Tin vắn

° Ngày 25-6, Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH Lương thực TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết với chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới như: phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 12% - 15%; hàng năm 100% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ… Đại hội cũng bầu ban chấp hành nhiệm kỳ VIII gồm 11 đồng chí. (A.CHÂN)

° Ngày 25-6, nhân Ngày gia đình Việt Nam (28-6), Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức buổi họp mặt “Gia đình vượt khó và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh” cho 75 gia đình vượt khó, nuôi dạy con học giỏi, sống tốt cùng 73 HS-SV đạt học sinh giỏi và năng khiếu cấp thành phố. (N.LÀNH) ° Từ ngày 24 đến 27-6, tại Nhà thi đấu Phú Thọ đã diễn ra ngày hội giáo dục phát triển TPHCM năm 2010 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức. Ngày hội có 66 đơn vị tham gia với 120 gian hàng thuộc các lĩnh vực giáo dục, dịch vụ giáo dục và các đơn vị giáo dục của các tỉnh thành tham gia. Dịp này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng hơn 6.100 bộ sách giáo khoa mới cho học sinh là con thương binh liệt sĩ của 9 tỉnh thành. (L.LINH) ° Ngày 25-6, Bộ GD-ĐT đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định khen thưởng cho các đơn vị trực thuộc Công an TP Hà Nội đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho ngành giáo dục trong thời gian qua, gồm: Phòng Bảo vệ nội bộ và An ninh văn hóa tư tưởng (PA25), Phòng An ninh điều tra (PA92) và Đội An ninh giáo dục. (L.NGUYÊN) ° Ngày 25-6, tại TPHCM, Công ty Nidec Copal (Nhật Bản) đã được trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án mang tên Nidec Copal Precision Việt Nam (NCVP) trị giá 70 triệu USD vào Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP). Theo đó, Công ty Nidec Copal sẽ sản xuất các loại mô tơ compact có độ chính xác cao và linh phụ kiện mô tơ. (B.TÂN) ° Ngày 25-6, tại Berlin CHLB Đức, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) đã tiến hành ký kết 5 hợp đồng, thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp Đức về các lĩnh vực: cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ tại các dự án, đầu tư xây dựng và phát triển trung tâm thương mại tại Đức… với tổng giá trị các hợp đồng lên tới 350 triệu EUR. (T.TUYẾT)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xahoi/2010/6/229461/