Tình hình Syria 24/10: Mỹ thừa nhận tính chuyên nghiệp của Nga ở Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thừa nhận tính chuyên nghiệp của Không quân Nga ở Syria; Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy hơn 50 mục tiêu của lực lượng tự vệ người Kurd ở Syria; Quân đội Iraq tiến gần tới Mosul...

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thừa nhận tính chuyên nghiệp của Không quân Nga ở Syria

RIA Novosti đưa tin, phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Baghdad, Iraq, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhận định Nga thể hiện rất chuyên nghiệp khi đối phó với các tình huống xung đột trên không phận Syria. Điều này cũng được thông báo trên website của Bộ Quốc phòng Mỹ.

“Chúng tôi làm việc một cách rất chuyên nghiệp, chúng tôi cùng phối hợp để giải quyết các vấn đề gây tranh cãi phát sinh trong quá trình hoạt động của không quân 2 nước và Nga tỏ ra rất chuyên nghiệp trên phương diện này” – người đứng đầu Lầu Năm Góc thừa nhận.

Ngoài ra ông Carter nhấn mạnh Washington “luôn để một cánh cửa mở” cho sự hợp tác sâu rộng hơn ở Syria. Tuy nhiên theo nhà lãnh đạo cơ quan Quốc phòng Mỹ thời điểm hiện tại việc “thực sự mở cánh cửa này” để phối hợp với LB Nga đã không thành công.

Trước đó Bộ Ngoại giao Nga cho rằng tình hình ngày càng trầm trọng tại Aleppo là kết quả của việc Mỹ không thực hiện những cam kết của mình trong khuôn khổ các thỏa thuận Nga-Mỹ về Syria. Đặc biệt Washington đã không có bất kỳ nỗ lực nào để phân định ranh giới giữa phe đối lập ôn hòa Syria và các chiến binh khủng bố.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy hơn 50 mục tiêu của lực lượng tự vệ người Kurd ở Syria

RIA Novosti dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật (23/10) cho biết, trong khuôn khổ chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” tại miền Bắc Syria trong vòng 24h qua lực lượng vũ trang nước này đã đánh trúng 8 mục tiêu của nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng cùng 51 mục tiêu khác thuộc các nhóm vũ trang của lực lượng tự vệ người Kurd Syria.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Hôm thứ Năm (ngày 20/10) Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định trong hoạt động không kích tại Syria đã tiêu diệt 160-200 binh sĩ thuộc Lực lượng Tự vệ Nhân dân người Kurd Syria (YPG) ở phía Bắc Aleppo. Còn Bộ tư lệnh quân đội Syria thì buộc tội Ankara gây ra cái chết cho 150 dân thường trong khu vực này.

“Lực lượng quân sự của chúng tôi đã đánh trúng 8 mục tiêu IS và 51 mục tiêu thuộc Đảng Liên minh dân chủ người Kurd (PYD) và Đảng Công nhân người Kurd (PKK) Syria. Chiến dịch đàn áp các chiến binh PYD ra khỏi 3 khu định cư ở phía Nam thị trấn al-Mara của lực lượng đối lập vẫn đang tiếp diễn. Kết quả các trận giao tranh, phe đối lập có 4 binh sĩ thiệt mạng và 20 người khác bị thương, 3 chiến binh của PYD và PKK bị tiêu diệt” – trích thông báo của cơ quan quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, không quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng loại trừ được 11 tay súng IS và giành lại quyền kiểm soát 4 tòa nhà từ tay quân nổi dậy.

Quân đội Iraq tiến gần tới Mosul từ phía Bắc

Kênh truyền hình Iraq Al-Sumaria đưa tin, quân đội chính phủ Iraq đã tiến vào thị trấn cuối cùng ở khu vực ngoại ô phía Bắc Mosul. Theo đó quân chính phủ đã tấn công vào thị trấn Tel Kaif, chỉ nằm cách thủ đô của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng tại Iraq 5 km.

Quân đội Iraq đã thành công giành lại được 2 thị trấn và treo cờ chính phủ tại đây. Ngoài ra theo thông tin mới nhận được kết quả vụ không kích vào Tel Kaif đã khiến phó chỉ huy tối cao của quân khủng bố tại Mosul thiệt mạng.

Chiến dịch quân sự giải phóng thành phố Mosul, vốn là trung tâm hành chính của tỉnh Nineveh bị IS chiếm giữ hơn 2 năm qua được bắt đầu sáng ngày 17/10/2016. Tổng số binh sĩ lục quân Iraq tham gia chiến dịch này lên đến gần 60.000 người. Ngoài quân đội chính phủ chiến dịch còn có sự tham gia của các đơn vị chống khủng bố, nhân viên cảnh sát liên bang và địa phương, các đơn vị người Kurd Peshmerga, tổ chức Hashd Al-Shaabi - lực lượng tình nguyện người Shiite và lực lượng dân quân từ các bộ lạc của người Sunni tại địa phương

Các chiến đấu cơ của liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu cùng lực lượng không quân và pháo binh Iraq cũng tham gia hỗ trợ cho lục quân trong chiến dịch giải phóng Mosul. Theo thông tin tình báo hiện khoảng 5.000-6.000 tay súng IS đang tập trung tại thành phố này.

Quân đội Iraq

Cùng với sự di chuyển của quân đội Iraq tới gần Mosul hoạt động của các nhà báo cũng trở nên nguy hiểm hơn. Chỉ trong 24 giờ qua (22/10) 2 đại diện truyền thông Iraq là nhà quay phim của Al- Sumaria Ali Risan và phóng viên đài truyền hình Al-Iraqiya Amir al-Jabour đã thiệt mạng trong các hoạt động giao tranh của quân chính phủ và IS.

Mỹ ủng hộ việc đưa ra công lý những bên chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công sử dụng chất độc hóa học tại Syria

RIA Novosti dẫn tuyên bố của đại diện thường trực Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power hôm 22/10 cho hay, Washington dự định yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBALHQ) đưa ra công lý những bên phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Phát biểu này được đại diện Mỹ đưa ra sau khi bà đã đệ trình bản báo cáo thứ tư lên Ủy ban điều tra chung của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Trước đó Hãng Reuters đưa tin, Ủy ban điều tra chung đã xác nhận chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm cho một vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học nữa tại lãnh thổ nước này. Các chuyên gia kết luận, chính quyền Syria đã sử dụng một loại khí độc tại tỉnh Idlid vào ngày 16/3/2015. Tài liệu mà Reuters trích dẫn khẳng định, Không quân Syria đã sử dụng trực thăng để thả bom thùng chứa khi clo độc xuống khu vực này.

“Chúng tôi hy vọng được tiếp tục làm việc với tất cả các thành viên của HĐBALHQ trong những ngày tới đây để ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học, bao gồm cả vấn đề mở rộng hoạt động của Ủy ban điều tra chung cũng như đảm bảo lên án những người chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng loại vũ khí hóa học khủng khiếp này chống lại người dân Syria” – trích tuyên bố của bà Power.

Trước đó vào hôm thứ Bảy (ngày 22/10) Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Eyraud đã đề xuất HĐBALHQ lên án việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, đồng thời kêu gọi áp dụng lệnh trừng phạt chống lại những người chịu trách nhiệm cho những hành vi tội ác trên.

Trong báo cáo Tháng Tám của Ủy ban điều tra chung của Liên Hợp Quốc và OPCW về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria các chuyên gia khẳng định chính quyền Syria chịu trách nhiệm về 2 trong số 9 vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học mà họ đã điều tra. Sau sự kiện này Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow coi báo cáo này là rất hữu ích và sẵn sàng hỗ trợ việc điều tra.

Tới lượt mình đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin nhận định, báo cáo này vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề, hơn nữa nó cũng chưa đủ chứng cứ để HĐBALHQ áp dụng lệnh trừng phạt chống lại Damascus. Theo đại diện của Nga, trong báo cáo này “không nêu ra ai sẽ bị xử phạt, không nêu tên, chi tiết cụ thể cũng như dấu vân tay của họ”.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-2410-my-thua-nhan-tinh-chuyen-nghiep-cua-nga-o-syria-post212138.info