Tin vắn thế giới

* Tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ diễn ra lễ kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác Ấn Độ - ASEAN, với sự tham dự của Đại sứ các nước ASEAN, đông đảo các quan chức Ấn Độ, các học giả, quan khách quốc tế.

* Nghị viện châu Âu (EP) thông qua Thỏa thuận đối thoại chính trị và hợp tác giữa EU và Cuba, văn kiện về bình thường hóa quan hệ song phương.

* Hội đồng Doanh nghiệp Trung Quốc - ASEAN (CABC) tổ chức hội thảo Hợp tác sản xuất ASEAN - Trung Quốc, tại Bắc Kinh, với sự tham dự của quan chức ngoại giao và thương mại hai bên.

* Hội đồng Lập pháp quốc gia (Quốc hội) Thái-lan thông qua dự luật Chiến lược quốc gia, định hình chính sách phát triển trong những thập niên tới. Quốc hội cũng thông qua dự luật về cải cách.

* Quốc hội Hàn Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi đoàn tụ các gia đình bị ly tán tại hai miền Triều Tiên nhân Ngày Giải phóng 15-8 của Hàn Quốc.

* Lực lượng Taliban ở Afghanistan công bố một đoạn video cho thấy hai con tin người Mỹ và Australia đề nghị chính phủ hai nước này đàm phán về trao đổi tù nhân với Taliban.

* FAO dự báo, năm 2017, sản lượng lúa gạo của Sri Lanka sẽ giảm gần 40%, còn 2,7 triệu tấn, do ảnh hưởng của lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng. Khoảng 900 nghìn người dân nước này có thể thiếu lương thực.

* Liên hợp quốc (LHQ) dự báo, dân số thế giới sẽ tăng thêm một tỷ người, lên 8,6 tỷ người vào năm 2030.

* Tổng Thư ký LHQ A. Guterres chỉ định nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga V. Vô-rôn-cốp đứng đầu Văn phòng Chống khủng bố của LHQ mới thành lập.

* Nga hủy cuộc gặp cấp Thứ trưởng Ngoại giao với Mỹ, dự kiến diễn ra hôm nay (23-6), do Mỹ bổ sung các biện pháp trừng phạt chống Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine.

* Tại Quốc hội, Thủ tướng Anh T.Mây xin lỗi người dân về phản ứng chưa thích hợp của Chính phủ trong vụ cháy chung cư ở thủ đô Luân Đôn tuần trước, khiến 79 người chết.

* Bộ Phát triển kinh tế Nga cho biết, nước này đã khôi phục hợp tác kinh tế ở cấp chính phủ với hai phần ba số các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU).

* Quốc hội Đức chấp thuận kế hoạch rút lực lượng khỏi căn cứ không quân Incirlik ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Ancara từ chối cho phép các nghị sĩ Đức thăm binh sĩ tại đây.

* Báo cáo của cơ quan an ninh mạng Mỹ cho biết, thiệt hại do tội phạm mạng gây ra đối với nước này trong năm 2016 tăng 24%, lên hơn 1,33 tỷ USD.

* Tại Mỹ, bốn người chết, hàng chục chuyến bay bị hủy do đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài ở khu vực tây - nam. Nhiệt độ tại bang California lên đến 52,8 độ C.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33245502-tin-van-the-gioi.html