Tình hình Syria 2/10: Hậu quả của việc Mỹ gây hấn trược tiếp với Damascus

Nga có thể bị ruồng bỏ vì Syria; Hậu quả của việc Mỹ gây hấn trược tiếp với Damascus; Mỹ bác tuyên bố của Nga cho rằng Hoa Kỳ muốn bảo vệ nhóm Al-Nusra; Mỹ và Pháp đang chuẩn bị chiến dịch giải phóng thành phố Mosul từ tay IS...là những tin mới nhất.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Mỹ bác tuyên bố của Nga cho rằng Hoa Kỳ muốn bảo vệ nhóm Al-Nusra

RIA Novosti đưa tin, phát biểu trước truyền thông hôm 30/9 tại Washington người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, cơ quan này không đồng tình với tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mỹ đang cố bảo vệ nhóm khủng bố Dzhebhat al-Nusra.

Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov trong một cuộc phỏng vấn với BBC tuyên bố, Moscow không loại trừ khả năng Mỹ dự định sử dụng lực lượng khủng bố như một phần trong “Kế hoạch B” của nước này nhằm chống lại chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo ông Lavrov “trong khuôn khổ hoạt động của Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria Hoa Kỳ đã cam kết tiến hành phân chia ranh giới của phe đối lập (với lực lượng khủng bố tại Syria) nhưng cho tới nay họ chưa thể hoàn thành việc này”, đồng thời nhấn mạnh thêm: “Chúng ta ngày càng có nhiều lý do để tin rằng ngay từ đầu họ (Mỹ) đã lên kế hoạch nhằm tránh tấn công nhóm Al-Nusra và bỏ qua nhóm này trong mọi trường hợp để chờ tới thời gian thích hợp để thực hiện kế hoạch B – thay đổi chính phủ Syria”.

“Tôi đã thấy những tuyên bố này. Chúng khiến tôi lảo đảo đầu óc. Tôi không hiểu ông ấy (Lavrov) đang nói gì. Điều này thật nhảm nhí” – ông Toner bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Nga.

Lệnh ngừng bắn tại Syria kết thúc vào ngày 19/9 sau một tuần được thực thi. Phía Nga khẳng định, chỉ có Damascus tuân thủ lệnh ngừng bắn, trong khi phe đối lập và các nhóm khủng bố lợi dụng nó để sắp xếp lại lực lượng. Moscow đồng thời cũng nhấn mạnh, Hoa Kỳ cho đến nay vẫn chưa thực hiện cam kết phân chia ranh giới giữa lực lượng đối lập và các nhóm khủng bố trên lãnh thổ Syria.

Như người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo trước đó việc khôi phục lệnh ngừng bắn tại Syria phải dựa trên hoạt động phối hợp trung thực giữa các bên, khi mà tất cả đều tuân thủ thỏa thuận về ngừng bắn, chứ không phải bên nào đó đơn phương yêu cầu bên khác thể hiện “cử chỉ thiện chí” với hy vọng sau này nó sẽ được đền đáp.

Ngoại trưởng Anh: Nga có thể bị ruồng bỏ vì Syria

Tờ The Sun dẫn nhận định của Ngoại trưởng Anh Boris Johnson trong một bài phỏng vấn cho biết, Anh và Mỹ hiện đang tìm kiếm cơ hội để gây áp lực với Nga và buộc nước này phải thay đổi cách hành động đối với vấn đề liên quan tới Syria.

Tân Ngoại trưởng Anh Boris Johnson

Ông Johnson cáo buộc Nga sử dụng bạo lực và giết hại dân thường. Theo ông này phương Tây đang thu thập những bằng chứng chống lại Moscow và “việc làm của Nga hiển nhiên là tội ác chiến tranh”.

Theo nhà ngoại giao cấp cao Anh nếu Moscow không thay đổi quan điểm về Syria thì họ “sẽ hoàn toàn đánh mất vị trí cũng như sự ngưỡng mộ trên toàn Thế giới”.

“Hiện thái độ của cộng đồng thế giới đối với Nga đang trở nên đông cứng, và tôi nghĩ người ta cho rằng hiện giờ Nga đang có nguy cơ trở thành một nước bị ruồng bỏ” – Ngoại trưởng tiếp tục và nhấn mạnh "vũ khí mạnh nhất" mà phương Tây có thể sử dụng để chống lại Nga lúc này là "sự xấu hổ".

The Sun dự đoán, thái độ chống Nga của chính phủ Anh cũng bao gồm cả hành động tẩy chay Giải vô địch bóng đá Thế giới 2018 sẽ được tổ chức tại Nga.

Về phía mình, Moscow đã nhiều lần tuyên bố họ không đồng ý với những cáo buộc vô căn cứ của phương Tây hướng tới Nga.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov khẳng định, không quân Nga tại Syria không thể tấn công vào dân thường vô tội vì họ chỉ hoạt động chống lại lực lượng khủng bố và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bác bỏ cáo buộc liên quan tới việc Nga tấn công vào đoàn xe nhân đạo ở Aleppo và chỉ cho các chính trị gia phương Tây thấy rằng những cáo buộc của họ là hoàn toàn vô căn cứ.

Mỹ và Pháp đang chuẩn bị chiến dịch giải phóng thành phố Mosul ở Iraq từ tay IS

RIA Fan đưa tin, quân đội Mỹ và Pháp đang chuẩn bị một chiến dịch chung nhằm giải phóng thành phố Mosul của Iraq từ tay nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng.

Paris và Washington đang tiến hành tham vấn kín và chuẩn bị cho các hoạt động ở miền bắc Iraq. Thời điểm bắt đầu hoạt động không được tiết lộ. Trước đó ngày 28/9 Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn quyết định triển khai 600 sĩ quan thuộc lực lượng nhảy dù (của không quân) Mỹ tới Iraq, khiến số lượng binh sĩ Mỹ hoạt động tại các vùng lân cận Mosul lên tới 5.000 người.

Tờ New York Times dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Ernest cho hay, lực lượng mới được triển khai của quân đội Mỹ sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho quân đội Iraq tại các địa điểm đang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công.

Còn theo tờ France 24, Không quân Pháp đã khôi phục lại các chuyến xuất kích từ tàu sân bay Charles de Gaulle, chuẩn bị cho hoạt động giải phóng Mosul.

Theo đó, tàu sân bay Pháp đã khởi hành từ Toulon tới Địa Trung Hải từ ngày 20/9, mang theo 24 chiến đấu cơ Rafale, 2 máy bay trinh sát Hawkeye, 4 trực thăng cùng 1 phi cơ tuần tra trên biển Atlantique 2.

Được biết trong tuần qua các phi cơ của Pháp đã thực hiện khoảng 32 vụ xuất kích và phá hủy được 4 mục tiêu của quân khủng bố.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Hậu quả của việc Mỹ gây hấn trược tiếp với Damascus

RIA Novosti đưa tin, phát biểu trong chương trình “Quyền được biết” trên kênh truyền hình "TV Center" phát vào chiều tối thứ Bảy hàng tuần người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định, sự gây hấn trực tiếp của Mỹ đối với Damascus và quân đội Syria sẽ dẫn tới “những thay đổi khủng khiếp” ở khu vực Trung Đông.

“Nhiệm vụ của tôi là giải thích lý do tại sao việc duy trì thỏa thuận (với Mỹ) là rất quan trọng. Nếu Mỹ bắt đầu gây hấn trực tiếp với Damascus và quân đội Syria, thì điều đó sẽ dẫn tới những thay đổi khủng khiếp không chỉ ở quốc gia này, mà còn trong toàn bộ khu vực” – bà Zakharova nói.

Theo dự báo của đại diện ngoại giao Nga “sự thay đổi chế độ (chính phủ) ở Syria sẽ dẫn tới những khoảng trống quyền lực cũng như chính trị trong bộ máy quyền lực. Và ngay lập tức nó sẽ được lấp đầy bởi “lực lượng đối lập ôn hòa”, mà trên thực tế chẳng có lực lượng đối lập ôn hòa nào cả, mà chính là những phiến quân khủng bố đủ sắc màu”.

“Hơn nữa tất cả những điều này sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề giống như kịch bản ở Iraq. Chúng tôi biết rằng quân đội Iraq là nền tảng của IS ở mặt đất và tất cả những gì trong khu vực mà hiện nay liên minh quốc tế và Nga đang phải chống lại đều xuất phát từ đó” – bà Zakharova tiếp tục.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ tiếp tục thực thi thỏa thuận với Washington về Syria và để duy trì thỏa thuận cần phải tiến hành phân chia ranh giới giữa phe đối lập ôn hòa và nhóm Dzhebhat al-Nusra như Hoa Kỳ đã cam kết thực hiện.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-210-hau-qua-cua-viec-my-gay-han-truoc-tiep-voi-damascus-post210392.info