Tình hình sức khỏe của Thiếu tá Công an bị thương khi giải cứu con tin

Hiện tại, đến hôm nay, ngày 28-11, bệnh nhân đã qua cơn hiểm nghèo và đang được chăm sóc hậu phẫu chu đáo.

Ngay khi nhận được thông tin có một chiến sĩ Công an bị thương rất nguy kịch trong quá trình giải cứu con tin là bệnh nhân của Bệnh viện, PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã chỉ đạo các bác sĩ khẩn trương và tập trung cấp cứu bệnh nhân, đồng thời, trực tiếp chỉ đạo việc cấp cứu. TS. Dương Đức Hùng, Trưởng đơn vị Phẫu thuật Tim mạch, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp được yêu cầu có mặt để hỗ trợ chuyên môn.

Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn đã qua cơn nguy kịch (ảnh: CTV)

TS. Dương Đức Hùng cho biết: Người bị thương là Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Phương Mai, đã được đưa vào phòng mổ lúc 4 giờ sáng với vết thương sâu dài gần 10 cm, chảy máu nhiều.

Ngay lập tức, bệnh nhân được thăm dò và tiến hành mổ. Sau gần 1 tiếng, ca mổ được hoàn tất. Hiện tại, đến hôm nay, ngày 28-11, bệnh nhân đã qua cơn hiểm nghèo và đang được chăm sóc hậu phẫu chu đáo.

Thanh Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/chien-si-cong-an-bi-thuong-trong-khi-lam-nhiem-vu-da-qua-con-nguy-kich-418937/