Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/10

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/10: Chủ tịch Hội Nông dân xã ăn chặn tiền hỗ trợ người khuyết tật; Bị đánh chết vì lẻn vào nhà dân ăn trộm; Lời khai của kẻ 'ngáo đá' khống chế thiếu niên suốt 6h; Tóm gọn giang hồ cầm đầu đường dây ma túy....

Chủ tịch Hội Nông dân xã ăn chặn tiền hỗ trợ người khuyết tật

Báo Công lý đưa tin, ngày 8/10, công an huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) cho biết, cơ quan này đã ban hành quyết định khởi tố và bắt tạm giam bà Hà Thị Tuyển, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Bà Hà Thị Tuyển bị điều tra liên quan đến vụ ăn chặn gần 300 triệu đồng là tiền hỗ trợ cho người khuyết tật trong thời gian phụ trách công tác Thương binh và Xã hội xã Bom Bo.

Sự việc này được phát hiện vào tháng 8/2015, sau khi các hộ dân có con em bị khuyết tật thuộc diện được hỗ trợ đã nộp đơn khiếu nại lên UBND xã Bom Bo vì không được nhận tiền hỗ trợ trong hơn một năm qua.

Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện có đến 89 trường hợp người khuyết tật bị bà Tuyển ăn chặn với số tiền lên đến 294.840.000 đồng.

Báo Lao Động đưa tin, sự việc xảy ra vào 7/10, tại thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Long An. Nạn nhân được xác định là Đặng Xuân Vượng (20 tuổi, trú tại thôn 3, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh).

Hiện trường xảy ra vụ án. (Ảnh: VOV)

Hiện trường xảy ra vụ án. (Ảnh: VOV)

Khoảng 1h cùng ngày, Đặng Xuân Vượng và một thanh niên khác đột nhập vào nhà ông Nguyễn An (ở KP 7, thị trấn Võ Xu) để trộm cắp thì bị chủ nhà phát hiện.

Ngay lập tức, Vượng và thanh niên đi cùng tìm cách tẩu thoát nhưng chủ nhà tri hô và hàng chục người trong khu vực đã chạy ra rượt đuổi, vây đánh hội đồng khiến Vượng tử vong tại chỗ.

Thanh niên đi cùng Vượng nhanh chân trốn thoát nhưng sau đó đã bị Công an huyện Đức Linh tạm giữ. Hiện tại, công an địa phương đã triệu tập những người có liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đánh hội đồng làm tử vong Đặng Xuân Vượng.

Báo VTC News, khoảng 21h ngày 7/10, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã giải cứu thành công một thiếu niên bị đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (26 tuổi, trú phườngTân An, thành phố Buôn Ma Thuột) khống chết suốt 6h liên tiếp, tại quán Internet, số 172, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Giao thông)

Thông tin ban đầu nắm được, trưa ngày 7/10, đối tượng Phương vào quán Internet, bất ngờ đã khống chế một nam thiếu niên rồi cố thủ. Ngay sau khi khống chế thiếu niên, Phương yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi tiệm Internet, đồng thời yêu cầu cung cấp 1 gói thuốc lá, 10 ổ bánh mì và một khẩu súng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, lực lượng Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và vận động Phương để thả con tin. Tuy nhiên, đối tượng không nghe, vẫn kề dao vào cổ khống chế con tin, yêu cầu lực lượng chức năng giải tán.

Trước sự ngoan cố của đối tượng, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo các lực lượng tác chiến dùng các biện pháp nghiệp vụ, đột nhập tiệm Internet, dùng hơi cay khống chế, thu giữ hung khí và bắt đối tượng, giải cứu con tin được an toàn.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận do buồn chán chuyện gia đình và có ý định tự tử bằng súng nên đã gây ra sự việc trên.

Tóm gọn giang hồ cầm đầu đường dây ma túy

Báo Công an nhân dân đưa tin, Công an quận 7, TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng Lại Văn Hoàn (32 tuổi, quê quán Hải Phòng), Chu Hồng Chung (29 tuổi, quê quán Đồng Nai) và Nguyễn Tiến Hào (22 tuổi, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh). Trong số 3 đối tượng bị bắt giữ, Lại Văn Hoàn được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này.

Hoàn là tay giang hồ đất Hải Phòng vào TP. Hồ Chí Minh “lập nghiệp”. Đây là đối tượng tinh ranh nhiều lần đã thoát được sự đeo bám của các tổ trinh sát.

Trưa 5/10, tổ trinh sát Công an quận 7 đã phục kích và bắt giữ nghi can Hào trên đường Trần Xuân Soạn. Tại cơ quan điều tra Hào khai nhận, vừa lấy ma túy từ Chu Hồng Chung ở một khách sạn tại khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh.

Cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Chu Hồng Chung, đồng thời thu giữ tang vật 5 gói ma túy tổng hợp và ma túy đá ở trong phòng.

Qua đấu tranh từ Chung, công an tiếp tục truy xét bắt giữ trùm Hoàn, là đầu mối cung cấp hàng. Theo đó Hoàn bị bắt giữ đêm 5/10 khi dùng xe gắn máy chở 1 đàn em đi giao hàng tại đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7.

Nhân Văn (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video đang được xem nhiều nhất:

[mecloud]UVH96rbcW1[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-910-a165092.html