Tin vui: Bạn có thể sắm đồ cho 2 mẹ con chỉ từ 130 ngàn đồng của Vic

Chị em đừng phiền lòng tranh cãi về chiếc túi vài tỉ đồng nữa, có thông tin hữu ích hơn rồi đây!

Trong khi sao Việt mải miết tranh luận vì chiếc túi hàng hiệu vài tỉ đồng thì người có đẳng cấp thời trang hàng đầu thế giới như Victoria Beckham lại đẹp hoàn hảo với bộ đồ chỉ vèn vẹn hơn 1 triệu đồng.

Việc cô hợp tác với thương thiệu Taget khiến tín đồ thời trang vô cùng mừng rỡ khi có thể khoác lên mình món đồ có giá cả vô cùng hợp lý. Những thiết kế chỉ có giá từ 6$ (130 ngàn đồng) đến 70$ (1.5 triệu đồng). Đây cũng là lần đầu tiên cô ra mắt dòng sản phẩm dành cho trẻ em lấy cảm hứng từ con gái Harper.

Tín hiệu mừng cho những chị em có thân hình mũm mĩm cũng được tiết lộ khi có rất nhiều kích cỡ trang phục để lựa chọn.

Set đồ thanh lịch ngập tràn sắc xuân hoàn toàn có thể ứng dụng trong môi trường công sở cho chị em Việt có mức giá 60$ (khoảng 1 triệu 300 ngàn đồng).

Cây hồng này được bà Vic bán với giá 66 $ (khoảng 1.5 triệu đồng).

Mẹ và bé có thể thỏa sức tung tăng với những mẫu váy mang đậm phong cách của Victoria Beckham với mức giá phải chăng.

Đồ trẻ con được cô thiết kế lấy cảm hứng từ con gái nhỏ.

Người béo cũng tha hồ được lựa chọn những kiểu đồ giá bình dân này trong các cửa hàng.

Những thiết kế tinh giản nhưng đảm bảo sự sang trọng tuyệt đối cho chủ nhân.

Những hình thù ngộ nghĩnh cùng tông màu hồng chắc hẳn sẽ khiến các bé gái vô cùng yêu thích.

2 gam màu đen, trắng cơ bản không hề nhàm chán khi được sử dụng họa tiết bắt mắt.

Hai mẹ còn hoàn toàn có thể mặc đồ đôi với phom dáng suông nhẹ nhàng.

Họa tiết cũng là xu hướng chung năm nay được Victoria ứng dụng linh hoạt.

Bạn cần trả 30$ (khoảng 660 ngàn đồng) cho bộ đồ rực rỡ này.

Những thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh gần gũi.

BST giá rẻ này hứa hẹn sẽ thành công với độ phủ sóng rộng khắp.

Theo Bảo Ngọc (Khám Phá)

Theo Bảo Ngọc (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/thoi-trang/tin-vui-ban-co-the-sam-do-cho-2-me-con-chi-tu-130-ngan-dong-cua-victoria-beckham-c36a303167.html