Tin tức ATTP ngày 9/7: Thịt đà điểu không rõ nguồn gốc tràn lan

(ĐSPL) - Tin tức ATTP ngày 9/7: Thịt đà điểu không rõ nguồn gốc tràn lan; Đun nước cây rừng uống, một người chết, 4 người cấp cứu...

500 kg rắn hổ chúa trên đường xuất lậu sang Trung Quốc bị bắt giữ

Đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng) phát hiện xe ô tô BKS 88C-076.38 do anh Nguyễn Tiến Cương (SN 1984, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển đến khu vực mốc 916, xóm Đông Cầu, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính vào ngày 7/7.

Số lượng rắn hổ mang bị cơ quan chức năng bắt giữ

Số lượng rắn hổ mang bị cơ quan chức năng bắt giữ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn rắn hổ mang với tổng trọng lượng 483kg đang chuẩn bị xuất lậu sang Trung Quốc.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số rắn trên và hoàn tất hồ sơ bàn giao cho Chi Cục kiểm lâm tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Hãi hùng bắt giữ 6 tạ thịt thối tại Bình Định

Trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định), tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Định) đã dừng, kiểm tra ô tô tải biển số 47C-084.24 do tài xế Trần Xuân Vĩ (27 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) điều khiển đi hướng Bắc – Nam - Theo báo Dân trí cho biết.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải này chở 600 kg thịt, trong đó 500 kg thịt heo và 100 kg thịt đà điểu không rõ nguồn gốc, không có chứng nhận kiểm dịch đã bốc mùi hôi thối.

Phát hiện 600kg thịt thối tại tỉnh Bình Định.

Theo tài xế Vĩ khai nhận, chỉ được một người lạ mặt thuê chở số hàng trên từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk sẽ có người đến nhận.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao toàn bộ xe và số thịt trên cho Phòng Cảnh sát môi trường tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Đun nước cây rừng uống, một người chết, 4 người cấp cứu

Gia đình ông Nông Văn Thượng (sinh năm 1957), ở thôn Khe Chàm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái có đun nước cây rừng để uống vào ngày 7/7.

Đến khoảng hơn 16h cùng ngày, ông Thượng cùng vợ chồng con trai là anh Nông Văn Giang (sinh năm 1987), Vũ Thị Oanh (sinh năm 1988), cháu nội là Nông Văn Khánh (sinh năm 2012) có biểu hiện bị ngộ độc nên đã được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, ông Thượng đã không qua khỏi. Các thành viên khác hiện đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Văn Yên, đang dần ổn định sức khỏe. Riêng hàng xóm của gia đình ông Thượng là anh Nguyễn Thanh Dương có sang uống nước cây rừng cũng đã được đưa đi cấp cứu, đến nay đã ổn định sức khỏe và ra viện.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết, hiện đơn vị đã cử đoàn công tác đến xã Đông Cuông tìm hiểu nguyên nhân gây ra ngộ độc, đồng thời hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân.

Anh Vân(Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm Video:

[mecloud]kvOaaJ17dK[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/tin-tuc-attp-ngay-97-thit-da-dieu-khong-ro-nguon-goc-a152941.html