Tình hình Syria 28/11: Nga có thể thuê căn cứ không quân ở Iran diệt IS

Nga có thể thuê căn cứ không quân ở Iran; Hơn 900 dân thường rời khỏi khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở Aleppo; Chiến binh IS ở Syria sử dụng vũ khí hóa học; Không binh lính Mỹ nào thiệt mạng trong vụ nổ tại cơ sở huấn luyện quân sự của người Kurd ở Syria…là những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự Syria.

Chiến đấu cơ Su-34 của Không quân Nga tham chiến chống IS tại Syria.

Chuyên gia: Nga có thể thuê căn cứ không quân ở Iran

Trong bài phỏng vấn với RIA Novosti nhà phân tích quân sự, Phó giáo sư Khoa chính trị và xã hội học thuộc Trường Đại học kinh tế LB Nga mang tên G.V. Plekhanov – trung tá Alexander Perendzhiev nhận định, theo tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran thì hiện tại Nga có thể sử dụng căn cứ không quân Hozhe tại Hamadan theo kiểu “ở trọ”, vậy tương lai Moscow có thể thuê nó tới vài năm.

Theo thông báo từ Hãng thông tấn Iran Tasnim Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hossein Dehgan tuyên bố Tehran có thể cho phép các chiến đấu cơ của Nga tái sử dụng căn cứ không quân Hozhe tại Hamadan. “Nếu tình hình yêu cầu và các điều kiện (tại Syria) đòi hỏi được hỗ trợ, chúng tôi sẽ làm điều này” –Tướng Iran nói khi bình luận về khả năng các máy bay Nga tái sử dụng căn cứ của nước này.

“Tuyên bố nói rằng, giới lãnh đạo quân sự và chính trị Iran sẵn sàng tiến hành thay đổi trong luật pháp (hiện Iran đang cấm triển khai các căn cứ quân sự nước ngoài, binh lính và lực lượng của những quốc gia bên ngoài trên lãnh thổ nước này) để LB Nga có thể sử dụng căn cứ của họ dưới hình thức thuê mướn. Tôi nghĩ thời hạn thuê ban đầu sẽ là 5 năm” – nhà phân tích nêu quan điểm Perendzhiev.

Phó giáo sư tin rằng Tehran sẵn sàng đáp ứng mong muốn tương lai của Moscow về việc sử dụng sân bay này để cuộc chiến chung chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế trên lãnh thổ Syria có hiệu quả hơn.

“Hiện Iran sẵn sàng cho phép Nga sử dụng căn cứ của mình theo hình thức ở trọ, mà không phải là căn cứ thường trực, ở trọ có nghĩa là “qua đêm và sau đó rời khỏi” – nhà chính trị phân tích.

Vào tháng Tám không quân Nga lần đầu tiên sử dụng căn cứ không quân của Iran tại Hamadan để không kích các mục tiêu cả các tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng và Dzhebhat al-Nusra" (nay đổi tên thành Dzhebhat Fatah al-Sham) bị cấm hoạt động trên lãnh thổ Nga và một loạt quốc gia khác. Trước đó, các chiến đấu cơ của Không quân Nga tấn công mục tiêu khủng bố (ở Syria) đóng tại căn cứ Hmeymim (ở Syria) và các căn cứ thường trực khác tại LB Nga.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ: Chiến binh IS ở Syria sử dụng vũ khí hóa học

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ: Chiến binh IS ở Syria sử dụng vũ khí hóa học

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn một số nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này đưa tin, các tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã sử dụng một loại khí độc để chống lại lực lượng đối lập ở gần thị trấn Al-Bab (cách Aleppo khoảng 35 km về phía Đông Bắc).

Kênh truyền hình NTV cho biết, 22 binh sĩ thuộc phe đối lập đã bị ảnh hưởng, một vài người trong số đó được chuyển tới tỉnh Kilis để điều trị. Họ được các chuyên gia của ban bảo vệ hóa học, vi khuẩn học và phóng xạ thuộc Ủy ban (điều phối) các vấn đề khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ kiểm tra và được gửi tới khoa chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện địa phương.

Được biết các tay súng IS bị cáo buộc phóng tên lửa chứa khí độc tới khu vực Haliliya gần Al-Bab. Trong cuộc kiểm tra ban đầu trên da và mắt của các nạn nhân (các binh sĩ thuộc lực lượng đối lập) xuất hiện dấu vết rõ ràng của việc nhiễm độc hóa học.

Hơn 900 dân thường rời khỏi khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở Aleppo

Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria hôm 27/11 đưa tin trong vòng 24 giờ qua hơn 900 dân thường, trong đó có 119 trẻ em đã rời khỏi thị trấn Jabal-Bidaru thuộc phía Đông Aleppo do IS nắm quyền kiểm soát.

"Chỉ trong vòng 24 giờ qua đã có 903 dân thường, trong đó có 119 trẻ em đã rời khỏi thị trấn Jabal-Bidaru do quân nổi dậy nắm quyền kiểm soát. 8 tay súng nổi dậy đã ngừng phản kháng và di rời khỏi các khu vực phía Đông thành phố (Aleppo) qua những hành lang do Trung tâm hòa giải Nga và chính quyền Syria tạo ra trước đó” – trích tuyên bố từ Trung tâm Hòa giải Nga.

Trước đó Trung tâm hòa giải Nga cũng thông báo, quân đội chính phủ Syria trong vòng 2 ngày đêm đã tiến sâu đáng kể về hướng Đông Aleppo. Tại đây lực lượng chính phủ đã giải phóng 5 thị trấn và hơn 2.000 tòa nhà từ tay nhóm khủng bố Dzhebhat al-Nusra và các băng đảng đồng minh của chúng.

Trung tâm ghi nhận trong những ngày qua các cuộc đụng độ giữa các tay súng nổi dậy diễn ra thường xuyên do một bộ phận chiến binh muốn rời khỏi thành phố và các nhóm cực đoan thì tìm cách ngăn cản họ một cách triệt để. Những hành động phản kháng tự phát của người dân buộc quân nổi dậy phải rời khỏi các thị trấn al-Qasidiya, al-Haidariya và Hanano vốn nắm dưới quyền kiểm soát của chúng ít nhất 4 năm.

Trong những tháng gần đây, tình hình tại Aleppo vô cùng trầm trọng, trong thành phố và các khu vực lân cận các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt. Các nhóm khủng bố có liên hệ với Dzhebhat al-Nusra đã giam giữ hàng trăm nghìn dân thường tại khu vực phía Đông thành phố và ngăn chặn mọi nỗ lực của họ nhằm rời khỏi khu vực này thông qua những hành lang nhân đạo do quân chính phủ và Trung tâm hòa giải Nga tạo ra.

Quân đội Mỹ

Không binh lính Mỹ nào thiệt mạng trong vụ nổ tại cơ sở huấn luyện quân sự của người Kurd ở Syria

Hôm thứ Bảy Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, không binh lính Hoa Kỳ nào thiệt mạng trong các vụ nổ tại trại huấn luyện quân sự của lực lượng tự vệ người Kurd Syria tại thị trấn Tell Tamer thuộc tỉnh al-Hasakah ở phía Bắc Syria.

Trước đó cùng ngày Hãng thông tấn Anadolu dẫn một số nguồn tin địa phương cho biết, hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại một trại huấn luyện quân sự của lực lượng tự vệ người Kurd Syria tại thị trấn Tell Tamer thuộc tỉnh al-Hasakah ở phía Bắc Syria, nơi có các giảng viên quân sự người Mỹ và Anh đang làm việc. Theo đó có thương vong trong sự kiện này.

“Chúng tôi đã liên kết các nguồn tin và có thể thông báo rằng, không một binh lính Mỹ nào thiệt mạng tại Syria” – RIA Novosti dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Lầu Năm Góc. Ngoài ra đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ cũng không xác nhận hay đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến sự cố trên.

Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng tự vệ người Kurd Syria là một tổ chức khủng bố có quan hệ với Đảng Công nhân người Kurd bị cấm hoạt động trên lãnh thổ nước này.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-2811-nga-co-the-thue-can-cu-khong-quan-o-iran-diet-is-post214706.info