Tin vắn thế giới

* Trong khuôn khổ chuyến thăm Ma-lai-xi-a, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng đã hội kiến Đại tướng M.Nua, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Ma-lai-xi-a. Hai bên đã điểm lại quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua và trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ này trong thời gian tới.

* Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại Quốc hội do đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Nga, nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước.

* Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm Ô-xtrây-li-a từ ngày 22 đến 26-3, nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế với Ô-xtrây-li-a, cũng như mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư trong khu vực.

* Tại Crít-xchớt, Niu Di-lân, diễn ra cuộc Đối thoại ASEAN - Niu Di-lân lần thứ 24. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN - Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng làm Trưởng đoàn.

* Bộ trưởng Tư pháp Phi-li-pin V.A-ghi-rê cho biết, Phi-li-pin có kế hoạch phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc chuẩn bị lắp đặt trạm ra-đa để giám sát môi trường trên bãi cạn Xca-bơ-rơ đang tranh chấp (mà Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham) ở Biển Đông.

* Ủy viên Thương mại của EU X.Man-xtrom nói rằng, chủ nghĩa dân túy theo xu hướng xấu là mối đe dọa đối với Hiệp định Thương mại và kinh tế toàn diện EU - Ca-na-đa (CETA).

* Ít nhất một phụ nữ chết và mười người bị thương trong vụ nổ súng bên ngoài trụ sở Quốc hội Anh ở trung tâm thủ đô Luân Đôn. Cảnh sát Anh nghi đây là một vụ khủng bố.

* Hàn Quốc bắt đầu trục vớt phà SEWOL sau gần ba năm xảy ra thảm họa chìm phà làm hơn 300 người chết.

* Thủ tướng Ba Lan B.Di-đlô tuyên bố, chính phủ nước này hiện chưa thảo luận về tiến trình chuyển sang sử dụng đồng tiền chung châu Âu ơ-rô.

* Nhật Bản, Mê-hi-cô và Hồng Công (Trung Quốc) từ chối nhập khẩu thịt từ Bra-xin, do vụ bê bối thịt bẩn gây rúng động nước này.

* Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề người di cư Đ.A-vra-mô-pu-lút tuyên bố, thỏa thuận biên giới lịch sử với Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được thực thi đầy đủ, bất chấp cảnh báo của chính quyền An-ca-ra từ bỏ thỏa thuận này do quan hệ căng thẳng với EU.

* Theo KCNA, CHDCND Triều Tiên quyết định tổ chức kỳ họp thứ 5 Hội nghị nhân dân tối cao (QH Triều Tiên) khóa 13 vào ngày 11-4 tới.

* Ba nghị sĩ bang Ca-li-pho-ni-a của Mỹ công bố dự luật trừng phạt những doanh nghiệp tham gia kế hoạch xây dựng bức tường biên giới với Mê-hi-cô của Tổng thống nước này Đ.Trăm.

* Các lực lượng I-rắc tiếp tục đánh bật nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi một số khu vực ở tây Mô-xun, đồng thời bố trí lực lượng bắn tỉa ở thành cổ để tiêu diệt các phần tử IS tại đây.

* Hàn Quốc thông báo sẽ bắt đầu áp dụng việc cấp thị thực điện tử cho du khách của các nước Đông - Nam Á từ đầu tháng 5 tới, thay vì từ nửa cuối năm nay như kế hoạch trước đây.

* 50 nghìn người Ma-xê-đô-ni-a biểu tình tại thủ đô Xcốp-giơ để phản đối chính phủ liên minh giữa Liên minh dân chủ xã hội và những đảng sắc tộc An-ba-ni, coi đó là mối đe dọa đối với sự đoàn kết dân tộc.

* Hàng trăm người thân của các nạn nhân chết trong vụ khủng bố 11-9 tại Mỹ đã khởi kiện A-rập Xê-út tại tòa án Mỹ, nhằm tìm lợi thế từ đạo luật Công lý chống hành động bảo trợ khủng bố (JASTA) được QH Mỹ thông qua hồi năm ngoái.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/32387302-tin-van-the-gioi.html