Tin thời sự

HÀ TĨNH:

Xét xử nguyên chủ tịch huyện sai phạm trong bồi thường dự án Formosa

Ngày 29.11, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Bổng - nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cùng đồng phạm cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát hơn 10 tỉ đồng khi thực hiện bồi thường, GPMB thuộc dự án Formosa Hà Tĩnh giai đoạn 2008 - 2009. Ngoài ông Bổng còn có nhiều cán bộ cấp huyện và cấp xã cũng bị truy tố tại phiên tòa... Theo cáo buộc, ông Nguyễn Văn Bổng và cấp dưới đã cố ý làm trái các quy định để hợp thức 72,78ha đất công không thuộc diện được bồi thường thành đất tranh chấp, lập danh sách khống cho các hộ dân đứng tên trong hồ sơ để rút tiền Nhà nước, gây thất thoát hơn 10,4 tỉ đồng. TRẦN TUẤN

KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI CÙ LAO CHÀM:

Đề nghị tỉnh Quảng Nam cẩn trọng trong cấp phép các dự án

Ngày 29.11, Ban Quản lý bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) - cho biết, đang chờ tỉnh Quảng Nam chia sẻ thông tin về hồ sơ quy hoạch, báo cáo đánh giá tác động môi trường... của các dự án nằm trong vùng lõi và vùng đệm của Khu sinh quyển Cù Lao Chàm.

Trước đó, sau khi nhận được thông báo 88/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về giải quyết các vướng mắc triển khai, đầu tư 7 dự án trong năm 2016, Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm đã có những phân tích, đánh giá và nhận định về tính khả thi và các tác động của dự án đến công cuộc bảo tồn và phát huy danh hiệu Khu sinh quyển Cù Lao Chàm và chiến lược phát triển bền vững của Hội An; đồng thời báo cáo đến Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO Hà Nội và Ủy ban quốc gia chương trình con người và sinh quyển (MAB Việt Nam). Văn phòng UNESCO Hà Nội cũng có văn bản khuyến nghị các cơ quan quản lý tại địa phương lưu tâm đến 7 tiêu chí và 3 chức năng của khu dự trữ sinh quyển. Trước khi triển khai dự án nào tại khu bảo tồn, cần đảm bảo có nghiên cứu đánh giá toàn diện và liên ngành về tác động của dự án đối với khu bảo tồn. PHƯỚC BÌNH

BÌNH ĐỊNH:

Khởi tố vụ phá rừng Vĩnh Thạnh

Liên quan đến vụ triệt hạ 13 cây gỗ dổi tại tiểu khu 183, xã Vĩnh Hảo (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh), ngày 29.11, công an huyện này cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm các quy định khai thác, bảo vệ rừng theo điều 175 Bộ luật Hình sự. Để phục vụ yêu cầu điều tra, hiện tại, ngoài Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Vĩnh Thạnh), Công an Bình Định cũng đã “chi viện” một tổ công tác tăng cường. Theo tin ban đầu, kết quả sàng lọc đã phát hiện một số cá nhân có dấu hiệu nghi vấn. Như Lao Động đã phản ánh, từ 5 - 8.10, cơ quan chức năng phát hiện có 13 cây gỗ dổi ở khoảnh 2, khoảnh 4, tiểu khu 183 bị lâm tặc cưa đốn; một phần trong số đó đã được xẻ thành tấm và vận chuyển ra khỏi rừng. Phần lớn cây gỗ có đường kính từ 40 - 79cm, nằm cách tỉnh lộ 637 khoảng 100m; cách 2 trạm quản lý bảo vệ rừng Lò Than, Hang Hũ chừng 15km. Theo bên bản giám định từ Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn Bình Định, tổng khối lượng gỗ khai thác trái phép là 44,9m3.X.N

PHƯỚC BÌNH-TRẦN TUẤN-X.N

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/tin-thoi-su-615786.bld