Tình bạn của sao, chuyện bây giờ mới kể

Những ngày này, không chỉ nhạc sĩ Việt Anh bận túi bụi với live show Dòng sông lơ đãng, sẽ diễn ra tối 29.7 này ở nhà hát Hòa Bình, TP.HCM mà các bạn bè nghệ sĩ của anh cũng tất bật theo anh lo lắng cho live show.

Đó là những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới đã kết bạn với Việt Anh, kẻ ít cũng gần 10 năm, dài cũng ngót ngét 20 năm. Thấy họ tất bật lo cho anh bạn nhạc sĩ, không ít người cảm động và tò mò về nhóm nhạc đặc biệt này. Và không khỏi liên tưởng đến chuyện tình bạn trong giới nghệ sĩ, đặc biệt giữa các sao lâu nay.

Nhạc sĩ Việt Anh và nhóm bạn của mình

Nhóm bạn đặc biệt của nhạc sĩ Việt Anh

Trong giới nghệ sĩ, ai cũng biết Việt Anh chơi thân với 2 nhóm bạn gọi là nhóm "áo đen" và nhóm "tri tửu", mà một số thành viên của nhóm này cũng là thành viên của nhóm kia, với đa dạng ngành nghề, có cả nhà báo, ca sĩ, diễn viên… Nghệ sĩ của 2 nhóm này có thể kể đến như diễn viên Chi Bảo, Hồng Ánh, Bình Minh, Quý Bình, ca sĩ Quang Dũng, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Đức Hải (phu quân của hoa hậu Jennifer Phạm) và duy nhất mình Việt Anh là nhạc sĩ. Anh cũng là kẻ ít nói nhất nhóm với biệt danh là Gấu.

Việt Anh cho biết, nhóm “tri tửu” hay nhóm “áo đen” đều là những người quen biết nhau và anh đều quý mến như nhau. Họ chính là những người đã đề nghị, thúc giục Việt Anh làm live show. Khi Việt Anh thực hiện live show, các thành viên không phân biệt nhóm, ai có khả năng gì góp nấy. Việt Anh thiếu tiền làm live show, nhóm bạn họp nhau lại, các thành viên gom góp mỗi người một ít .

Khi thiếu kinh phí, nhạc trưởng Trần Nhật Minh còn ứng tiền túi ra để góp thêm. Đạo diễn Trần Vi Mỹ đem nguyên ê kíp thực hiện chương trình của công ty anh qua làm show này, anh kiên quyết không tính phí. Hồng Ánh lo làm phim Hòn đảo của dân ngụ cư vẫn tranh thủ ngược xuôi tìm kiếm tài trợ cho live show.

Ở Hội An, bận bịu với vai trò đạo diễn nhưng cô luôn cập nhật các thông tin từ show, góp ý từ tình hình bán vé đến việc tìm kiếm thêm nguồn tài trợ. Nhà báo Cao Minh Hiển, vốn là “thư viện” của Việt Anh thì cất công soạn tư liệu cho live show. Việt Anh nói, nếu không có nhóm bạn "tri tửu - áo đen", chắc anh và công ty của mình khó có thể xoay sở hết được với hàng trăm thứ có tên và không tên liên quan đến chương trình.

Có thể nói đây là show diễn ấm áp tình bạn, khi mà nghệ sĩ tham gia với thù lao hữu nghị. Thậm chí như Đàm Vĩnh Hưng, Hoàng Bách sẵn sàng hát không đòi cát-xê. Ai cũng muốn phụ giúp chàng Gấu một tay cho anh được yên tâm để lo lắng chất lượng nghệ thuật của chương trình.

Những tình bạn bền theo năm tháng

Sở hữu tình bạn bền lâu như nhóm bạn của nhạc sĩ Việt Anh, làng nhạc Việt cũng có kha khá nhiều. Mới đây, trong buổi ra mắt MV mới nhất của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã mời bạn thân là ca sĩ Vũ Hà đến dự. Anh không quên hài hước giới thiệu: “Đây là người tình không bao giờ cưới của Đàm Vĩnh Hưng”. Đàm Vĩnh Hưng chơi thân với Vũ Hà từ thưở cả hai đi hát song ca, lăn lộn qua bao nhiêu tụ điểm sân khấu tỉnh, vừa hát vừa “chơi hội đồng” để bảo vệ nhau khi mà cả 2 đều trong thân phận ca sĩ không tên, luôn bị chèn ép. Bây giờ, sau hơn 20 năm, danh phận khác nhau, nhưng họ vẫn là đôi bạn thân và không nghe nói tới chuyện tị hiềm vị trí thấp cao.

Đàm Vĩnh Hưng - Vũ Hà (ảnh Ngôi Sao)

Ai cũng biết Đàm Vĩnh Hưng thân với Hồng Ngọc, cả hai cùng gắn bó từ khi mới vào nghề, đầu quân cho Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM những năm đầu 2000. Ngoài ra, Hồng Ngọc còn có một người bạn thân nữa, mà chính cô và cả bạn của cô cũng ít nhắc đến trên báo chí, đó là Nhất Thiên Bảo, cựu thành viên nhóm 1088.

Thời gian đầu làm nghề, Hồng Ngọc, Nhất Thiên Bảo còn thân với Quang Dũng. Họ vẫn thường hay nhắc kỷ niệm cũ những ngày không đi hát, cùng rủ nhau về ruộng bắp nhà Nhất Thiên Bảo, ngắm trăng lên và thưởng thức trò nướng bắp tại vườn. Hồng Ngọc từng không ngần ngại tâm sự rằng: “Nhất Thiên Bảo là bạn tốt nhất của em đấy!” Cả hai hiện đang ở Mỹ nên càng có điều kiện thắt chặt tình bạn hơn.

Ngoài ra, Nhất Thiên Bảo còn rất thân với Đoan Trang. Qua Mỹ, gì thì gì, thỏi socola biết hát này cũng phải tranh thủ gặp Nhất Thiên Bảo không ít thì nhiều. Họ là bạn thân nhau từ thưở cả hai cùng gắn bó với các phong trào ca hát thời sinh viên. Danh phận khác nhau, nhưng không vì thế lại là hố ngăn cách cho tình bạn. Cũng có lúc tình bạn họ bị sóng gió, nhưng khi vượt qua được, tình bạn họ càng khắng khít hơn. Nhất Thiên Bảo vẫn luôn là nơi để Đoan Trang trút không biết bao nhiêu tâm sự buồn vui.

Nhóm 5 Dòng kẻ, MTV và The Bells

Một trường hợp khá thú vị khác về tình bạn đặc biệt giữa các nhóm hát, có thể kể đến như nhóm 5 Dòng kẻ chơi khá thân với một nhóm có phong cách âm nhạc trái ngược nhau, đó là nhóm The Bells. Quả là một hình mẫu cho trường hợp “đôi bạn học tập” khi nhóm này giúp cho nhóm kia thế mạnh của mình. 5 Dòng kẻ giúp The Bells xử lý ca khúc còn The Bells lại hỗ trợ cho 5 Dòng kẻ về vũ đạo trên sân khấu.

Tình cờ từ một số lần cộng tác, 5 Dòng kẻ thấy việc phối hợp hát chung với MTV rất ăn ý. Những cuộc gặp gỡ, tập bài, đi chơi chung đã khiến cả nhóm phát hiện ra nhiều sở thích giống nhau và từ đó thân nhau hơn, ngay cả sau này khi MTV, The Bells rã nhóm rồi MTV tái hợp lại.

Đây cũng là trường hợp hiếm trong showbiz khi cả 3 nhóm hát nổi tiếng chơi thân với nhau. Hồng Ngọc, cựu thành viên nhóm 5 Dòng kẻ nói: “Tụi mình đều ở trong showbiz lâu, hiểu ai thật, ai giả để chọn bạn mà chơi! Tháng 7 này, nếu không vì những trục trặc giờ chót, cả 3 nhóm suýt nữa đã gặp nhau trên đất Mỹ để tái ngộ nhân dịp dự đám cưới con của một người bạn chung.

Mai Thanh - cựu thành viên The Bells đang ở Mỹ, bồi hồi tâm sự: “Kể cũng lạ, người Nam kẻ Bắc, mà gặp nhau rồi chơi chung đến tận bây giờ. Gặp nhau là vui nổ trời. Showbiz hợp tan, mà tụi này chơi với nhau mãi vẫn chưa tan”.

Tình bạn nghệ sĩ: Kim cương hay pha lê?

Cũng dễ hiểu trong môi trường nghệ thuật, làm việc, gặp gỡ nhau thường xuyên nên rất thuận tiện cho các ngôi sao tìm người hợp cạ để chơi. Những thí dụ nói trên có thể khẳng định đấy là những tình bạn bền theo năm tháng.

Nhưng nghệ sĩ vốn rất nhạy cảm, nên bên cạnh những tình bạn vững như bàn thạch vẫn có không ít sự rạn nứt gây bất ngờ và xôn xao cho công chúng. Những cái tôi nghệ sĩ rất riêng khi bè bạn với nhau vẫn dễ có sự cố. Hai thí dụ ồn ào hơn cả là tình bạn diva Hồng Nhung - Thanh Lam và Phương Thanh - Đàm Vĩnh Hưng.

Hồng Nhung - Thanh Lam

Thanh Lam - Hồng Nhung từng là đề tài ồn ào tốn hao giấy mực của giới báo chí mười mấy năm trước vì sự nghỉ chơi của 2 diva. Thậm chí có lúc, chuyện mời 2 ngôi sao hát chung cùng một chương trình là chuyện khó, hát chung một bài lại càng không tưởng. Sự kiện này được bàn tán đến mức, thời gian này-cũng là thời gian nổi tiếng nhất của họ, có bầu show đã đùa là nếu mời 2 diva bắt tay làm live show chung chắc vé bán sẽ chạy lắm. May thay, sau ngót nghét hơn chục năm trời giận nhau, họ đã làm lành, đã vui vẻ khi diễn chung và thậm chí Hồng Nhung còn tranh thủ những lúc đi show chung để selfie cùng cô bạn thân.

Ai quan tâm đến làng nhạc Việt, không thể nào không biết đến tình bạn Phương Thanh - Đàm Vĩnh Hưng. Cả hai từng đặc biệt thân, lo lắng với nhau thưở cô Chanh mới sinh con, nhưng hơn 6 năm qua thì họ như nước với lửa.

Thậm chí có lần công diễn chung trong tiết mục tốp ca có đối đáp chương trình công diễn Làn Sóng Xanh, cả hai đã khiến công chúng, ban tổ chức và cả các ngôi sao hát chung một phen hồi hộp không biết các ngôi sao có không nhìn mặt nhau trên sân khấu hay không. May thay là mọi chuyện êm xuôi. Nhưng cư xử phải phép trên sân khấu không có nghĩa là họ đã làm huề. Chừng ấy năm qua, tình bạn thân thiết của Chanh - Đàm vẫn mãi là quá khứ.

Thế nên, tình bạn nghệ sĩ, rắn vững như kim cương hay mong manh như pha lê, vẫn cứ phải đợi thời gian trả lời thôi.

Sơn Trà

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/tinh-ban-cua-sao-chuyen-bay-gio-moi-ke-38789.html