Tin thể thao sáng 5/5: HLV Hữu Thắng mừng vì Tuấn Anh, Real bị xem thường

- HLV Hữu Thắng lý giải việc triệu tập Tuấn Anh, Real Madrid bị xem thường, Wimbledon tăng tiền thưởng kỷ lục,... là những tin thể thao hot sáng 5/5.

HLV Hữu Thắng lý giải việc triệu tập Tuấn Anh

Chia sẻ với báo giới trong buổi tập chiều 4/5, thuyền trưởng xứ Nghệ có lý giải về việc gọi Tuấn Anh và một số cầu thủ chấn thương khác lên tuyển: “Tuấn Anh đã khẳng định được vị trí và tên tuổi ở bóng đá Việt Nam. Việc cậu ấy chấn thương, tôi đã liên hệ cho CLB chủ quản của Tuấn Anh, tình trạng thể lực và tất cả mọi thứ của Tuấn Anh đáp ứng được nên tôi đã gọi Tuấn Anh lên tuyển.

Tiền vệ Tuấn Anh trong buổi tập chiều 4/5. Ảnh: SN

Ở buổi tập đầu tiên, các bài tập thể lực hoặc các tình huống của Tuấn Anh đều không có biểu hiện gì của chấn thương. Tôi nghĩ tất cả mọi cái đều tốt".

HLV Mourinho tiếp tục đau đầu về chấn thương

Chiến thắng 1-0 của Manchester United trước Celta Vigo đêm qua tiếp tục phải trả giá bằng 2 chấn thương của Marcus Rashford và Ashley Young.

Nhà báo Tom Castle và Fissuh Hailu của BBC đều bình luận: Có vẻ như đội ngũ y tế của Manchester United đã không hoàn thành nhiệm vụ mùa này. Đội chủ sân Old Trafford gặp quá nhiều chấn thương, Mourinho chắc chắn sẽ không thể hài lòng.

Real Madrid bị xem thường

Mới đây, HLV Ronald Koeman tiết lộ, ông sẽ không bao giờ làm việc ở Bernabeu và mơ ước một ngày nào đó sẽ được dẫn dắt Barcelona. Không khó hiểu vì sao Ronald Koeman không muốn dẫn dắt Real bởi ông là huyền thoại của Barcelona, từng giành 5 chức VĐ La Liga và 1 danh hiệu Cúp C1 với đội bóng xứ Catalan.

"Giấc mơ khác của tôi là một ngày nào đó được dẫn dắt Barcelona. Đó là sự thật. Hiện tại tôi nợ Everton. Đội bóng có một kế hoạch tuyệt vời và dành cho tôi mọi thứ tốt nhất với mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới.

HLV Ronald Koeman

Trong bóng đá cũng như cuộc sống, mọi chuyện đều có thể nói đến và giải quyết nhưng có một điều không thể với tôi là tôi sẽ không bao giờ dẫn dắt Real Madrid dù tôi tôn trọng đội bóng này. Đây là điều không thể."

Wimbledon tăng tiền thưởng kỷ lục

Do ảnh hưởng của Brexit khiến đồng bảng Anh mất giá, để công bằng và khuyến khích tinh thần thi đấu của các tay vợt, Ban tổ chức Wimbledon đã quyết định tăng giá trị tiền thưởng cho giải đấu năm 2017 lên mức kỷ lục.

Cụ thể, tổng giải thưởng sẽ tăng 12,5% từ 28,1 triệu bảng (năm 2016) lên 31,6 triệu bảng - tương đương 37,4 triệu USD. Nhà vô địch đơn sẽ nhận 2,2 triệu bảng (2,6 triệu USD - tăng 10%). Trong vòng 6 năm qua, tiền thưởng cho giải Grand Slam thứ 3 trong năm đã tăng hơn gấp đôi (14,6 triệu bảng năm 2011).

Dù vậy, số tiền ấy vẫn kém xa so với giải Grand Slam Mỹ mở rộng. Hiện US Open đang là giải đấu số 1 về tiền thưởng trong làng quần vợt chuyên nghiệp, với tổng giá trị tiền thưởng lên tới 46,3 triệu USD.

Những nhà vô địch ở nội dung đơn nam và đơn nữ bỏ túi tới 3,5 triệu USD. Ở vị trí Á quân, mức tiền thưởng sẽ là 1,75 triệu USD. Dự kiến, tổng giá trị tiền thưởng năm 2017 của US Open sẽ còn tiếp tục tăng lên tới 50 triệu USD.

HLV Klopp đón tin vui về Coutinho

Ngôi sao của Liverpool, Coutinho đã trở lại tập luyện ít ngày sau chấn thương trong chiến thắng 1-0 trước Watford. Nhiều khả năng, tiền vệ người Brazil có thể đá chính ngay trong trận đấu với Southampton cuối tuần này.

Strootman bị treo giò 2 trận

Tiền vệ của AS Roma, Kevin Strootman đã bị Liên đoàn Bóng đá Ý (FICG) treo giò 2 trận vì hành vi cố tình ăn vạ trong trận thua Lazio cuối tuần trước. Strootman sau đó có gửi đơn kháng án nhưng đã bị FICG bác bỏ.

Q.C

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/tin-the-thao-sang-5-5-hlv-huu-thang-mung-vi-tuan-anh-real-bi-xem-thuong-370994.html