Tình hình Syria 21/10: Nga công bố thông tin F-16 không kích làng Hassadjek

Quân khủng bố nổ súng vào những dân thường muốn rời khỏi Aleppo; Moscow sẽ kéo dài hoạt động “Tạm dừng bắn nhân đạo” ở Aleppo; Serbi sẽ gửi 50 tấn hàng cứu trợ cho Syria… là những tin mới nhất.

Quân khủng bố nổ súng vào những dân thường muốn rời khỏi Aleppo (ảnh mang tính minh họa)

RIA Novosti dẫn báo cáo của dân quân địa phương cho hay, các tay súng thuộc nhóm khủng bố Dzhebhat al-Nusra đã nổ súng vào một đám đông dân thường tụ tập ở lối vào một hành lang nhân đạo tại thị trấn Bustan al-Qasr thuộc Aleppo.

Hoạt động “Tạm dừng nhân đạo” được bắt đầu từ 8h00 sáng ngày 20/10/2016 tại Aleppo. Lực lượng Không quân Nga và Syria đã ngừng không kích vào thành phố này từ hôm thứ Ba (ngày 18/10), và để chuẩn bị cho hoạt động “Tạm dừng bắn nhân đạo” các đơn vị thuộc quân đội Syria đã lùi ra xa một khoảng cách an toàn để đảm bảo cho các tay súng nổi dậy và dân thường Aleppo có thể rời khỏi khu vực phía Đông thành phố qua 2 hành lang đặc biệt.

“Khoảng 2.000 – 2.500 dân thường muốn sử dụng các hành lang nhân đạo để chạy khỏi khu vực phía Đông Aleppo đã tụ tập tại Bustan al-Qasr. Các tay súng al-Nusra đã nổ súng vào đám đông này và không cho họ rời đi. Kết quả một vài người đã bị thương” – trích một số nguồn tin riêng từ lực lượng dân quân.

Ngay từ sáng 20/10 quân nổi dậy đã sử dụng súng cối và xạ kích bắn phá một địa điểm sơ tán, nơi tập trung các xe cứu thương và xe buýt. Theo những cư dân ở khu vực phía Đông thành phố, các tay súng đe dọa bắn bất cứ ai muốn rời khỏi thành phố.

Tình hình tại khu vực có các hành lang nhân đạo ở phía Bắc Aleppo trên xa lộ Castillo vẫn yên tĩnh. Suốt 5 giờ qua không một tay súng hay dân thường nào rời khỏi khu vực phía Bắc.

Nga công bố thông tin F-16 không kích làng Hassadjek thuộc Syria

RIA Novosti đưa tin, hôm thứ Năm (ngày 20/10) lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga cống bố thông tin chi tiết liên quan tới vụ không kích của phi cơ F-16 vào ngôi làng Hassadjek ở Syria làm 6 dân thường thiệt mạng, đồng thời cơ quan này cam kết sẽ cung cấp những thông tin này cho các nhà chức trách Bỉ.

Nga công bố thông tin F-16 không kích làng Hassadjek thuộc Syria

“Hôm nay thông tin chi tiết về hoạt động của các phi cơ F-16 của Bỉ trên không phận Syria sẽ được chuyển tới các nhà chức trách Bỉ thông qua những kênh ngoại giao và quân sự” – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định trước truyền thông.

Kết quả vụ không kích vào ngôi làng người Kurd theo cơ quan Quốc phòng Nga có 6 dân thường thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Các dữ liệu từ những phương tiện kiểm soát mục tiêu của hệ thống phòng không Nga chỉ ra rằng, vụ tấn công này là do các phi cơ F-16 của Không quân Bỉ thuộc liên minh quốc tế chống IS thực hiện. Đại diện Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, những máy bay này đã cất cánh từ căn cứ không quân Al-Salti ở Jordan tiến vào không phận Iraq, sau đó vào Syria và thực hiện không kích làng Hassadjek vào lúc 03h35 sáng ngày 19/10.

“Tôi nhắc lại rằng, đây là những thông tin được lấy từ dữ liệu của các phương tiện kiểm soát mục tiêu thuộc hệ thống phòng không của chúng tôi” – Tướng Konashenkov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga: Moscow sẽ kéo dài hoạt động “Tạm dừng bắn nhân đạo” ở Aleppo

RIA Novosti dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 20/10 cho biết, Moscow sẽ mở rộng hoạt động “Tạm dừng bắn nhân đạo” tại thành phố Aleppo, Syria thêm 24 giờ nữa.

Ngoại trưởng Nga Lavrov

“Việc mở rộng hoạt động “Tạm dừng bắn nhân đạo” ở Aleppo nhận được sự ủng hộ của các nhà chức trách Syria” – Bộ trưởng bổ sung.

Hoạt động “Tạm dừng bắn nhân đạo” bắt đầu được thực hiện ở Aleppo từ 8h00 sáng ngày 20/10/2016. Liên quan đến sự kiện này hôm thứ Ba (18/10) Lực lượng không quân Nga và Syria đã tạm ngừng không kích quân nổi dậy tại khu vực này.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga khẳng định, hoạt động trên sẽ cho phép dân thường và các chiến binh nổi dậy có vũ trang tháo chạy khỏi Aleppo. Tổng cộng có 2 hành lang dành cho chiến binh nổi dậy và 6 hành lang cho dân thường để họ rời khỏi khu vực này. Điện Kremlin chấp nhận kéo dài hoạt động “Tạm dừng bắn nhân đạo” với điều kiện lực lượng nổi dậy không được lợi dụng sự kiện này cho mục đích riêng của mình.

Serbi sẽ gửi 50 tấn hàng cứu trợ cho Syria

RIA Novosti hôm thứ Năm (20/10) dẫn thông báo của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang Cộng hòa Serbia –ông Jovan Krivokapic cho hay, máy bay vận tải quân sự IL-76 của Không quân Nga đã có mặt tại sân bay Constantine Đại đế nằm ở thành phố Nis của Serbia để làm nhiệm vụ vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới Syria.

Cứu trợ nhân đạo Nga tại Syria

Theo quan chức này Serbia sẽ gửi đến thành phố Aleppo, Syria gần 50 tấn hàng cứu trợ, bao gồm đường, bột mì, bơ, túi ngủ, chăn, vật tư y tế, quần áo và giày dép.

Đại sứ LB Nga tại Serbia Alexander Chepurin, người tham dự buổi lễ vận chuyển hàng cứu trợ lên máy bay Nga nhấn mạnh: “Đây là hành động nhân đạo, cho thấy tinh thần thân thiện, vĩ đại của nhân dân Serbia, tính hào hiệp của người Serbia”. Theo đại sứ Nga “đây hoàn toàn là hành động mang tinh thần nhân đạo của Serbia nhằm trợ giúp cho những người dân Syria đang trải qua mối đe dọa khủng bố - đó là trẻ em, người lớn tuổi và dân thường Syria – những người cần được giúp đỡ”.

Ông Chepurin khẳng định hành động này của Serbia “tuân thủ đúng luật pháp quốc tế”. “Chúng tôi rất vinh dự khi được tham gia vào hoạt động này” – nhà ngoại giao Nga nói.

Trước đó, hai máy bay vận tải quân sự của Nga đã chở một lô hàng cứu trợ của Cộng hòa Armenia tới căn cứ không quan Hmeymim (Syria) để phân phát cho người dân gặp khó khăn ở đây.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-2110-nga-cong-bo-thong-tin-f16-khong-kich-lang-hassadjek-post211982.info