Tình báo Pháp: Lực lượng của Tổng thống Assad đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria

Hãng tin Reuters dẫn nguồn một tài liệu mật cho biết, các cơ quan tình báo Pháp đưa ra kết luận, các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thực hiện vụ tấn công bằng chất độc thần kinh Sarin vào ngày 4-4 vừa qua tại miền bắc Syria.

Theo tài liệu dài sáu trang do quân đội và các cơ quan tình báo Pháp soạn thảo và thừa nhận, có thể đưa ra kết luận về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria vừa qua dựa trên các mẫu thử mà họ thu giữ tại khu vực chịu ảnh hưởng của cuộc tấn công và mẫu máu của một nạn nhân.

Trong các nguyên tố có trong các mẫu thử, tồn tại chất hexamine - một dấu hiệu xác nhận sự có mặt của chất độc cực mạnh Sarin do Chính phủ Syria sản xuất.

“Các cơ quan tình báo Pháp cho rằng, chỉ ông Bashar al-Assad và một số nhân vật thân cận có tầm ảnh hưởng nhất của ông mới có thể ra lệnh sử dụng vũ khí hóa học”, bản báo cáo cho biết.

Cũng theo báo cáo này, các nhóm thánh chiến tại Syria không đủ khả năng phát triển cũng như tiến hành một cuộc tấn công như vậy và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng không hiện diện trong khu vực.

Trước đó, ngày 13-4, ông Assad khẳng định với Hãng thông tấn AFP rằng, cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học là “bịa đặt” và “không đáng tin”.

Cuộc tấn công bằng chất độc tại thị trấn Khan Sheikhoun đã cướp đi tính mạng của hàng chục người. Mỹ cũng đã mở cuộc tấn công tên lửa hành trình nhằm vào một căn cứ không quân của Syria để đáp trả. Đây là lần đầu tiên Mỹ tấn công trực diện nhằm vào chính quyền của ông Assad trong cuộc xung đột tại Syria.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32715002-tinh-bao-phap-luc-luong-cua-tong-thong-assad-dung-sau-vu-tan-cong-bang-vu-khi-hoa-hoc-tai-syria.html