Tin vắn 4.10.2010

Hôm qua, Đức tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thống nhất đất nước (3.10.1990 - 3.10.2010) tại thành phố Bremen ở miền bắc.

Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara hôm qua bác bỏ tuyên bố của Phó tổng thư ký đảng DPJ cầm quyền Yukio Edano rằng Trung Quốc là một láng giềng xấu của Nhật. Ngày 3.10, chính quyền Iran cho biết đã diệt được hết phần mềm mã độc Stuxnet, được mệnh danh là “Siêu vũ khí ảo”, trong các máy tính công nghiệp của nước này. Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tuyên bố ủng hộ Tổng thống Mahmoud Abbas rút khỏi đàm phán với Israel nếu nước này không dừng xây dựng các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây. Cảnh sát Mexico vừa cho biết đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích 22 du khách nước này bị bắt cóc tại thành phố Acapulco. Một vụ rò rỉ khí gas hôm 3.10 tại khu mỏ ở thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Trước đó, ít nhất 8 người chết trong một vụ sập nhà tại thủ phủ Tây An của tỉnh Thiểm Tây. Văn Khoa (Theo AFP, Reuters)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201041/20101004010027.aspx