Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/11 - ĐSPL Online

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/11: Bắt tạm giam “siêu lừa” trên Facebook; Đại gia mất nửa tỷ vì bị trộm “thăm viếng”; Bắt lô hàng “khủng” không có hóa đơn chứng từ....

Bắt tạm giam “siêu lừa” trên Facebook

Theo tin tức trên báo Công lý, ngày 11/11, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Hùng Dương (22 tuổi, trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) về hành vi Dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, sau khi tốt nghiệp THPT, Dương vào tạm trú tại quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) để học nghề nấu ăn và công nghệ thông tin. Tuy nhiên, vì nghiện game online, Dương không đến trường mà đóng đô của các tiệm internet. Trong thời gian cày game, Dương mày mò lên mạng tự học làm hacker và bỏ học ở trường.

Tin tức pháp luật mới nhất: Cơ quan bắt tạm giam Nguyễn Hùng Dương. (Ảnh: Công lý)

Tại cơ quan công an Dương khai nhận, để lừa đảo người khác nên ngay từ đầu đối tượng đã xác định mục tiêu tấn công là những Việt kiều đang ở nước ngoài, chiếm Facebook của họ rồi lừa những người hám lợi đang ở Việt Nam.

Đầu tiên, Dương tạo những đường link chứa mã độc để dụ những Việt kiều nhấp vào, sau đó chiếm đoạt tài khoản. Sau đó, Dương đóng giả chính nạn nhân để tiếp tục lừa người khác.

Dương dựng chuyện cần card điện thoại nhà mạng Việt Nam để chơi game và kinh doanh dịch vụ nạp tiền ảo cho các game thủ ở nước ngoài, nên nhờ mua card điện thoại với giá card 100.000 đồng giá 10 USD, card 500.000 đồng giá 50 USD… Số thẻ cào chiếm được, Dương lên các trang mạng quy đổi thành tiền mặt.

Theo điều tra, Dương đã hack hơn 100 tài khoản Facebook của các Việt kiều đang ở nước ngoài, lừa hơn 100 người dùng Facebook ở rất nhiều tỉnh thành từ bắc tới nam, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng chỉ trong vòng hơn 1 năm.

Đại gia mất nửa tỷ vì bị trộm “thăm viếng”

Tin tức pháp luật mới nhất trên báo Trí thức trẻ đưa tin, gia đình ông Nguyễn Văn M. (62 tuổi, ngụ đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, quận 9, TP. Hồ Chí Minh) vừa trình báo công an việc gia đình của mình bị trộm lấy nhiều tài sản có giá trị cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Hiện tại, Công an quận 9, TP. Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh điều tra, truy xét vụ trộm.

Theo trình báo của ông M., khoản 3h30 ngày 8/11, ông M. đang ngủ thì thức giấc, phát hiện ngôi nhà của mình có dấu hiệu bị kẻ trộm đột nhập vào.

Ngôi nhà bị trộm "viếng thăm". (Ảnh: Soha.vn)

Sau khi kiểm tra, ông M. phát hiện chiếc két sắt trong nhà đã không cánh mà bay, 4 chiếc xe của gia đình cũng đã bị lấy mất.

Trình báo Công an sau đó, ông M. khai báo tài sản bị mất gồm 1 chiếc két sắt có 1 vòng đeo tay bằng vàng, 1 vòng kiềng cổ bằng vàng, 13.000 USD, 6 triệu đồng, 2 chiếc ĐTDĐ cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Bên cạnh đó 4 chiếc xe máy hiệu Future, Wave, Sirius, Nouvo cũng bị kẻ trộm lấy mất. Toàn bộ tài sản ước tính gần nửa tỷ đồng.

Nhận tin báo, công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những thành viên trong gia đình để xác minh nội dung khai báo, nhằm điều tra, truy xét.

Bắt lô hàng “khủng” không có hóa đơn chứng từ

Báo Công lý cho hay, ngày 11/11, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô tải chở lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam),

Theo cơ quan chưc năng, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 54V-7074, do tài xế Lê Hồng Phương (SN 1974, trú tại thôn Tân Lập, xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) điều khiển, trên xe chở lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ.

Đội QLTT số 4 đã lập biên bản, đưa phương tiện và toàn bộ hàng hóa có giá trị lớn. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng nói trên đều không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Tại cơ quan chức năng, tài xế Phương khai nhận, toàn bộ số hàng cáp quang và thiết bị máy nóng lạnh được vận chuyển từ kho tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) để đưa vào tỉnh Đồng Nai. Số hàng 107 thùng trái vải khô được lái xe nhận từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) để chuyển vào TP.Hồ Chí Minh.

Chi Cục QLTT tỉnh Quảng Nam đã lập biên bản, đưa phương tiện và toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nói trên về kho của đơn vị để tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Điều 138 luật hình sự năm 1999 quy định tội trộm cắp tài sản:

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Theo điểm a, khoản 2 điều 1 luật hình sự sửa đổi bỏ sung năm 2009 quy định: "Sửa đổi cụm từ “năm trăm nghìn đồng” thành cụm từ “hai triệu đồng” tại khoản 1 các điều 138".

Nhân văn (tổng hợp)

Xem thêm video:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Click để thể hiện quan điểm cá nhân

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1211-dspl-online-a170004.html