Tình hình bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng

NDĐT - Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hôm nay lại tiếp tục leo thang khi hai nước tiến hành một loạt hành động và lời lẽ đáp trả nhau.

Hãng tin KCNA của CHDCND Triều Tiên tái bác bỏ liên quan đến vụ đắm tàu Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3 vừa qua khiến 46 thủy thủ trên tàu thiệt mạng và cảnh báo sẽ đáp trả các hành động trừng phạt bằng các biện pháp bao gồm cả tấn công vũ trang. Còn tờ báo Minju Chosun của CHDCDN Triều Tiên viết: “Quân đội và người dân đất nước chúng tôi sẽ không làm mất đi cơ hội tốt để tái thống nhất đất nước và tiêu diệt những “kẻ hung hăng” tại Seoul nếu chính quyền bảo thủ Hàn Quốc khiêu khích xung đột với Bình Nhưỡng”. Hôm qua, ngay sau khi Seoul tuyên bố sẽ tái thực hiện chương trình phát thanh chống Bình Nhưỡng tại khu vực Phi quân sự giữa hai nước, một hoạt động đã ngừng theo hiệp định giữa hai nước từ năm 2004, CHDCDN Triều Tiên đã lập tức đe dọa sẽ bắn vào các loa phát thanh của Hàn Quốc, khiến Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo sẽ thực hiện tấn công đáp trả. Phía CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu gửi một nhóm thanh tra tới Seoul để xác minh lại kết luận vụ đắm tàu Cheonan, song Seoul đã từ chối lời yêu cầu này. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm nay nói: “Quân đội của chúng ta đã không xác định rõ khái niệm kẻ thù chính suốt 10 năm qua”. Hàn Quốc sử dụng cụm từ “Kẻ thù chính” đối với CHDCDN Triều Tiên lần đầu tiên trong sách trắng quốc phòng của nước này vào năm 1995 sau khi CHDCDN Triều Tiên đe dọa sẽ biến Seoul thành biển lửa trong cuộc đối thoại quân sự giữa hai nước một năm trước đó. Tuy nhiên, Seoul đã không dùng cụm từ này từ năm 2004 trong nỗ lực hòa giải với Bình Nhưỡng. Nữ phát ngôn viên của Hàn Quốc cho biết theo tuyên bố trên của Tổng thống Lee Myung-bak, chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét việc đưa cụm từ “kẻ thù chính” vào trong sách trắng quốc phòng của nước này dự kiến được phát hành nửa cuối năm nay. Cũng trong ngày hôm nay, Hải quân Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực hiện cuộc tập trận chống tàu ngầm tại vùng nước bờ biển phía tây trong tuần này. Ngay lập tức, CHDCDN Triều Tiên cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp quân sự để chống lại cuộc tập trận này và cáo buộc Hàn Quốc xâm phạm vùng nước của nước này trên biển Hoàng Hải. Hãng thông tấn KCNA dẫn tuyên bố của CHDCDN Triều Tiên: “nếu Hàn Quốc tiếp tục xâm phạm vùng nước thuộc chủ quyền của CHDCND Triều Tiên, thì CHDCND Triều Tiên sẽ sử dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ để bảo vệ vùng nước của mình”. THU TRANG (Tổng hợp theo Yonhap và Tân Hoa Xã)

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=175386&sub=82&top=45