Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/10 - ĐSPL Online

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/10: Lật tẩy bộ mặt thật của gã chồng chiều vợ “muốn gì có nấy”; Thanh niên đâm chết hàng xóm vì tiếng nhạc karaoke; Nhóm công nhân trộm cá lĩnh 53 năm tù....

Lật tẩy bộ mặt thật của gã chồng chiều vợ “muốn gì có nấy”

Theo tin từ Công an Đà Nẵng, sau khi kết thúc thụ án 4 năm vì tội “Cướp tài sản” trở về địa phương, Nguyễn Lâm (1994, trú thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) ra Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề dọn dẹp, lau chùi nhà thuê.

Tại đây, Lâm cùng với chị Vũ Thị Y. (trú cùng quê) thuê phòng trọ sống chung và nên duyên vợ chồng. Thấy Lâm cưới vợ, công việc làm ổn định, ai cũng ngỡ anh ta đã cải tà quy chính nhưng sự thật về cặp vợ chồng này nhanh chóng bị lật tẩy.

Đối tượng Nguyễn Lâm. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 8/2016, Lâm điều khiển xe máy biển kiểm soát 92E1-122.72 đến nhà ông Ngô Văn Tuấn (1963, trú thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lấy cắp 1 tivi Samsung 32 inches và 1 ĐTDĐ mang về bán được 2,6 triệu đồng.

Đầu tháng 9/2016, Lâm đến nhà anh Nguyễn Minh Huy (1987, trú tổ 11C, P. Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) trộm 6 quần jean, 2 áo sơ-mi, 1 ví da và 1 dây nghe ĐTDĐ.

Khoảng 9h40 ngày 17/10, Lâm đến quầy bán tạp hóa của bà Nguyễn Thị Hoa (1951, trú tổ 10C, P. Hòa Thọ Tây) lấy trộm hộp đựng card ĐTDĐ có tổng mệnh giá 470 ngàn đồng. Trong lúc gây án, Lâm bị quần chúng và lực lượng Công an phường Hòa Thọ Tây phát hiện bắt giữ, sau đó chuyển giao cho Công an quận Cẩm Lệ xử lý.

Theo Công an quận Cẩm Lệ, hành vi phạm tội của Nguyễn Lâm đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”. Do thời điểm gây án Lâm chưa xóa án tích 4 năm tù giam về tội “Cướp tài sản” đã liên tục tái phạm nên Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 2 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thanh niên đâm chết hàng xóm vì tiếng nhạc karaoke

Tin tức pháp luật mới nhất trên báo VnExpress, chiều 26/10, Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ Nguyễn Trần Khắc Toản (27 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều tra hành vi Giết người.

Tại cơ quan điều tra, Toản khai báo, ngày 24/10, đối tượng có tới nhà bạn gái ở thị xã Ninh Hòa uống bia. Nghe hàng xóm hát karaoke gây ồn ào, anh ta phàn nàn vì không trò chuyện được.

Sau đó, Toản cùng cha dượng người yêu sang nhắc nhở, song bị người phụ nữ hát karaoke la mắng, ném cát vào mặt nên xảy ra cự cãi. Cho rằng vợ bị bắt nath, anh Nguyễn Ngọc Phương (37 tuổi) lao vào đánh Toản nhưng bị đâm tử vong.

Sau một ngày bỏ trốn, Toản đã tới cơ quan điều tra đầu thú. "Tôi không có mâu thuẫn trước đó, chỉ vì anh này lớn tiếng thách thức, sau đó xông vào đánh nên tức giận, sinh ra chuyện", Toản khai với cảnh sát.

Nhóm công nhân trộm cá lĩnh 53 năm tù

Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, ngày 26/10, TAND TP. Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã tuyên phạt án tù 8 bị cáo câu kết trộm cá phi lê của công ty đem ra ngoài bán.

Tin tức pháp luật mới nhất: Các đối tượng tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: VnExpress)

Cụ thể, bị cáo Lê Quốc Thắng với vai trò chủ mưu bị tuyên phạt mức án cao nhất là 8 năm tù giam; Nguyễn Anh Tuấn 7 năm 6 tháng tù; Bùi Trí Thắng, Nguyễn Văn Thẩm, Lê Phước An cùng nhận mức án 7 năm tù; Nguyễn Ngọc Hậu và Nguyễn Phước Lộc 6 năm tù giam; Cao Trường Vũ 5 năm tù giam. Đồng thời, buộc các bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền hơn 300 triệu đồng cho công ty.

Theo cáo trạng của VKSND, lợi dụng sơ hở của Công ty Cổ phần thực phẩm QVD thuộc khu Công nghiệp Sa Đéc, Lê Quốc Thắng câu kết với một số công nhân trong công ty vận chuyển cá phi lê ra ngoài bán kiếm lời.

Với thủ đoạn trộn cá phi lê vào cá vụn rồi tuồn ra ngoài, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2015 đến tháng 4/2016 nhóm 8 đối tượng trên đã 86 lần trộm cắp, với số lượng trên 9 tấn cá phi lê, trị giá trên 435 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, các bị cáo đã chủ động bồi thường cho công ty số tiền trên 120 triệu đồng.

Tại phiên tòa các bị cáo cũng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là phạm tội có tổ chức nên đã tuyên phạt tổng mức án 53 năm 6 tháng tù cho 8 bị cáo.

Nhân Văn (tổng hợp)

Video đang được xem nhiều nhất:

Nguồn:Tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2710-a167880.html