Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/11

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/11: Tìm thấy 1 trong 3 nữ sinh mất tích bí ẩn ở Đồng Nai; 3 chị em bị nước lũ cuốn trôi, 1 người mất tích...Điều 190, Luật Hình sự năm 1999 quy định về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm:

Ngọc (trái) đã được gia đình tìm thấy.

Ngọc (trái) đã được gia đình tìm thấy.

Chị Đinh Ngọc Mai (ngụ phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, gia đình đã tìm được con gái là Lê Mỹ Ngọc (12 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi) ở huyện Chơn Thành (Bình Phước). Hai bé gái đi cùng Ngọc là cháu Phan Tâm Như và Nguyễn Thanh Ngân (bạn cùng xóm) hiện gia đình cùng cơ quan chức năng đang tìm kiếm.

Trước đó vào sáng 18/10, cháu Như mang cặp đi học như thường lệ. Tuy nhiên, đến 7h30 cùng ngày thì gia đình nhận điện thoại của cô giáo chủ nhiệm báo là Như và Ngọc không đến lớp. Cùng thời điểm, Ngân cũng mất tích. Cả ba gia đình tỏa đi tìm con và báo cơ quan công an.

Vào khoảng 16h ngày 6/11, Duyên chở 2 người em là Ka Thu (SN 2001), Ka Uyên (SN 1993) trú cùng thôn Preteng 2, đi lễ từ nhà thờ về bằng xe máy.

Khi đi qua cầu dân sinh thuộc địa phận thôn Preteing 1, xã Phú Sơn, do mưa lớn, mực nước dâng cao tràn qua cầu, chảy xiết nên xe máy chở 3 chị em bị nước cuốn trôi. Ka Uyên và Ka Thu bám được vào thành cầu nên may mắn thoát chết. Riêng Ka Duyên bị nước lũ cuốn mất tích.

Để chủ động phòng chống lũ lụt và giảm thiệt hại cho cùng hạ du do mưa lũ có thể gây ra trong các ngày tới, ngày 6/11, nhà máy Thủy điện Hố Hô đã có công văn thông báo về việc điều tiết xả tràn.

Do mực nước trong lòng hồ Nhà máy thủy điện Hố Hô đã ở mực nước dâng bình thường cao trình 70m nên để ứng phó với tình hình mưa lớn từ 100 – 200mm trên khu vực huyện Hương Khê, nhà máy thủy điện Hố Hô thông báo và xin phép kế hoạch điều tiết xả qua tràn nhằm mục đích đưa mực nước trong hồ xuống mực nước an toàn để điều tiết lũ, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Từ 9h ngày 7/11, nhà máy bắt đầu điều tiết qua tràn với lưu lượng điều tiết xả qua tràn là 59,39m3/s (lưu lượng điều tiết qua tràn có thể tăng lên hoặc giảm đi tùy thuộc vào tình hình mưa lũ và mực nước hạ du cho phù hợp).

Đến 15h cùng ngày, Nhà máy thủy điện Hố Hô tăng lưu lượng xả tràn từ 353m3/s lên 516m3/s nhằm giảm mực nước trong lòng hồ xuống mức an toàn.

[mecloud]iV26AWzLyd[/mecloud]

Trong suốt 3 ngày qua, mưa lớn liên tục đã gây sạt lở núi, tạo cơn lũ quét, khoét tuyến đường liên xã từ An Hiệp đi An Lĩnh, huyện Tuy An (Phú Yên) thành "hố tử thần" sâu hun hút ở thôn Quang Thuận.

Ngày 6/11, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An kiểm tra "hố tử thần" này; đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế qua lại để đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, đoàn công tác của huyện Tuy An đã phát hiện thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 1 đi qua các xã An Cư, An Dân. Nguy hiểm nhất là điểm sạt lở ở thôn Cần Lương, xã An Dân tạo thành hố sâu kéo dài hơn 100m, sâu hơn 50m.

Theo Chi cục Phòng chống thiên tai (PCTT) miền Trung – Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng), tính đến 7h sáng 7/11, các tỉnh trong khu vực đã có 41 người chết, mất tích và bị thương do đợt mưa lũ từ ngày 30/10 đến nay (tăng 5 người so với báo cáo ngày 5/11).

Theo đó, đã có 15 người chết (Quảng Bình: 03 người; Quảng Trị: 02 người; Bình Định: 02 người; Phú Yên: 07 người; Đắk Lắk: 01 người); 06 người mất tích (Quảng Bình: 01 người; Quảng Ngãi: 03 người; Phú Yên: 01 người; Kon Tum: 01 người) và 20 người bị thương (Quảng Bình: 14 người; Quảng Trị: 02 người; TT.Huế: 01 người; Quảng Ngãi: 01 người; Bình Định: 02 người).

Chiều 7/11, ông Chu Văn Thiện - Trưởng Công an xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận thông tin, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ lật thuyền thúng khiến một ngư dân tử vong.

Vào khoảng 6h30 ngày 7/11, ngư dân Mai Xuân Th. (38 tuổi), xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh dùng thuyền thúng di chuyển từ bờ ra để tiếp cận ra tàu lớn đang neo đậu tại âu thuyền thôn Ba Đồng thì không may gió mạnh đánh lật thuyền thúng. Nạn nhân rơi khỏi thuyền, bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Sáng 7/11, lực lượng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành rà soát, xử lý 80 quả đạn pháo 105 ly và 400kg đạn nhọn của súng tiểu liên M30.

Sự việc được phát hiện vào ngày 2/11 tại đường Lê Công Kiều, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột.

Lúc này, khi đang điều khiển máy xúc để thi công đường ống nước trên đoạn đường Lê Công Kiều thì một công nhân phát hiện một số lượng lớn đạn pháo dưới lòng đất.

Khoảng 17h ngày 6/11, ông Nguyễn Dương Liệu (52 tuổi), trú ở xóm 1, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An) ra vườn ao hái rau muống thì phát hiện một con rùa lạ.

Con rùa này nặng khoảng 16kg, có mai cứng, dày, trên mai có nhiều vân giống chữ Nho xen cùng với những vệt màu vàng, dưới bụng xen kẽ màu vàng và đen.

Biết tin gia đình ông Liệu bắt được rùa “khủng”, nhiều người dân trong làng đã kéo đến xem.

Điều 190, Luật Hình sự năm 1999 quy định về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm:

1. Người nào săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm;d) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Xem thêm video:

[mecloud]TLrXOGm19N[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-811-a169530.html