Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 1/6

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 1/6 gồm những thông tin đáng chú ý: Rủ nhau đi buôn heroin, 3 anh em bị bắt; Ôm 2 bánh heroin đi xe khách; Chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng...

Ôm 2 bánh heroin đi xe khách

Đối tượng Tráng Láo Tú

Ngày 1-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hải Phòng phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan Hải Phòng, Ban phòng chống tội phạm ma túy – Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển, đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Tráng Láo Tú cùng tang vật 2 bánh heroin, khi anh ta đi xe khách từ Sơn La về Hải Phòng.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Tráng Láo Tú đã có 1 tiền án 9 tháng tù giam về tội trộm cắp và từ tháng 3-2008 đến tháng 6-2008, Tú bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Sơn La.

Chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu (SN 1977, ngụ khóm Tân Bình, phường An Hòa, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài và đóng thay hụi viên không có khả năng thanh toán, Thu đã thành lập đường dây hụi khống đề lừa đảo gần 800 triệu đồng.

Rủ nhau đi buôn heroin, 3 anh em bị bắt

Sáng 1/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Bảo (32 tuổi), trú tại thôn 1B, xã Ea siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; Hoàng Văn Trường (32 tuổi) và Hoàng Văn Dược (26 tuổi, cùng trú tại thôn Bản Sâm, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc) về hành vi buôn bán, vận chuyển ma túy.

Trước đó, trưa 30/5, tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Công an Lạng Sơn bắt quả tang Trường và Dược đang vận chuyển 5 bánh heroin. Mở rộng điều tra, Công an bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hoàng Văn Bảo ở Buôn Hồ, Đắk Lắk.

Ba đối tượng lừa bán 2 cô gái trẻ sang Trung Quốc

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây, bắt khẩn cấp 3 đối tơợng mua bán người sang Trung Quốc, giải cứu thành công 2 nạn nhân. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ , các chiến sỹ PC45 đã xác định được đường dây mua bán người sang Trung Quốc.

Các đối tượng gồm: Lò Văn Hải (SN 1987, trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La); Lương Văn Nọi (SN 1984) và Lò Văn Chươi (SN 1993, cùng trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Nạn nhân đường dây mua bán trên là: Lò Thị X (SN 1995) và Lò Thị M (SN 1996, cùng trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). PC45 Công an Quảng Ninh đã phối hợp với Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đưa 2 nạn nhân về với gia đình .

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/tin-tuc-an-ninh-hinh-su-nong-nhat-ngay-1/6-155738.html