Tin vắn thế giới

Tại Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 71, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ có bài phát biểu khẳng định, Việt Nam đã và đang nỗ lực để bảo đảm hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

* Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun kêu gọi các nước tăng cường đầu tư để mang lại diện mạo mới cho các thành phố, đối phó hiệu quả những thách thức trong tiến trình đô thị hóa, bằng các giải pháp lâu dài.

* Chính phủ I-ta-li-a công bố kế hoạch hỗ trợ hàng nghìn người đang ở trong các khách sạn, nhà trọ và khu lưu trú tạm thời tại miền trung nước này sau trận động đất mạnh vừa qua.

* Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) lần thứ 11 Khu vực tam giác phát triển Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam (CLV) đã diễn ra tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đác Nông. Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng đoàn SOM Việt Nam Nguyễn Thế Phương; Quốc vụ khanh Bộ Thương mại, Trưởng đoàn SOM Vương quốc Cam-pu-chia Mao Tho-ra và Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn SOM CHDCND Lào Thoong-phăn Xa-vanh-phết đồng chủ trì hội nghị.

* Trong chuyến thăm Nhật Bản, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga V.Mát-vi-en-cô tái khẳng định chủ quyền của Mát-xcơ-va đối với quần đảo Cu-rin tranh chấp với Nhật Bản, mà Tô-ki-ô gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

* Hội đồng Bảo an LHQ đồng ý triển khai phái bộ mới tại Cô-lôm-bi-a, nhằm giám sát việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn song phương, hỗ trợ nước này đạt thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

* Cố vấn Nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Mi-an-ma Xan Xu Ki lần đầu thăm Nhật Bản kể từ khi đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà lên nắm quyền hồi tháng 3.

* Hàn Quốc yêu cầu CHDCND Triều Tiên ngừng can thiệp công việc nội bộ Hàn Quốc, phản bác những chỉ trích từ phía Bình Nhưỡng về bê bối liên quan người bạn của Tổng thống Pắc Cưn Hê.

* Chính phủ Nhật Bản trao công hàm phản đối Trung Quốc sau khi phát hiện một tàu khoan thăm dò của Bắc Kinh thả neo và có “một số hoạt động” gần các mỏ khí đốt trên biển Hoa Đông.

* Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) quyết định duy trì chính sách tiền tệ hiện hành, nhưng kéo dài thời hạn đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát mức 2% đến giữa hoặc sau tài khóa 2018.

* Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) M.Ca-ni cho biết sẽ gia hạn hợp đồng làm việc một năm, đến 2019, nhằm giúp bảo đảm cho "tiến trình chuyển tiếp đúng trình tự" đưa Anh rời khỏi EU.

* Chính phủ Ca-na-đa cho biết, từ cuối năm 2017, các du khách Ru-ma-ni và Bun-ga-ri tới Ca-na-đa sẽ được miễn thị thực; nhiều hạn chế liên quan cũng sẽ được nới lỏng.

* Tổng thống Cô-lôm-bi-a H.Xan-tốt bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Liên hiệp Anh, trong đó có chuyến đi đến vùng lãnh thổ Bắc Ai-len.

* Bộ trưởng Quốc phòng Nga X.Sôi-gu cho rằng, việc các nước phương Tây không thể hạn chế tình trạng bạo lực của phiến quân ở Xy-ri đã làm trì hoãn nối lại đàm phán hòa bình ở nước Trung Đông này.

* Lực lượng Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) khẳng định luôn thực thi các cam kết với Chính phủ Cô-lôm-bi-a, đề nghị Tổng thống H. Xan-tốt tái khởi động đối thoại với ELN.

* Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu đề nghị Tòa án Tối cao nước này kéo dài hạn chót giải tỏa khu định cư Do Thái A-mô-na ở khu Bờ Tây, nhằm tìm kiếm một giải pháp "có trách nhiệm" về vấn đề này.

* Tổng thống Ai Cập A.Xi-xi và người đồng cấp Xin-ga-po T.Tan hội đàm tại thủ đô Cai-rô, thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là về kinh tế và thương mại.

* Theo thông báo từ Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Tổng thư ký OIC, ông I.Ma-đa-ni đã tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe.

* Các lực lượng an ninh I-rắc lần đầu đã tiến vào một quận ngoại ô phía đông Mô-xun, sau hai tuần khởi động chiến dịch quy mô lớn nhằm đánh bật các tay súng IS.

* Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma ra lệnh kéo dài một năm thực thi các biện pháp trừng phạt Xu-đăng, với lý do vẫn còn "mối đe dọa đặc biệt" đối với an ninh quốc gia Mỹ.

* Cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia (NSRA) của In-đô-nê-xi-a thông báo đã tìm thấy bốn thi thể nạn nhân từ xác máy bay chở hàng mất tích tại tỉnh miền núi Pa-pua.

* Loganair - Hãng hàng không xứ Xcốt-len, thuộc Anh, tổ chức lễ đón hành khách thứ một triệu sau gần 50 năm khai thác tuyến bay ngắn nhất thế giới, nối Oét-xtrây và Pa-pa Oét-xtrây trên đảo Óc-ni.

* Có ít nhất sáu người chết trong một vụ va chạm xe buýt tại TP Ban-ti-mo, bang Ma-ri-len, Mỹ. Tại Pa-ki-xtan, ít nhất 10 người lao động chết và 59 người bị thương khi xảy ra vụ nổ trong lúc tiến hành phá dỡ một tàu thủy tại bãi phế thải ở huyện Hắp, tỉnh Ba-lô-chít-xtan.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31143902-tin-van-the-gioi.html