Tin tức thế giới 24 giờ: Iran cáo buộc phương Tây nuôi dưỡng khủng bố

(Công lý) - Iran cáo buộc phương Tây nuôi dưỡng khủng bố; Mỹ và Gruzia ký thỏa thuận an ninh, tăng cường phòng thủ; Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nhận sai lầm trong cuộc chiến ở Iraq...là những tin tức thế giới đáng chú ý 24h qua.

Iran cáo buộc phương Tây nuôi dưỡng khủng bố

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei trong bài phát biểu

Trong bài phát biểu tại buổi lễ Eid al-Fitr (lễ kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo) ở thủ đô Tehran ngày 6/7, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei tuyên bố ngày lễ Eid al-Fitr ở một số quốc gia Hồi giáo năm nay đã bị lực lượng khủng bố biến thành lễ tang. Đại giáo chủ Iran cho rằng những tội ác như vậy là hệ quả của hành động nuôi dưỡng khủng bố do các cơ quan tình báo của Mỹ, Israel và Anh tiến hành.

Chỉ trong tháng Ramadan vừa qua, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã giết hại trung bình 30 mạng người/ngày trên khắp thế giới .

Mỹ và Gruzia ký thỏa thuận an ninh để tăng cường phòng thủ

Ngày 6/7, trong khuôn khổ chuyến thăm Gruzia và Ukraine của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trước khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ba Lan. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Thủ tướng Gruzia Giorgi Kvirikashvili đã ký một thỏa thuận an ninh song phương nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của nước này.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nhận sai lầm trong cuộc chiến ở Iraq

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tuyên bố sẽ nhận mọi trách nhiệm và không bào chữa cho những sai lầm khi Anh tham gia cuộc chiến tại Iraq.

Tuyên bố của cựu Thủ tướng Anh Blair đưa ra sau khi bản báo cáo về cuộc chiến Iraq được công bố trong ngày 6/7.

Phát biểu trước khi công bố báo cáo, Chủ tịch ủy ban điều tra của Anh về cuộc chiến tranh tại Iraq, ông John Chilcot cho biết, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair khi đó đã được cảnh báo rằng các hành động quân sự tại Iraq sẽ làm gia tăng mối đe dọa của mạng lưới khủng bố al-Qaeda với nước Anh, song những mối đe dọa từ cuộc chiến này đã không được cân nhắc một cách thích đáng.

Savchenko đề xuất đặt súng tiểu liên trong quốc hội Ukraine

Nữ nghị sĩ Quốc hội Ukraine Nadiya Savchenko

Nghị sĩ, phi công Nadiya Savchenko, người được Nga ân xá trở về Ukraine hồi tháng 5, đã tuyên bố trên chương trình kênh truyền hình đề nghị đặt súng tiểu liên vũ trang trước mỗi cửa ra vào Verkhovnaya Rada (Quốc hội) của Ukraine để giữ đại biểu trong hội trường các phiên họp.

Nghị sĩ Savchenko đã gây ra hàng loạt các vụ bê bối. Trong các cuộc họp Quốc hội Ukraine, cô chỉ trích gay gắt công việc của Quốc hội, chửi thề, nói các đại biểu đồng nghiệp"lười biếng", và gọi các nhà báo là "con chó" và "chó rừng".

Philippines tuyên bố cần phải thận trọng với các khoản viện trợ của Trung Quốc

Tân Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay

Báo Philippines ngày 5/7 dẫn lời Ngoại trưởng Philippinese Perfecto Yassay nói trong ngày 4/7 cho biết, xét tới tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, Philippines sẽ cần phải thận trọng với các khoản viện trợ của Trung Quốc.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-gioi/tin-nhanh/tin-tuc-the-gioi-24-gio-iran-cao-buoc-phuong-tay-nuoi-duong-khung-bo-161814.html