Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Hà Lan; Bế mạc Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV; Bộ Công Thương đang xem xét kỷ luật Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa; Khởi tố vụ giết bé trai ở Quảng Bình;... là những tin tức trong nước nổi bật tuần qua.

1. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Hà Lan

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay Schiphol Amsterdam.

Chiều 8/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Amsterdam, bắt đầu chuyến thăm Hà Lan theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte.

Chuyến thăm của Thủ tướng tới Vương quốc Hà Lan diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hà Lan phát triển toàn diện. Đây là điển hình của mối quan hệ năng động, hiệu quả giữa Việt Nam với một nước châu Âu. Những năm qua, Hà Lan coi Việt Nam là đối tác ưu tiên với nhiều chính sách thúc đẩy hợp tác.

Trong thời gian thăm Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp Thủ tướng Hà Lan; hai nhà lãnh đạo chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng cũng gặp gỡ lãnh đạo Nghị viện Hà Lan; gặp gỡ một số quan chức Chính phủ và địa phương của Hà Lan. Thủ tướng tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan; gặp gỡ và đối thoại bàn tròn với một số doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn của Hà Lan.

2. Bế mạc Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Sáng 12/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc điều chỉnh đối tượng sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 của Chương trình Kiên cố hóa trường lớp và tiến hành bế mạc Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại Phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ chia sẻ với những mất mát, thiệt hại về người và tài sản do các đợt mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội đã ứng cử tại các địa phương này cần quan tâm, chú ý, theo dõi, kịp thời có những đề xuất, kiến nghị để Chính phủ giải quyết, giúp đỡ khó khăn cho các địa phương, nhất là không để đồng bào dân tộc miền núi bị đói./.

3. Công bố các luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành vào năm 2018

Đại biểu Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Ngày 12/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố các Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành vào năm 2018;

Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 6 Luật: Luật Quản lý ngoại thương; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Du lịch; Luật Thủy lợi; Luật Đường sắt. Đây là các Luật đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

4. Bộ Công Thương đang xem xét kỷ luật Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến việc xử lý kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương về những vi phạm của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, tại cuộc họp báo của Bộ Công Thương ngày 14/7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, chiều 13/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có cuộc họp với Ban cán sự Đảng của Bộ Công Thương.

"Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, cần có hình thức xử lý kỷ luật. Hiện nay, Đảng Bộ, Bộ Công Thương, chi Bộ nơi đồng chí Hồ Thị Kim Thoa sinh hoạt đang thực hiện nghiêm túc Kết luận của UBKT Trung ương và sẽ có thông báo hình thức kỉ luật trong thời gian sớm nhất”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết.

5. Khởi tố vụ giết bé trai ở Quảng Bình

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Chiều 9/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến cái chết của cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, ở phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn).

Trước đó, chiều tối 3/7, Công an thị xã Ba Đồn tiếp nhận thông tin và trình báo của vợ chồng anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo (bố mẹ cháu Nghĩa, ở cùng địa chỉ trên) về việc con trai bị mất tích ngay khu vực sân nhà mình.

Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lực lượng phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn vào cuộc, tìm kiếm tung tích bé trai 6 tuổi. Đến sáng 8/7, anh Trần Minh Phương (33 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố Tiền Phong, phường Quảng Long) đi thả lưới đánh cá thì phát hiện thi thể bé trai 6 tuổi.

6. Cháy nhà ở Hà Nội, cả gia đình 4 người tử vong

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 2h30 sáng 13/7, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng, ngõ 205 đường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 4 người trong ngôi nhà này tử vong.

Đám cháy bùng phát từ tầng 1 của ngôi nhà trên, diện tích cháy khoảng 10m2. Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị này đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.

Chỉ trong vòng 10 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Nhưng khi vào bên trong ngôi nhà, lực lượng PCCC bàng hoàng phát hiện có tới 4 người đã tử vong ở tầng 3 (gồm 2 vợ chồng và 2 người con). Danh tính các nạn nhân được xác định gồm ông Văn Trọng Bộ, chủ nhà (SN 1966), vợ ông Bộ là bà Hoàng Thị Hoa (SN 1968), con trai Văn Trọng Hoàng (SN 1992) và con gái Văn Thảo Nga (SN 2000).

7. Bộ Giáo dục công bố điểm sàn đại học

Thông qua mức điểm sàn do Bộ GD-ĐT công bố, các trường ĐH, CĐ sẽ xây dựng mức điểm chuẩn để thực hiện công tác tuyển sinh

Sáng 12/7, Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm sàn đại học năm 2017.Hội đồng điểm sàn của Bộ GD-ĐT vừa họp và phân tích tổng chỉ tiêu và kết quả điểm thi THPT Quốc gia để đưa ra ngưỡng điểm (điểm sàn) đại học năm 2017.

Theo đó, điểm sàn là 15,5 với tất cả các khối. Năm nay không có điểm sàn đối với hệ cao đẳng. Theo thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, để lấy mức điểm này, vấn đề đầu tiên, Bộ đặt ra là tiêu chí về chất lượng, sau đó phụ thuộc vào chỉ tiêu và năng lực đào tạo tối đa của từng trường và số lượng thí sinh xét tuyển ĐH năm nay.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, các trường đều quyết tâm lựa chọn mức điểm thi này để nâng cao chất lượng đào tạo. Theo Bộ GD-ĐT, căn cứ vào kết quả thi của thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của từng khối thi, Bộ xác định và công bố điểm sàn đối với từng khối thi. Điểm sàn không nhân hệ số. Điểm trúng tuyển của các trường không được thấp hơn điểm sàn.

Do đó, thí sinh có kết quả thi thấp hơn điểm sàn không được xét tuyển vào các trường sử dụng kết quả thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT.

Thái Bình

(Tổng hợp)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201705/tin-tuc-noi-bat-trong-nuoc-tuan-qua-2810134/