Tin vắn thế giới

* Đại sứ các nước ASEAN đánh giá, trong nửa năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Rô-ma (ACR), Đại sứ Cao Chính Thiện cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm mục tiêu tăng cường vai trò và vị trí của ASEAN tại I-ta-li-a.

* Hội nghị Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) sẽ diễn ra tại thành phố Tô-rôn-tô của Ca-na-đa từ ngày 24 đến 28-7 tới. Đây là hội nghị lần thứ 3 của ABAC trong năm nay để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC diễn ra vào tháng 11 tới tại Đà Nẵng, Việt Nam.

* Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cang Kiêng Hoa tái khẳng định rằng, Xơ-un sẽ tìm kiếm đối thoại với Triều Tiên, đồng thời duy trì sức ép và các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng do các hành động khiêu khích của nước này.

* Quốc hội Phi-li-pin thông qua việc gia hạn thiết quân luật tại đảo Min-đa-nao đến cuối năm nay, qua đó Tổng thống R.Đu-téc-tê có thêm thời gian trấn áp cuộc nổi dậy của phiến quân liên hệ với tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại đây.

* Cơ quan giám sát tài chính Lát-vi-a phạt hai ngân hàng nước này với lý do "tìm cách phá vỡ lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Triều Tiên". Vụ việc được phát hiện với sự giúp đỡ của giới chức thực thi pháp luật Mỹ.

* Cảnh sát tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc tiến hành điều tra Công ty TNHH truyền bá văn hóa Hội thiện tâm TP Thâm Quyến vì hành vi tổ chức và chỉ đạo hoạt động bán hàng đa cấp. Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch trấn áp cao điểm các đối tượng tội phạm bán hàng đa cấp trong thời gian tới.

* Nhà trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm chuẩn bị áp đặt trừng phạt nặng nề đối với I-ran nếu những công dân Mỹ đang bị bắt giam tại I-ran không được trả tự do và đưa về nước.

* Quốc vương Ca-ta A.Tha-ni khẳng định, đã đến lúc tiến hành đàm phán nhằm giải quyết những bất đồng giữa Đô-ha và các nước láng giềng A-rập.

* Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc cho biết, tính đến ngày 19-7, đã có 111.514 người nhập cư và tị nạn đến châu Âu bằng đường biển, giảm hơn một nửa so cùng kỳ năm 2016.

* Theo Hướng dẫn về việc sử dụng vũ khí khi thực thi nhiệm vụ 2017 của Ma-lai-xi-a vừa được công bố, nhân viên Ủy ban chống tham nhũng Ma-lai-xi-a và Cục Hải quan Hoàng gia Ma-lai-xi-a có thể sử dụng vũ khí khi thực thi nhiệm vụ.

* Thượng viện Ba Lan thông qua dự luật cải cách Tòa án Tối cao, động thái được coi là thách thức lời đe dọa trừng phạt của EU và những người chỉ trích trong nước.

* Ủy ban Điều hành hoạt động chống khủng bố của Liên hợp quốc (CTED) và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ký hiệp định tăng cường hợp tác chống khủng bố trên toàn cầu.

* Thư ký báo chí Nhà trắng X.Xpai-xơ từ chức sau khi bày tỏ bất bình trước việc Tổng thống Mỹ Đ.Trăm bổ nhiệm ông A.Xca-ra-múc-chi làm Giám đốc phụ trách bộ phận truyền thông của Nhà trắng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33552302-tin-van-the-gioi.html