bắn hạ chiến đấu cơ của Không quân Syria ở phía đông tỉnh Hama.

Hãng TASS dẫn một số nguồn tin địa phương khẳng định, nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” vào tối ngày 23/7 đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của Không quân Syria ở tỉnh Hama.

IS bắn hạ chiến đấu cơ của Không quân Syria ở phía đông tỉnh Hama.

Theo các nguồn tin trên, chiếc máy bay này bị rơi gần thị trấn Salmiya ở phía Đông tỉnh Hama, cách Damascus khoảng 220 km. Hiện vẫn chưa rõ về số phận của viên phi công lái chiến đấu cơ bị bắn rơi. Một số báo cáo cho biết chiến đấu cơ của Không quân Syria bị bắn rơi bởi các hệ thống phòng thủ trên mặt đất của quân nổi dậy.

Trước đó ngày 13/3/2016 một máy bay của Không quân Syria cũng bị bắn ở Hama. Nó đã rơi xuống khu vực hạ cánh của một sân bay quân sự. Viên phi công điều khiển máy bay đã bị các tay súng khủng bố bắn hạ sau khi nhảy dù ra khỏi máy bay.

Salmiya là ranh giới phòng thủ của lực lượng chính phủ. Phiến quân IS nhiều lần cố gắng tiến gần tới thị trấn này nhưng không thành công. Được biết vào hôm thứ Tư (ngày 20/7) quân đội Syria đã tiến hành oanh tạc vào những khu vực tập trung đông lực lượng khủng bố ở lối vào thị trấn Salmiya. Kết quả vụ không kích, hơn 100 tay súng cùng một số kho vũ khí, đạn dược và 13 chiếc SUV chở súng ống của IS đã bị tiêu diệt.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lo ngại về mối đe dọa tới từ IS, Al Qaeda và phong trào Taliban sau vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Kabul, Afghanistan

Hãng TASS đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBALHQ) lên án hành động khủng bố “quái dị và hèn hạ” do nhóm “Nhà nước Hồi giáo IS” thực hiện ở thủ đô Afghanistan. Trong một tuyên bố đưa ra tối thứ Bảy (ngày 23/7) các thành viên của HĐBALHQ bày tỏ lo ngại về mối đe dọa đến từ phiến quân IS, mạng lưới Al-Qaeda cũng như phong trào Taliban đối với cư dân Afghanistan, lực lượng an ninh và quân đội nước ngoài đóng quân trên lãnh thổ nước này.

“Các thành viên của HĐBALHQ nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa thủ phạm, những tổ chức, cá nhân tiếp tay cho những hành vi khủng bố này ra trước công lý, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia dựa theo trách nhiệm quốc tế của mình và những nghị quyết của HĐBALHQ tích cực hợp tác với chính phủ Afghanistan trong vấn đề này” – trích tuyên bố của HĐBALHQ.

HĐBALHQ tin rằng, “bất kỳ hành vi bạo lực hay khủng bố nào” cũng sẽ đẩy Afghanistan ra khỏi con đường đi đến “hòa bình, dân chủ và ổn định” mà nhân dân cùng chính phủ đất nước này đang hướng tới với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế.

Tuyên bố nhấn mạnh chủ nghĩa khủng bố là tội ác và không thể được biện minh bằng bất cứ lí do nào, đồng thời chỉ ra rằng, tất cả các quốc gia (trên TG) cần phải đối phó với chúng “bằng mọi biện pháp phù hợp với Hiến chương của LHQ và những nghĩa vụ trong khuôn khổ Luật pháp quốc tế”. Các thành viên của HĐBALHQ cũng nhắc tới sự cần thiết phải thông qua các phương pháp nhằm ngăn chặn nguồn tài chính của bọn khủng bố theo nghị quyết của HĐBALHQ.

Theo tổng hợp mới nhất từ Bộ Nội vụ Afghanistan, vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Kabul hôm 23/7 đã làm 80 dân thường thiệt mạng và 231 người khác bị thương. Theo truyền hình Iran vụ đánh bom liều chết được thực hiện trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình quy mô lớn của cộng đồng dân tộc thiểu số Hazara nhằm phản đối kế hoạch lắp đặt một đường dây điện cao thể của chính phủ Afghanistan chạy qua tỉnh Bamiyan, nơi họ sinh sống. Những người biểu tình cáo buộc giới chức Afghanistan nói chung và Tổng thống Ashraf Ghani có thái độ phân biệt đối xử với người dân tộc thiểu số.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-moi-nhat-ngay-257-post204546.info