Tin tức thế giới 24 giờ: Hiếp dâm tập thể rồi quay clip tung lên mạng xã hội

(Công lý) - Hiếp dâm tập thể rồi quay clip tung lên mạng xã hội gây sốc ở Brazil; Bắt được tín hiệu máy bay EgyptAir trên biển Địa Trung Hải; Hai tiêm kích Mỹ đâm nhau trên không; ... là những tin tức thế giới đáng chú ý 24h

Brazil: Hiếp dâm tập thể rồi quay clip tung lên mạng xã hội

Phụ nữ Brazil biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp năm 2015

Cảnh sát Brazil đang săn lùng hơn 30 người đàn ông bị tình nghi hãm hiếp một thiếu nữ 16 tuổi ngày 14/5 ở Rio de Janeiro.

Một tài khoản có tên là Michel in Rio tung đoạn clip dài 40 giây cảnh hiếp dâm tập thể lên mạng Twitter, nó được chia sẻ rộng rãi và vụ việc đang gây sốc trong dư luận Brazi. Còn trên mạng xã hội xuất hiện vô số lời bày tỏ giận dữ cùng làn sóng kêu gọi biểu tình.

Hiện Cảnh sát Brazil đã bắt giữ 4 người đàn ông, trong đó có cả người yêu cô gái.

Bắt được tín hiệu máy bay EgyptAir trên biển Địa Trung Hải

Hãng thông tấn Ai Cập Al Ahram cho biết, hãng máy bay Airbus thông báo đã xác định được các tín hiệu từ nơi máy bay hãng EgyptAir (Ai Cập) rơi trên Địa Trung Hải.

Đây không phải dạng tín hiệu phát ra từ hộp đen, mà các tín hiệu này được phát ra từ bộ phát sóng định vị khẩn cấp của máy bay. Tín hiệu này có thể được con người phát hoặc tự động kích hoạt để gửi tín hiệu khẩn.

Hai tiêm kích Mỹ đâm nhau trên không

2 phi công được cứu bởi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ

Khoảng 10h40 phút (giờ địa phương) ngày 26/5, 2 máy bay chiến đấu cơ F-18 F Super Hornet (siêu ong bắp cày) của Hải quân Mỹ đã đâm vào nhau trên không gần mũi Cape Hatteras, North Carolina.

Rất may, 4 phi công nhảy dù thoát ra sau vụ va chạm đều sống sót và không bị thương.

2 phi công được một du thuyền vớt lên khi đang lênh đênh trên biển, 2 người còn lại được Lực lượng bảo vệ Bờ biển Mỹ cứu.

Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên

Một tàu cá Triều Tiên neo đậu ở khu vực giới tuyến

Quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 27/5, hải quân nước này phải bắn cảnh cáo khi một tàu tuần tra và tàu cá Triều Tiên vượt qua biên giới vùng biển đang tranh chấp ngoài khơi phía tây, gần biên giới đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.

Quan chức Seoul cho biết, sau khi quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo năm phát pháo 40mm, hai tàu của Triều Tiên rút lui khoảng 8 phút sau đó.

Philippines bắt giữ 1 tàu cá và 10 ngư dân Trung Quốc

Dẫn lời đại úy Jeffrey Collado hôm 27/5 cho biết, hai tàu cảnh sát biển Philippines đã chặn bắt 1 tàu cá Trung Quốc chở 10 ngư dân ngoài khơi đảo Luzon sau cuộc rượt đuổi kéo dài 2 giờ.

Chiếc tàu vỏ thép này cắm cờ Philippines để qua mắt lực lượng cảnh sát biển địa phương. Khi bị tàu cảnh sát biển Philippines chặn, nó cố gắng bỏ chạy sau khi đâm vào 1 trong 2 tàu.

Ông Collado khẳng định tàu cá Trung Quốc đang ở trong lãnh hải Philippines chứ không phải vùng biển tranh chấp tại Biển Đông.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-gioi/tin-nhanh/tin-tuc-the-gioi-24-gio-hiep-dam-tap-the-roi-quay-clip-tung-len-mang-xa-hoi-154956.html