Tin vắn thế giới

Nhân Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt các hành vi ngược đãi và tạo điều kiện điều trị cho những người mang căn bệnh thế kỷ này.

* Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp hối thúc chính quyền mới của Mỹ nỗ lực cải thiện quan hệ hai nước.

* Phó Thủ tướng Xin-ga-po T.San-mu-ga-rát-nam chính thức được bầu làm Chủ tịch G30, một diễn đàn quốc tế gồm các nhà lãnh đạo tài chính của lĩnh vực công và tư, với nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ ngày 1-1-2017.

* Truyền thông Thái-lan đưa tin, tối 1-12, Hoàng Thái tử Ma-ha Va-gi-ra-long-con chính thức nhận lời lên ngôi, trở thành Nhà vua Ra-ma X của Vương triều Cha-cri.

* Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a nhất trí lùi thời hạn ký thỏa thuận song phương về siêu dự án đường sắt cao tốc nối liền hai nước trị giá gần 15 tỷ USD đến ngày 21-12 tới, do thủ tục hành chính chậm tiến độ.

* Nhật Bản công bố nghiên cứu cho thấy, hơn 1,3 triệu thiết bị kết nối in-tơ-nét trên toàn thế giới bị nhiễm vi-rút máy tính.

* Nhóm công tác chống giam giữ tùy tiện của Liên hợp quốc bác bỏ đề nghị của Anh yêu cầu nhóm này xem xét lại tuyên bố cáo buộc Anh và Thụy Điển ra lệnh bắt giam nhà sáng lập trang mạng Wikileaks U.Át-xan-giơ một cách tùy tiện.

* Ủy ban châu Âu (EC) công bố loạt đề xuất đẩy nhanh tiến trình sử dụng năng lượng sạch và tiết kiệm năng lượng trong EU, nhằm thực thi Hiệp định Pa-ri về chống biến đổi khí hậu.

* Hãng thông tấn Interfax dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, cuộc tập trận tên lửa của U-crai-na gần bán đảo Crưm là một "tiền lệ nguy hiểm".

* Với 134 phiếu thuận và 63 phiếu chống, bà N.Pê-lô-xi được bầu lại làm thủ lĩnh phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ.

* Chính phủ I-ta-li-a ký thỏa thuận tăng lương cho công chức lần đầu trong bảy năm qua, với mức lương trung bình tăng 85 ơ-rô/tháng so hiện tại.

* Ngân hàng Trung ương Bra-xin lần thứ hai liên tiếp giảm lãi suất chủ chốt, nhằm hỗ trợ nền kinh tế nhanh chóng thoát khỏi suy thoái.

* Hai nhóm vũ trang sắc tộc của Mi-an-ma, gồm Quân đội độc lập Ka-chin (KIA) và Quân đội giải phóng quốc gia Ta-a-ung (TNLA) tiến công các tiền đồn ở miền bắc nước này. Hiện chưa có báo cáo thương vong.

* Tại thủ đô An-ca-ra (Thổ Nhĩ Kỳ), đại diện Nga tiến hành thảo luận với lực lượng phiến quân chống Tổng thống Xy-ri B.An Át-xát về một lệnh ngừng bắn ở TP A-lép-pô của Xy-ri.

* Một tòa án quân sự Ai Cập tuyên án từ 1 đến 25 năm tù giam đối với 296 đối tượng ủng hộ cựu Tổng thống M.Mo-xi, với tội danh kích động bạo lực, phá hoại khu vực tòa án tại tỉnh I-xma-i-li-a ở đông bắc thủ đô Cai-rô.

* I-xra-en chính thức mở Đại sứ quán tại Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu bước tiến trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sau sáu năm gián đoạn.

* Ít nhất bảy người chết, 45 người bị thương và hàng nghìn người phải sơ tán trong vụ cháy rừng nghiêm trọng do thời tiết hanh khô xảy ra tại khu du lịch miền núi phía đông thuộc bang Ten-ne-xi, Mỹ.

* Quân đội Chính phủ Xy-ri và lực lượng đồng minh giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn quận Sếch Xa-ít, phía đông nam TP A-lép-pô từ tay phiến quân.

* Ít nhất hai công nhân chết, 13 người mất tích và ba người bị thương trong vụ nổ chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại một nhà máy ở TP Ti-ru-chi-ra-pa-li, bang Ta-min Na-đu, miền nam Ấn Độ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31435302-tin-van-the-gioi.html