Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/11 - ĐSPL Online

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/11: Con trai tưới xăng đốt chết cha vì nghi ngoại tình; Đang đi trên đường, 2 thanh niên bị truy sát; Thi thể người đàn ông nổi trên kênh ở Bình Dương....

Con trai tưới xăng đốt chết cha vì nghi ngoại tình

theo tin tức trên báo Vietnamnet, ngày 4/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành các thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể ông Đỗ Thành C. (56 tuổi), trú tại KP3, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho gia đình về nhà lo hậu sự. Nguyên nhân nạn nhân tử vong là do 2 con ruột dùng xăng đốt cháy.

Cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào khoảng 17h30 ngày 25/10, hai người con của nạn nhân là Đỗ Thành Danh (34 tuổi) và Đỗ Thành Duy (22 tuổi), cùng trú tại KP3, thị trấn Tân Nghĩa, đã phát hiện cha ruột đang ở tại nhà bà Huỳnh Thị Minh (54 tuổi), ngụ cùng địa phương.

Trước đó, hai người con đã phản đối cha mình có mối quan hệ bất chính với bà Minh. Ngay sau khi phát hiện, Danh và Duy đã đem theo một can xăng đến nhà bà Minh.

Tại nhà bà Minh, ông Công và 2 con trai đã xảy ra cự cãi, bất ngờ Danh cầm nguyên can xăng đổ lên người ông Công, còn Duy bật lửa làm ông Công bùng cháy như ngọn đuốc sống. Hoảng sợ Danh và Duy lao vào dập lửa cho cha nhưng cũng bị cháy lan và bỏng nặng.

Ông Công được chuyển vào cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do vết bỏng quá nặng nên đến ngày 3/11 đã tử vong. Riêng Danh và Duy cũng bị bỏng nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Hiện Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Thuận đang thụ lý, điều tra vụ việc nghiêm trọng nói trên.

Đang đi trên đường, 2 thanh niên bị truy sát

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 4/11, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hành hung khiến hai nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 11h ngày 2/11 em Lê Văn Huy, trú tại xã Phúc Thọ và em Nguyễn Văn Khánh, trú tại xã Nghi Thái (cả 2 cùng 17 tuổi) trên đường đi chơi về. khi đi tới khu vực trước cổng trưởng THPT Nghi Lộc 3 thuộc xã Nghi Xuân thì gặp Trần Văn Hải (23 tuổi, trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc).

Em Huy toàn bộ khuôn mặt bị biến dạng, vỡ hộp sọ và chấn thương sọ não, hiện đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Quân y. (Ảnh: Tiền Phong)

Do có mâu thuẫn với Khánh từ trước nên Hải đã lao vào đánh đấm em này. Nhiều người dân xung quanh thấy vậy liền vào căn ngăn. Chưa chịu dừng lại, Hải vào tiệm cắt tóc gần đó lấy một cái kéo truy đuổi Khánh và đâm một nhát vào sườn khiến Khánh gục xuống.

Thấy bạn bị đánh, Huy vào can ngăn. Hải liền dùng tuýp sắt đánh vào đầu Huy khiến Huy bất tỉnh. Sau khi gây án, Hải bỏ trốn khỏi hiện trường. Huy và Khánh được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi được các y bác sỹ can thiệp, xử lý nhanh việc tràn dịch màng phổi, cháy máu trong, hiện tại Khánh đã qua cơn nguy kịch. Còn toàn bộ khuôn mặt của Huy biến dạng và bị vỡ phía sau hộp sọ, chấn thương não. Trước đó, Hải từng dùng dao đuổi chém Khánh.

Công an huyện Nghi Lộc đang truy bắt Hải, đồng thời vận động gia đình khuyên nhủ Hải ra đầu thú.

Thi thể người đàn ông nổi trên kênh ở Bình Dương

Theo tin tức trên báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 16h ngày 4/11, người dân đã phát hiện một thi thể nổi lên tại kênh Cầu Cui, P.An Sơn, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân là ông Nguyễn Thanh T., SN 1974, quê Cà Mau. Theo người nhà nạn nhân, sáng ngày 3/11, ông T., đi ra hái rau để mang ra chợ bán nhưng mãi tới sáng hôm sau không thấy về nhà. Gia đình đã đi đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích của nạn nhân.

Ngay sau khi nghe tin tức phát hiện xác chết dưới kênh, người nhà lập tức chạy tới thì xác định đó là ông T. Nhận tin báo, Công an TX.Thuận An có mặt lập biên bản vụ việc.

Đến hơn 18h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tội giết người được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Nhân Văn (tổng hợp)

Video đang được xem nhiều nhất:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-511-a169181.html