Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/11 - ĐSPL Online

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/11: “Yêu râu xanh” hãm bại bé gái sau khi đi bơi; Đội "hiệp sĩ" sát tóm gọn tên trộm bẻ cần gạt nước; Người đàn ông tử vong sau khi truy đuổi “cẩu tặc”...

“Yêu râu xanh” hãm bại bé gái sau khi đi bơi

Theo tin tức trên báo VnExpress, ngày 13/11, Công an quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) đã tạm giữ Lầu Duy Hồng (51 tuổi) để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, ngày 11/11, bé Bích (8 tuổi) được mẹ dẫn đến công an tố cáo bị xâm hại. Mẹ bé Bích co biết, sáng cùng ngày sau khi học bơi ở phường Bình Hưng Hòa B, bé đi bộ về trường gần đấy.

Tuy nhiên, trên đường đi Bích bị người đàn ông trung niên dụ ra bãi đất trống ở phường Tân Tạo hãm hại. Sau khi "yêu râu xanh" bỏ đi, bé được người dân phát hiện đưa về nhà trong tình trạng hoảng loạn.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Hồng là nghi can nên triệu tập làm việc. Ông này được cho đã thừa nhận hành vi.

Đội "hiệp sĩ" sát tóm gọn tên trộm bẻ cần gạt nước

Báo An ninh thủ đô đưa tin, ngày 13/11, đội hiệp sĩ Tân Binh đã bàn giao nghi can Nguyễn Phú Xuân Vinh (SN 1983, tạm trú quận 3) cho Công an phường 2 vì hành vi Trộm cắp tài sản.

Khoảng 13h30 chiều cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” địa bàn quận Tân Bình đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Max có biểu hiện nghi vấn nên bám theo. Khi đến địa chỉ 64 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình thì nam thanh niên dừng xe thực hiện hành vi bẻ cần gạt nước sau của ô tô hiệu Innova đang dừng trên đường.

Ngay lập tức, nhóm hiệp sĩ đã nhanh chóng lao tới khống chế nam thanh niên cùng tang vật giao cho Công an phường 2, quận Tân Bình xử lý. Tại cơ quan điều tra, nghi can khai tên Nguyễn Phú Xuân Vinh và thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Người đàn ông tử vong sau khi truy đuổi “cẩu tặc”

Báo Công an nhân dân cho hay, ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An tổ chức phong tỏa hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Trần Phú N. (44 tuổi, ngụ thị xã Thuận An).

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, thi thể của ông N. được người dân phát hiện trên nhánh sông Sài Gòn thuộc khu phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An. Ngay sau khi nhân được tin báo, cơ quan chức năng địa phương tiến hành bảo vệ hiện trường.

Người nhà nạn nhân cho biết, đêm 12/11, phát hiện đối tượng trộm chó, ông N. đã lấy xe máy truy đuổi các đối tượng. Nhiều người dân đã thấy cuộc rượt đuổi của nạn nhân trên con đường đê bao An Sơn, kèm theo nhiều tiếng tri hô, la hét. Sau đó, họ không còn nghe thấy gì cho đến sáng thì người dân hay tin phát hiện thi thể của ông N.

Điều 138 luật hình sự năm 1999 quy định tội trộm cắp tài sản:

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Theo điểm a, khoản 2 điều 1 luật hình sự sửa đổi bỏ sung năm 2009 quy định: "Sửa đổi cụm từ “năm trăm nghìn đồng” thành cụm từ “hai triệu đồng” tại khoản 1 các điều 138".

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Nhân Văn (tổng hợp)

Video đang được xem nhiều nhất:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Click để thể hiện quan điểm cá nhân

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1411-a170084.html