Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/11

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/11: Cháy quán karaoke ở Trần Thái Tông, 12 người tử vong; Mưa lớn diện rộng, hàng loạt hồ đập ở Hà Tĩnh thông báo xả lũ...

Cháy quán karaoke ở Trần Thái Tông, 12 người tử vong

Khoảng 13h50 ngày 1/11, tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều người hoảng sợ. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng PCCC đã điều nhiều xe đến để dập lửa. Ngọn lửa lan nhanh sang 5 ngôi nhà bên cạnh, nhiều tài sản không kịp di chuyển đã bị thiêu rụi.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương sau đó đã có mặt ở hiện trường chỉ đạo việc chữa cháy, nhanh chóng tìm kiếm nạn nhân.

Đến 22h50 cùng ngày, trao đổi với PV, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Dương Cao Thanh cho biết, 12 người đã tử vong trong vụ cháy tại số 68 Trần Thái Tông.

Yên Bái: Hai học sinh lớp 7 chết đuối khi tắm sông

Khoảng 16h30 chiều 31/10, sau khi đi học về, hai em học sinh Hoàng Ngọc Anh và em Lại Văn Hoạt, đang học lớp 7 trường THCS Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái rủ nhau xuống sông tắm đã bị đuối nước.

Nguyên nhân ban đầu do hai em này tắm ở khu vực trước đây khai thác cát, nước sông sâu và chảy xiết.

Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ Thủy điện Hố Hô

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thanh, kiểm tra tại hiện trường, trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Khê – huyện nằm hạ lưu đập thủy điện Hố Hô.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các ý kiến của đại diện các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan, Bộ Công Thương đã tổng hợp và hoàn chỉnh Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ.

Quảng Bình: Giao thông chia cắt, 1 người chết do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài ở miền Trung đã khiến một số nơi bị chia cắt do ngập lụt cục bộ. Riêng ở tỉnh Quảng Bình, hơn 5.000 nhà dân đã bị ngập, 1 người tử vong.

Tại huyện Quảng Ninh, hơn 1.000 nhà bị ngập , thị xã Ba Đồn có gần 1.200 nhà, huyện Bố Trạch có hơn 150 nhà, huyện Quảng Trạch hơn 1.000 nhà, huyện rốn lũ Tuyên Hóa có gần 2.000 nhà bị ngập (riêng ở các thôn Vĩnh Xuân, Phú Xuân thuộc xã Cao Quảng, thôn Lạc Sơn thuộc xã Châu Hóa có 194 hộ bị cô lập).

Mưa lũ còn gây thiệt hại về người. Nạn nhân là ông Trần Minh H. (SN 1963, trú thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch. Trước đó, vào khoảng 5h ngày 31/10, ông H. đến tàu cá tát nước thì bị ngã và tử vong.

Hòa Bình: Cán bộ kiểm lâm đạp nhân viên thu phí BOT

Sáng ngày 1/11, lãnh đạo Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình xác nhận có vụ việc trên và cho biết, vị cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Lương Sơn này là ông Trần Quang Lâm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Lâm có hành động gây rối tại trạm thu phí QL6.

Theo đó, vào khoảng 12h15 ngày 29/10, ông Trần Quang Lâm, trong lúc đi qua trạm thu phí BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình đã không mua vé và đánh nhân viên thu phí Đặng Văn Ngọc.

Trước những hành động của ông Lâm, nhân viên phân làn Lê Đức Dũng đang làm nhiệm vụ gần đó lập tức chạy vào can ngăn nhưng cũng bị ông Lâm liên tục đấm vào ngực.

Sau khi đánh hai nhân viên trạm thu phí QL6 xong, ông Lâm tiếp tục gọi thêm 4 đối tượng đến đe dọa, lăng mạ cán bộ, nhân viên thu phí.

Mưa lớn diện rộng, hàng loạt hồ đập ở Hà Tĩnh thông báo xả lũ

Trước diễn biến mưa lớn diện rộng, các hồ đập thủy điện ở Hà Tĩnh như Kẻ Gỗ, Hố Hô, Hương Sơn... đều có văn bản thông báo về việc điều tiết tăng, giảm lưu lượng xả tràn hồ.

Trong ngày 1/11, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, giảm thiểu thấp nhất ngập lụt vùng hạ du, chủ động đối phó với mưa lũ, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã có văn bản về việc điều tiết tăng, giảm lưu lượng xả tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ từ 250m 3 /s đến 400m 3 /s; thời gian từ 14h30 ngày 1/11.

Dự báo với lượng xả này, hạ du vùng Kẻ Gỗ khả năng ngập lụt tăng từ 20 - 40cm so với hiện tại.

Trước đó, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn của tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 29/10 - 6/11 có mưa to đến rất to, có thể gây ngập lụt nên ngày 30/10, nhà máy thủy điện Hố Hô đã lưu lượng xả điều tiết qua tràn từ 299m 3 /s lên 387m 3 /s.

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 139/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão:

“Điều 22. Vi phạm quy định trong khắc phục hậu quả lụt, bão

1. Phạt tiền từ 5 triệu – 10 triệu đồng đối với hành vi chiếm dụng hàng hóa, nhu yếu phẩm cứu trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng của lụt, bão.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại hàng hóa hoặc giá trị hàng hóa đã chiếm dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này”.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-211-a168721.html