Tình ca nhạc trẻ thập niên 60-70 “tái xuất giang hồ”

(CATP) Qua những tình khúc bất hủ quốc tế Proud Mary, A Times For us, Oh Carol và VN như Nửa đêm ngoài phố, Ảo ảnh, Thôi, Chiều tím... bà đã đưa khán giả từ ngạc nhiên đến sững sờ bởi những phong cách nhả chữ, luyến láy độc nhất vô nhị. Giọng ca đó là của Ngọc Thi (ảnh), ca sĩ “trẻ“ của thập niên 60-70 thế kỷ trước, vừa được vợ chồng nhạc sĩ Xuân Hòa - Vũ Xuân Hùng phụ trách Phòng trà Tiếng Xưa phát hiện. Ngọc Thi là con gái của nghệ sĩ cải lương Ngọc Toàn, một kép chánh của đoàn Kim Chung, bà từng xuất hiện trên sân khấu nhạc trẻ của Sài Gòn với ban nhạc Thăng Long tại Phòng trà Đêm Màu Hồng năm 1970...

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=882&id=294156&mod=detnews&p=