Tin tức thế giới mới nhất ngày 26/10

Tin tức thế giới mới nhất ngày 26/10: Nổ lớn phá hủy hàng chục tòa nhà ở Trung Quốc, 167 người thương vong; Chiến tranh Lạnh quay trở lại Điện Kremlin...

Trẻ em bị bỏ rơi ở Trung Quốc nhiều bằng dân số nước Anh

Theo khảo sát mới nhất của Trung Quốc về di cư trong nước được công bố mới đây, 61 triệu trẻ em ở nông thôn nước này đang sống trong tình trạng thiếu thốn sự chăm sóc của cha mẹ. Các em được gọi là "những đứa trẻ bị bỏ rơi", quanh năm không được gặp cha mẹ vì họ đến các thành phố ven biển để tìm việc làm.

Tháng 6/2015, 4 em nhỏ trong độ tuổi từ 5 đến 13, thuộc đối tượng trẻ em bị bỏ rơi nói trên, đã cùng nhau uống thuốc độc tự tử ở tỉnh nghèo Quý Châu. Cuối năm 2012, 5 em trai tử vong do ngộ độc khí carbon monoxide từ việc đốt than để sưởi ấm.

Học viện cảnh sát Pakistan bị tấn công, gần 60 người thiệt mạng

Ít nhất 59 người bao gồm cả nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong vụ tấn công, Reuters dẫn lời các quan chức y tế cho biết. Lính biệt kích quân đội Pakistan đã thành công trong việc giải cứu hơn 200 con tin, theo báo cáo truyền thông địa phương.

Ít nhất 3 trong số các tay súng cũng đã bị tiêu diệt, các giới chức địa phương xác nhận. Cảnh sát và lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa khu vực.

Một chiến dịch bao gồm các lực lượng đặc biệt lớn đã được triển khai và kéo dài nhiều giờ, sau khi ít nhất 5 kẻ tấn công vào học viện cảnh sát, đồng thời xả súng tại thủ đô Balochistan của Quetta đêm hôm 24/10.

Trung Quốc: Nổ lớn phá hủy hàng chục tòa nhà, 167 người thương vong

Tuổi Trẻ dẫn tin Tân Hoa xã, vụ nổ xảy ra vào chiều 24/10 ở thị trấn Xinmin, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) và đã phá hủy nhiều tòa nhà gần đó, trong đó có bệnh viện thành phố.

Nhà chức trách địa phương xác nhận có ít nhất 10 người chết, 157 người bị thương do vụ nổ. Suốt đêm qua, lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ này để tìm những người sống sót và tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ.

Nhiều quan chức cấp cao của thành phố đã có mặt để giám sát công tác cứu hộ. Có thời điểm điện bị cúp trong đêm, nhưng công tác cứu hộ vẫn tiếp tục.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc, nhưng các trang tin điện tử Trung Quốc cho hay chất nổ tàng trữ trái phép đã gây ra vụ nổ.

Chiến tranh Lạnh quay trở lại Điện Kremlin

Giới chức Nga đã tăng cường các biện pháp để tồn tại trong một cuộc chiến tranh hạt nhân trong bối cảnh xuất hiện nguy cơ về một cuộc đối đầu nhằm giải quyết những bất đồng giữa hai bên, đẩy mạnh các kế hoạch phòng thủ dân sự thời Xô-viết và gia cố những hầm trú bom ở những thành phố lớn.

Tại Bộ Các trường hợp Khẩn cấp của Điện Kremlin, Chiến tranh Lạnh đã quay trở lại.

Theo Thứ trưởng Bộ trên Andrey Mishchenko, các kế hoạch phòng thủ dân sự của Moskva cũng được nâng cấp. Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước RIA Nosvoti, ông Mishchenko nói: “Một bản liệt kê những hầm trú ẩn ở Moskva đã được đưa ra để cho phép chúng tôi lên kế hoạch bảo vệ 100% người dân của thành phố”.

Liên quân Mỹ không kích Mosul làm hơn 260 dân thường thương vong

Hãng tin RT của Nga vừa cho biết, hơn 60 dân thường đã thiệt mạng và ít nhất 200 người bị thương trong các cuộc không kích mà liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện trong 3 ngày qua ở Mosul, Iraq.

Thông tin trên do hãng tin RT của Nga vừa cho biết ngày 25/10: Các khu vực bị liên quân chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu không kích vào là khu vực dân cư.

Theo Tướng Sergey Rudskoy, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga, liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện vô số vụ tấn công vào các khu dân cư, trường học và các mục tiêu dân sự khác cả ở Mosul và các khu vực khác ở tỉnh Nineveh.

Ông nói: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình quanh Mosul. Tới nay, chúng tôi chưa thấy tiến triển nào đáng kể trong giải phóng thành phố này khỏi khủng bố IS".

Theo quân đội Nga, trong số các mục tiêu dân sự bị liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích có một trường học nữ sinh ở phía nam Mosul. Trường học này bị tấn công hôm 21/10.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-2610-a167714.html