Tình hình Biển Đông ngày 7/7: Trung Quốc điều trực thăng "diễu võ"

Hôm nay, vào hồi từ 08h 05 đến 08h50, Trung Quốc điều máy bay trực thăng bay vòng quanh khu vực giàn khoan 981. Máy bay này bay vòng quanh khu vực 1 vòng, rồi bay về giàn khoan. Độ cao máy bay khoảng 300 đến 500 mét.

Theo thông tin từ Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT), tính đến cuối ngày hôm nay, Trung Quốc luôn duy trì khoảng 103 đến 110 tàu các loại, trong đó có 45 đến 47 tàu Hải Cảnh, 13 đến 14 tàu vận tải, 12 đến 13 tàu kéo, 29 đến 32 tàu cá và 4 tàu quân sự. Số tàu quân sự đã giảm hơn so với hôm trước.

Ngoài máy bay trực thăng xuất phát và hạ cánh tại giàn khoan 981, vào hồi 11h20 đến 11h30 phát hiện 01 máy bay cánh bằng không rõ số hiệu bay từ hướng Bắc tới, với độ cao 800- 1000 mét, bay 2 vòng sau đó rời khu vực theo hướng Bắc.

Một tình huống Trung Quốc điều máy bay trực thăng "diễu võ" trên đầu

Các tàu Kiểm ngư của Việt Nam vẫn thực hiện nhiệm vụ tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách từ 10 đến 11 hải lý để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các tàu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Khi các tàu của Việt Nam tiếp cận giàn khoan để tuyên truyền thì các tàu Trung Quốc ở vòng ngoài dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc, cơ động áp sát các tàu Kiểm ngư của Việt Nam, ngăn cản, hú còi uy hiếp... Các tàu của lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam chủ động vòng tránh, kiên trì bám trụ để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật.

Hồng Chuyên

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-bien-dong-ngay-77-trung-quoc-dieu-truc-thang-dieu-vo-post136455.info