Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 30/11

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 30/11: Thanh niên châm lửa đốt xe vì bị xử phạt vi phạm giao thông; Dỡ bỏ Trạm thu phí Đại Xuyên từ 1/1/2017...

Thanh niên châm lửa đốt xe vì bị xử phạt vi phạm giao thông

Khoảng 10h30 ngày 27/11, anh Nguyễn Văn Hiệp (33 tuổi, trú huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) đi xe máy biển Hà Nội trên quốc lộ 1A. Khi qua ngã tư Biên Hòa (thành phố Phủ Lý), Hiệp đi sai làn đường nên bị tổ cảnh sát yêu cầu dừng phương tiện, lập biên bản xử phạt.

Sau khi bị dừng xe, Hiệp xin được bỏ qua lỗi vi phạm song không được chấp nhận. Sau khoảng 10 phút bỏ ra quán nước, người này quay lại châm lửa đốt xe. Tình huống bất ngờ khiến tổ cảnh sát giao thông không kịp ngăn chặn. Xe máy bị thiêu rụi, còn Hiệp cũng rời bỏ hiện trường. Xem chi tiết

Dỡ bỏ Trạm thu phí Đại Xuyên từ 1/1/2017

Ngày 28/11, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa khẳng định: Đến 1/1/2017, phải tiến hành bỏ trạm thu phí Đại Xuyên. Bộ trưởng yêu cầu hai nhà đầu tư Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) và Tổng giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ (BOT) cần nhanh chóng bàn bạc thống nhất phương án.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu trong vòng 1 tuần Công ty CP phần mềm tự động hóa điều khiển (Công ty Cadpro) phải trình bày công nghệ về quy trình tổ chức thu phí toàn tuyến và thực hiện phân chia doanh thu thu phí trên toàn tuyến. Xem chi tiết

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Chiều 28/11 (giờ địa phương), Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam đến đặt vòng hoa, viếng đồng chí Fidel Castro tại Khu tưởng niệm José Martí ở trung tâm Thủ đô La Habana. Việt Nam là đoàn Đại biểu Quốc tế đầu tiên đến Cuba để viếng đồng chí Fidel.

Tham gia Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Dương Minh, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Bộ Xây dựng (Cơ quan thường trực tại Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba) và một số cán bộ cao cấp khác.

Sau lễ viếng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi Sổ tang, bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc và lòng tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của đồng chí Fidel Castro, Lãnh tụ kiệt xuất của Cách mạng Cuba. Xem chi tiết

Hà Nội: Mạnh tay kiểm tra, xử lý vi phạm về sim "rác"

Sáng nay (29/11), Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, 5 doanh nghiệp viễn thông gồm Viettel Hà Nội; Trung tâm kinh doanh VNPT - Hà Nội; Công ty dịch vụ Mobifone Khu vực 1; Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn cầu (Gtel Mobile) và Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile đã ký cam kết với Sở TT&TT Hà Nội về việc thu hồi SIM kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối. Xem chi tiết

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ

1. Hoạt động giao thông đường bộ phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

2. Phát triển giao thông đường bộ theo quy hoạch, từng bước hiện đại và đồng bộ; gắn kết phương thức vận tải đường bộ với các phương thức vận tải khác.

3. Quản lý hoạt động giao thông đường bộ được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp.

4. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

6. Mọi hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

LINH CHI (Tổng hợp)

Video đang được xem nhiều nhất:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-3011-a172211.html