Tình cha dạt dào của các nam thần Hoa ngữ

Lý Á Bằng, Nhậm Hiền Tề, Hoắc Kiến Hoa... đều là những ông bố chuẩn mực điển hình trong mắt người hâm mộ.

Lý Á Bằng

Trong làng giải trí, Lý Á Bằng nổi tiếng là một người chồng và người cha tốt. Khi con gái Lý Yên sinh ra với căn bệnh hở hàm ếch bẩm sinh, người làm bố như anh không khỏi đau lòng, tuy nhiên anh luôn thể hiện tình yêu vô bờ dành cho con. Tài tử này từng tâm sự: “Sự có mặt của con gái mang lại thay đổi lớn nhất cho cuộc đời tôi”. Lý Á Bằng từng đưa Lý Yên sang Mỹ và luôn ở bên con trong những lần phẫu thuật quan trọng. Anh viết trong lá thư gửi con gái: “Thượng đế ban cho con vết sẹo này, bố sẽ làm vết sẹo này trở thành niềm vinh quang của con”. Ngôi sao Hoa ngữ đã thành lập Quỹ nụ cười thiên thần để giúp những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh giống như con mình được phẫu thuật miễn phí. Chữ "yên nhiên" (nụ cười đẹp) - tên của quỹ, chính là lấy từ chữ "Yên" trong tên con gái anh.

Lý Á Bằng yêu thương và chăm sóc Lý Yên hết mực.

Sức khỏe của Lý Yên không được tốt, vì thế ngay từ nhỏ Lý Á Bằng đã luôn cổ vũ con vận động. Anh dẫn con đi leo núi từ khi mới 1 tuổi rưỡi, và đều đặn cứ 1-2 tháng lại đi một lần. Ngoài ra, nam diễn viên còn cho con đi trải nghiệm thực tế rất nhiều. Hàng năm, anh đều dẫn con tới đập nước Thập Tam Lăng để quan sát các hiện tượng tự nhiên và động, thực vật. Trong các chuyến đi từ thiện anh cũng luôn dẫn con đi cùng.

Đáp lại tình cảm của bố, Lý Yên thể hiện mình là một cô bé rất ngoan ngoãn và tự tin. Năm nào vào ngày của cha hay sinh nhật bố, em cũng tặng bố một tấm thiệp tự làm. Trong một chương trình gần đây, Lý Á Bằng lần đầu tiên khoe với công chúng một trong những tấm thiệp anh nhận từ con, trong thiệp viết: "Từng ngày trôi qua, bố vẫn hút thuốc. Mỗi lần hút thuốc là bố đang làm hại đến sức khỏe của mình. Đây là sinh nhật lần thứ 45 tuổi của bố, con sẽ không bao giờ nói về việc này lần thứ hai nữa đâu. Con yêu bố. Nhưng nếu bố không hút thuốc, con sẽ càng yêu bố nhiều hơn”. Từng câu chữ thể hiện lòng yêu thương và sự quan tâm của con gái nhỏ dành cho Lý Á Bằng, khiến nhiều khán giả xúc động.

Lý Á Bằng không chỉ chăm sóc tốt cho con ruột Lý Yên mà con rất yêu thương con riêng của vợ, bé A Đậu (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Weibo

Ngoài ra, Lý Á Bằng cũng dành rất nhiều tình cảm cho con riêng của Vương Phi với người chồng đầu tiên - con gái Đậu Tĩnh Đồng. Cả kể khi đã chia tay với Vương Phi, anh vẫn xuất hiện đầy đủ trong các liveshow của Tĩnh Đồng và dẫn cô bé đi cùng trong các buổi từ thiện, hay tổ chức sinh nhật cho cô. Tài tử cũng chia sẻ: “Tĩnh Đồng không phải con đẻ tôi nhưng tình cảm tôi dành cho nó thiêng liêng như tình ruột thịt".

Nhậm Hiền Tề

Năm 2002, Nhậm Hiền Tề kết hôn với bạn gái Tina. Ngày 4/5/2005, anh chào đón con gái đầu lòng, đặt tên là Rati. 3 năm sau, gia đình anh đón thêm con trai Cody. Khi Rati ra đời, Nhậm Hiền Tề rất xúc động và hồi hộp. Tài tử chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi đã đem một sinh mệnh đến với thế giới này. Liệu tôi có thể chăm sóc tốt cho con không?”. Nam ca sĩ luôn nỗ lực hoàn thiện mình để trở thành một người cha tốt. Anh cho rằng làm cha mẹ là một thứ "trách nhiệm ngọt ngào".

Từ khi có con, Nhậm Hiền Tệ nhận rất ít show, anh dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Ngôi sao chia sẻ sẽ không vì tiền bạc mà đánh đổi cuộc sống gia đình bình thường, cướp mất niềm vui tuổi thơ của các con. Anh không ngại việc đưa con đi học, cùng các con ra ngoài chơi và xuất hiện ở nơi công cộng.

Nhậm Hiền Tề đề cao sự tự do phát triển của hai con. Ảnh: Baidu.

Về việc giáo dục, nguyên tắc của anh là: “Có thể yêu thương nhưng không thể chiều chuộng”. Nếu con làm sai, anh không đánh, nhưng sẽ nghiêm khắc uốn nắn để các con biết được đúng sai phải trái. Còn khi chơi với các con, nam diễn viên lại rất thoải mái, cùng các con lăn lê dưới đất hay chơi những trò vận động. Nhậm Hiền Tề còn rất chú trọng việc xây dựng nhân sinh quan cho con cái: “Tôi cần cố gắng nuôi dưỡng các con thành những người có ích cho xã hội, không để các con trở thành những ngôi sao đời thứ hai khoe mẽ, huênh hoang”.

Hiện nay Rati đã 11 tuổi và Cody 9 tuổi. Hai bé đều rất ngoan và nghe lời cha mẹ. Tài tử 51 tuổi chia sẻ: “Tôi hy vọng mỗi bộ phim tôi đóng, mỗi việc tôi làm đều ảnh hưởng tích cực tới các con, để sau này các con có thể nói rằng chúng tự hào về tôi”.

Hoắc Kiến Hoa

Ngày 6/1 vừa qua, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như chào đón con gái đầu lòng. Tên gọi thân mật của bé là "Cá Heo nhỏ", vì biệt danh của "nàng Hạ Tử Vy" khi còn nhỏ cũng là "Cá Heo".

Trong thời gian Lâm Tâm Như mang thai, do lịch trình bận rộn nên Hoắc Kiến Hoa không thể chăm sóc nhiều cho vợ. Tuy nhiên, khi vợ chuyển dạ, “lão cán bộ” đã kịp bay từ Bắc Kinh về Đài Bắc để bên cô trong giây phút thiêng liêng. Hoắc Kiến Hoa đã vô cùng cảm động trước sự ra đời của Tiểu công chúa. Lâm Tâm Như cũng tiết lộ với báo chí: “Tôi không biết anh ấy có khóc không, nhưng anh ấy bế con bé không rời tay, không muốn đặt xuống”. Hoắc Kiến Hoa thì chia sẻ, anh hy vọng khi lớn lên, con gái sẽ giống mẹ, nhất là về tính cách mạnh mẽ và quyết đoán.

Trong buổi họp báo ngày 2/3 vừa rồi, nam diễn viên tâm sự: “Tôi dành quá ít thời gian cho con gái, vợ tôi chắc chắn đã vô cùng vất vả vì phải chăm sóc cho bé". Kiến Hoa bày tỏ, mỗi khi có chút ít thời gian sẽ luôn cố gắng về nhà để gặp và chăm sóc vợ con. Khi được hỏi rằng con gái ở nhà đã có khả năng nhận ra bố chưa, anh cười và đáp rằng, con gái vẫn còn nhỏ, có thể vẫn chưa nhận biết được nhiều. Công việc hàng ngày rất bận rộn, chỉ có thể ngắm ảnh con gái để biết con đã lớn được tới từng nào. Nam diễn viên cảm thấy buồn vì quãng thời gian này anh xa gia đình quá nhiều.

Trong một chương trình truyền hình, Hoắc Kiến Hoa đã giúp một bé gái tết tóc. Sau khi chương trình phát sóng, nhiều khán giả nói đùa, khi "Cá Heo nhỏ" lớn hơn chút nữa, Hoắc Kiến Hoa chắc chắn sẽ trở thành “nhà tạo mẫu tóc” riêng cho con gái mình.

Hình ảnh Hoắc Kiến Hoa buộc tóc cho một bé gái trong chương trình truyền hình. Ảnh: QQ

Trương Quốc Lập

Trương Quốc Lập và vợ cũ ly hôn khi con trai Trương Mặc mới 6 tuổi, Trương Mặc ở với mẹ. Ngôi sao Tể tướng Lưu Gù kết hôn với Đặng Tiệp không lâu sau đó. Do công việc bận rộn nên nam diễn viên không thể dành nhiều thời gian quan tâm tới con trai. Để bù đắp cho con, Trương Quốc Lập đã quyết định không sinh thêm con với người vợ mới. Năm Trương Mặc học cấp hai, ông cũng chủ động đón con trai về nhà mình để tiện bề chăm sóc. Dù cậu ấm hay gây gổ đánh nhau và cãi lời cha mẹ, nhưng Trương Quốc Lập vẫn hết sức bảo vệ con trong mọi trường hợp.

Năm 15 tuổi, Trương Mặc đã chính thức bước vào sự nghiệp diễn xuất với một vai diễn cho trong phim của cha. Trương Quốc Lập luôn tạo mọi điều kiện để con trai có thể tham gia những bộ phim mà mình muốn. Ông cũng giúp chàng diễn viên trẻ tuổi xuất hiện trong những tác phẩm nổi tiếng, được hợp tác với những diễn viên kỳ cựu như 1942 (Trương Quốc Lập, Trần Đạo Minh đóng vai chính), Để đạn bay (hợp tác cùng Khương Văn)...

Mặc cho con trai ngỗ nghịch, Trương Quốc Lập vẫn hết mình bảo vệ và cho con trai nhiều cơ hội. Ảnh: QQ

Năm 2012, khi Trương Mặc rơi vào vòng lao lý, phải ngồi tù 13 ngày do sử dụng ma túy, Trương Quốc Lập đã phải mở họp báo công khai xin lỗi khán giả thay cho con trai: “Là một người bố, tôi cảm thấy rất đau lòng và xấu hổ. Tôi xin thay mặt con trai tôi, xin lỗi mọi người về những ảnh hưởng không hay mà nó gây ra. Mong các vị hãy cho người trẻ lạc lối một cơ hội và hiểu cho tấm lòng của một người cha”. Hình ảnh ông và Đặng Tiệp đi tới thăm con trai ngồi tù khiến nhiều người xúc động.

Trương Quốc Lập và vợ tới thăm con trai trong thời gian bị bắt giữ. Ảnh: QQ

Hai năm sau, Trương Mặc lại “ngựa quen đường cũ” và bị tuyên án sáu tháng tù giam. Tuy nhiên lần này, Trương Quốc Lập không hề bình luận bất cứ điều gì về “cậu ấm” của mình. Ông cũng không xuất hiện ở phiên tòa xét xử con trai. Nhiều người hâm mộ ủng hộ cách hành xử này của ông: “Trương Quốc Lập không thể thay con trai xin lỗi nữa. Cậu ta nên chịu trách nhiệm cho bản thân mình”.

Do Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp không sinh con, nên hai người đã nhận con nuôi: một trai, một gái. Nam diễn viên Khang Hy vi hành từng tâm sự: "Tôi luôn cắn rứt trong lòng vì rất ít khi ở bên các con. Chỉ có Đặng Tiệp ở nhà còn tôi thì phải làm việc. Tôi cũng muốn sớm nghỉ ngơi để ở bên gia đình nhiều hơn".

Trần Kiến Bân

Sau khi kết hôn với Tưởng Cần Cần 1 năm, Trần Kiến Bân chào đón con trai đầu lòng Tiểu Lão Hổ vào ngày 8/1/2007. Nam diễn viên chia sẻ lần đầu nhìn thấy con trai, anh đã khóc. Đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Khi Tiểu Hổ được bế đi tắm, Trần Kiến Bân rất lo lắng và luôn miệng dặn dò y tá: “Cô phải trông con tôi thật kỹ đấy, không được rời mắt khỏi nó, nhất định không được bế nhầm đâu…”.

Trần Kiến Bân rất yêu thương và chiều con, nhưng anh rất nghiêm khắc trong việc học. Tưởng Cần Cần chia sẻ, chồng cô bắt Tiểu Lão Hổ mỗi ngày dù có mệt đến đâu đều phải học xong 10 trang Tam Tự Kinh mới được đi ngủ. Giải thích về việc này, Trần Kiến Bân nói: “Giờ tôi bắt con học hành vất vả, nhưng sau này nó sẽ thấy rằng những thứ này thực ra không gọi là khổ mà là rèn luyện. Dần dần con sẽ hình thành thói quen đọc sách”.

Trần Kiến Bân dù không thích ra ngoài nhưng từ khi có con, anh rất hay dẫn vợ con đi du lịch. Ảnh: nanrenwo

Ngôi sao 3 lần đoạt Ảnh Đế chia sẻ, khi quay phim ở ngoài, việc khiến anh khó chịu nhất chính là nhớ con. Nam diễn viên gặp ai cũng nói về con trai mình. Anh tâm sự: “Ngày xưa khi chưa kết hôn sinh con, thấy mấy ông trung niên sao mà đáng ghét vậy, vừa mở mồm ra là nói về con mình, chẳng cần biết người khác có nghe không. Đến bây giờ, tôi thấy tôi cũng như họ rồi”.

Huỳnh Hiểu Minh

Ngày 17/1 vừa qua, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy chào đón con trai đầu lòng Tiểu Hải Miên. Trước đó, ở nhiều chương trình, nam diễn viên luôn thể hiện trước công chúng bản thân sẽ trở thành một ông bố tốt.

Huỳnh Hiểu Minh luôn ở bên cạnh chăm sóc vợ con. Ảnh: sina

Trước khi Angelababy sinh con khoảng 1 tháng, Huỳnh Hiểu Minh tham gia chương trình Thử thách của chúng ta. Anh có nhiệm vụ giúp đỡ hai vợ chồng trẻ đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm xa cách. Khi nghe được câu chuyện của người bố trẻ phải xa con nhỏ vì kế sinh nhai, anh chia sẻ rằng mình nghĩ ngay đến con trai sắp chào đời: "Vợ tôi đang mang thai, tôi đã không nỡ rời xa hai mẹ con rồi. Nếu thực sự sau khi có con mà phải xa con quá lâu, tôi nghĩ tôi sẽ phát điên mất”.

Bản thân "Tiểu giáo chủ" cũng là một người thích trẻ con. Chỉ cần nhìn thấy lũ trẻ là anh liền chạy đến bên dỗ dành, còn làm mặt xấu trêu đùa các em. Ông bố tương lai cũng không quên dặn dò các bé: “Sau này nhất định phải đối xử tốt với ông bà, cha mẹ, học tập tốt nữa”. Sau khi chương trình phát sóng, nhiều khán giả thể hiện sự ngưỡng mộ bé Tiểu Hải Miên vì em có một người bố tình cảm đến vậy.

Từ khi con trai ra đời, Huỳnh Hiểu Minh chưa hề tiết lộ thông tin của con với báo giới. Người hâm mộ chỉ thấy được hình ảnh mệt mỏi khi phải chăm vợ đẻ của anh, nhưng trên khuôn mặt thì luôn hiện lên nụ cười hạnh phúc. Từ những chia sẻ và hành động của anh, người hâm mộ tin rằng Huỳnh Hiểu Minh sẽ là một ông bố chuẩn mực

Trần Hiểu

Là một trong những cặp đôi "phim giả tình thật", "Dương Quá" Trần Hiểu và "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy đến nay đã vun vén thành công tổ ấm của hai người với sự ra đời của quý tử Tiểu Tinh Tinh vào ngày 20/12 năm ngoái.

Trần Hiểu bên con gái Tiểu Tinh Tinh. Ảnh: QQ.

Mới đây, nam diễn viên đã đăng lên Weibo của mình lời chúc cho con: “Hy vọng con kiên cường, nghe lời mẹ”. Anh cũng từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình về cách dạy con: “Tôi thấy hiền hay nghiêm khắc đều không quan trọng, quan trọng là làm sai thì phải phạt, làm đúng thì cũng phải khen ngợi”.

Theo Ngoisao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/ngoi-sao/tinh-cha-dat-dao-cua-cac-nam-than-hoa-ngu-143570/