Tình báo Mỹ: Triều Tiên có khả năng tự sản xuất động cơ tên lửa

Giới tình báo Mỹ nhận định Triều Tiên có khả năng tự chủ trong sản xuất các động cơ tên lửa và không cần dựa vào việc nhập khẩu từ nước ngoài.

Nhận định được đưa ra hôm 15/8 sau khi một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho thấy công nghệ tên lửa Triều Tiên có sự giúp đỡ đến từ Ukraine.

Hình ảnh Triều Tiên thử nghiệm động cơ tên lửa mới.

"Chúng tôi có thông tin tình báo cho thấy Triều Tiên không phụ thuộc vào việc nhập khẩu các động cơ tên lửa. Chúng tôi cho rằng họ có thể tự sản xuất động cơ", một quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho biết.

Tuyên bố của tình báo Mỹ ngược lại với quan điểm của IISS cho rằng việc Triều Tiên thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) một phần là nhờ các động cơ tên lửa do công ty Pivdenmash của Ukraine sản xuất mà Bình Nhưỡng mua được từ "chợ đen".

Các nhà phân tích đã nghiên cứu bức ảnh ghi hình nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xem xét những tên lửa mới, và họ đi đến kết luận rằng vẻ ngoài các động cơ gợi nhớ đến sản phẩm động cơ tên lửa mà bây giờ chỉ một vài xí nghiệp trên lãnh thổ Liên Xô cũ là "có khả năng chế tạo".

Tuy nhiên, công ty này nói rằng họ đã không còn sản xuất tên lửa đạn đạo cấp độ quân sự kể từ năm 1991. Chính phủ Ukraine cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin bán thiết bị cho Triều Tiên. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksandr Turchynov cho biết nước này chưa bao giờ cung cấp động cơ tên lửa hoặc bất kỳ công nghệ tên lửa nào cho Bình Nhưỡng.

Đối với khả năng Ukraine có liên quan tới sự phát triển vượt bậc trong công nghệ tên lửa Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Ukraine đã nỗ lực thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế trong vấn đề không phổ biến vũ khí.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tinh-bao-my-trieu-tien-co-kha-nang-tu-san-xuat-dong-co-ten-lua-d106342.html