Tình hình Syria 29/9: Mỹ 'dọa' ngừng mọi hợp tác với Nga về Syria

Mỹ "dọa" ngừng mọi hợp tác với Nga về Syria; Châu Âu sẽ chi 600 triệu Euro viện trợ cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ; Mỹ cáo buộc Nga "kích động cuộc nội chiến" ở Syria; Các cuộc tấn công bệnh viện ở Syria cấu thành "tội ác chiến tranh"...

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (bên trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Mỹ "dọa" ngừng mọi hợp tác với Nga về Syria

RIA Novosti dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho hay Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp LB Nga Sergey Lavrov đã nhấn mạnh, Washington sẵn sàng ngừng hợp tác với Nga về vấn đề Syria.

“Ngài Kerry đã thông báo cho Ngoại trưởng Nga rằng Mỹ sẵn sàng ngừng các đối thoại song phương giữa Washington và Moscow về Syria, bao gồm cả việc thành lập một trung tâm thực thi lệnh ngừng bắn chung nếu Nga không có biện pháp để ngăn chặn ngay tức thời các cuộc tấn công ở Aleppo và khôi phục lệnh ngừng bắn tại đây” – ông Kirby nhấn mạnh.

“Ngoại trưởng cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình đang ngày càng xấu đi ở Syria, đặc biệt là các vụ tấn công liên tiếp của Nga và chính phủ Syria vào các bệnh viện, trạm cung cấp nước và những cơ sở hạ tầng dân sự khác tại Aleppo.

Ngoại trưởng thể hiện rõ rằng, Mỹ và các đối tác cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm trước tình huống này, bao gồm cả việc sử dụng bom gây cháy và bom chống boongke trong thành phố này, dẫn tới việc leo thang đáng kể tình hình căng thẳng tại đây và là mối hiểm họa lớn đối với dân thường vô tội” – đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục.

“Ngài Ngoại trưởng nhấn mạnh trách nhiệm ngăn chặn cuộc tấn công này và tạo điều kiện để triển khai hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Aleppo và các khu vực cần thiết khác của Syria thuộc về LB Nga” – ông Kirby kết luận.

Trước đó, đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vitaly Churkin tuyên bố Nga sẽ không đồng ý với những hành động đơn phương liên quan tới Syria (từ phía Mỹ).

Lệnh ngừng bắn tại Syria kết thúc ngày 19/9. Phía Nga lưu ý rằng chỉ có chính quyền Damascus thực thi lệnh này, còn phe đối lập và quân khủng bố đã lợi dụng nó để sắp xếp lại lực lượng. Đồng thời Moscow cũng chỉ ra, Hoa Kỳ vẫn chưa thực hiện cam kết phân chia ranh giới giữa phe đối lập do họ kiểm soát với các nhóm quân khủng bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cáo buộc Nga "kích động cuộc nội chiến" ở Syria

RIA Novosti đưa tin, phát biểu trong một cuộc họp với lực lượng quân sự Mỹ người đứng đầu Lầu Năm Góc Ashton Carter đã đưa ra lời chỉ trích mạnh mẽ đối với LB Nga và cáo buộc Moscow “kích động cuộc nội chiến” tại Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

“Người Nga nói rằng họ tới Syria để chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố và bằng sự ảnh hưởng của mình giúp Syria tìm kiếm giải pháp kết thúc cuộc nội chiến trong nước… Nhưng những gì họ nói và làm hoàn toàn khác nhau” – Tướng Mỹ nhận định.

“Thay vào đó họ lại kích động cuộc nội chiến tại Syria, bao gồm cả tình trạng bạo lực mà các bạn đã chứng kiến trong những ngày vừa qua. Điều này cũng tiếp thêm nhiên liệu cho chủ nghĩa cực đoan” – ông Carter tiếp tục, đồng thời nhấn mạnh hành động của Nga không ảnh hưởng tới chiến dịch chống lại nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng của Mỹ, nhưng “lại kéo dài thêm cuộc nội chiến” trên lãnh thổ Syria.

Các chiến đấu cơ của Liên minh quốc tế chống IS hôm thứ Bảy (17/9) đã tiến hành 4 vụ không kích vào các vị trí của quân đội Syria bao vây xung quanh phiến quân IS gần Deir Ezzor gây ra cái chết của 83 binh sĩ và khoảng 100 người khác bị thương.

Ngay sau vụ không kích phiến quân IS tiếp tục tấn công vào các căn cứ của quân chính phủ. Bộ Ngoại giao Syria gọi vụ không kích của Liên minh quốc tế nhằm vào quân chính phủ ở gần Deir Ezzor là minh chứng cho sự câu kết giữa Hoa Kỳ và IS.

Tới lượt mình phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết phương Tây đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ về phía Nga liên quan tới việc đánh bom nhằm vào quân đội chính phủ Syria để cố gắng “làm lu mờ” thảm kịch ở Deir Ezzor.

Ủy ban Châu Âu sẽ chi 600 triệu Euro viện trợ cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ

RIA Novosti dẫn thông báo của Ủy ban Châu Âu (EC)cho hay, cơ quan này quyết định chi thêm 600 triệu Euro để viện trợ cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ gói thỏa thuận chi 3 tỷ Euro cho quốc gia này (hỗ trợ cho người tị nạn).

Châu Âu sẽ chi 600 triệu Euro viện trợ cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh minh họa)

“Ủy ban Châu Âu đã ký kết 2 khoản trợ cấp trực tiếp với số tiền 600 triệu Euro để hỗ trợ về mặt giáo dục và y tế cho người tị nạn Syria cũng như cộng đồng người dân cưu mang họ tại Thổ Nhĩ Kỳ” – trích tuyên bố của EC.

EC vào cuối tháng 7/2016 đã phê duyệt chi 1,4 tỷ Euro trong gói 3 tỷ Euro đã cam kết trước đó để hỗ trợ những người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ. 600 triệu Euro này là một phần trong khoản 1,4 tỷ Euro được phê duyệt hồi tháng Bảy.

Quỹ dành cho người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ được lập ra để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư bao trùm lên Liên minh Châu Âu (EU). Trong số 3 tỷ Euro hỗ trợ cho người tị nạn các nước EU có nghĩa vụ đóng góp 2 tỷ và phần còn lại lấy từ ngân sách của EU. EC thông báo, các nước EU đã cung cấp “các chứng nhận đóng góp” kinh phí cần thiết cho Quỹ này.

Cũng theo tuyên bố của EC thời điểm hiện tại có 34 dự án hỗ trợ với tổng trị giá 1,252 tỷ Euro được xác định và chỉ có 467 triệu Euro trong số này được lên danh sách. Đồng thời “tổng kinh phí phân bổ để tiến hành các biện pháp nhân đạo và phi nhân đạo cho Quỹ người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang ở mức 2,239 tỷ Euro”. Tuy nhiên EC không nói rõ kinh phí đối với các dự án cụ thể cũng như khối lượng phân bổ.

Ban Ki-moon: Các cuộc tấn công bệnh viện ở Syria cấu thành "tội ác chiến tranh"

RIA Novosti dẫn nhận định của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề bảo vệ dân thường trong các cuộc xung đột vũ trang cho rằng, những kẻ tấn công vào các bệnh viện tại Aleppo biết rõ chúng đang phạm phải tội ác chiến tranh.

Tổn thư ký Liên hiệp quốc Ban ki - moon

“Sáng nay chúng tôi thức dậy với những tin tức về các vụ tấn công vào 2 bệnh viện khác ở Aleppo. Những kẻ tấn công sử dụng loại vũ khí có tính hủy diệt mạnh hơn nữa, chúng biết chính xác những gì chúng làm. Chúng biết rằng mình đang thực hiện tội ác chiến tranh” – ông Ban Ki-moon phát biểu.

Trước đó Tổ chức Bác sĩ không biên giới đã báo cáo về các cuộc tấn công vào 2 bệnh viện ở phía Đông thành phố Aleppo của Syria.

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ở Syria từ ngày 27/2/2016, không áp dụng đối với tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” và Mặt trận al-Nusra (chi nhánh Al-Qaeda tại Syria) cùng một loạt các nhóm nổi dậy khác bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-299-my-doa-ngung-moi-hop-tac-voi-nga-ve-syria-post210219.info