Tin thể thao HOT 26/10: Pacquiao than trời vì boxing - chính trị

Tay đấm người Philippines thừa nhận những khó khăn khi vừa là một võ sĩ, vừa là một thành viên của Thượng viện.

Alibaba sẽ bơm 100 triệu đô để phổ biến môn Rugby ở Trung Quốc. Cụ thể, AliSports, phụ trách mảng đầu tư thể thao của siêu tập đoàn Alibaba vừa tiết lộ kế hoạch đầu tư 100 triệu đô cho môn thể thao còn khá mới mẻ này ở Trung Quốc đại lục.

Số tiền khổng lồ trên sẽ được đầu tư để thiết lập một giải đấu rugby chuyên nghiệp đầu tiên của Trung Quốc cho cả nam giới và nữ giới, sẽ có sự tham gia của 10.000 trường đại học và trung học dự kiến thu hút được 1 triệu người chơi mới trong vòng 5 năm tới.

Dự án phát triển trên cũng bao gồm mục tiêu tuyển dụng và đào tạo bài bản 30.000 HLV chuyên nghiệp và tổ chức15.000 giải đấu chính thức tính đến năm 2020. AliSports cũng dự kiến sẽ triển khai các hoạt động marketing rộng khắp Trung Quốc để quảng bá cho các kênh truyền hình rugby giúp “phổ cập” môn thể thao này trong tương lai.

Andy Murray bức xúc với vấn nạn doping năm 2016. Trước một năm đầy biến cố đối với vấn đề doping trong thể thao, mới đây, tay vợt số 2 thế giới Andy Murray đã yêu cầu công khai các trường hợp được phép sử dụng chất cấm của WADA, trong bối cảnh những VĐV ngày càng lạm dụng giấy phép TUE.

Trước đó, làng banh nỉ thế giới đã từng xôn xao vì việc nữ tay vợt người Nga, Maria Sharapova đã thừa nhận sử dụng chất Meldonium, một chất cấm mới được đưa vào danh mục của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA). Vụ việc này kéo theo hàng loạt các phát hiện về trường hợp sử dụng chất cấm này của các VĐV từ nhiều môn thể thao khác nhau.

Malaysia cân nhắc tạm ngưng F1: Sepang International Circuit (SIC), đơn vị quản lý giải đấu đua xe Công thức 1 của Malaysia đang cân nhắc việc tạm dừng tổ chức hoạt động này. Lý do mà SIC đưa ra là do sự sụt giảm số lượng vé bán cũng như thiếu tính mới lạ trong khâu tổ chức hoạt động của Petronas Malaysia F1 Grand Prix.

Theo giám đốc điều hành của SIC, ông Ahmad Razali, lượng vé bán ra của công ty liên tục sụt giảm tính từ năm 2014, trung bình khoảng 10% mỗi năm. Gần đây, lượng vé bán được chỉ đạt khoảng 55-60% lượng phát hành, gây nhiều khó khăn cho công tác tổ chức. Bên cạnh đó, người xem truyền hình nước này cũng không còn mặn mà với giải đấu, do thiếu sự mới lạ, lượng khán giả theo dõi chương trình mới đây đã sụt giảm xuống “mức thấp nhất trong lịch sử.”

Pacquiao đau đầu lựa chọn giữa boxing và chính trị: Trên báo giới, Manny Pacquiao thừa nhận những khó khăn khi phải cân bằng giữa thời gian tập luyện boxing và công việc chính trị. Hiện tại, “Pac-man” đang giữ một ghế trong Thượng viện Philippines.

Manny Pacquiao "tối tăm mặt mũi" vì boxing và chính trị

“Công việc ở Thượng viện thật không đơn giản, đặc biệt là khi tôi phải cân bằng thời gian với tập luyện boxing. Cứ như vậy, boxing và chính trị khiến tôi chẳng thể rảnh rỗi để thực hiện những dự định khác nữa. Mọi chuyện thật khó khăn”, Pacquiao than thở.

Vé thứ 6 dự ATP World Tour Finals đã có chủ: Với việc tay vợt Tomas Berdych của CH Séc gục ngã trong trận đấu mở màn của Vienna Open, tấm vé thứ sáu tham dự ATP World Tour Finals đã chính thức thuộc về Gael Monfils.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp mà Monfils có được vinh dự đến với sân chơi cuối năm. Vì vậy, tay vợt người Pháp không giấu nổi cảm xúc phấn khích: "Cảm giác tất nhiên là rất tuyệt. Đó là sân chơi khắc nghiệt hơn nhiều so với những giải Grand Slam. Bạn sẽ phải chạm trán những đối thủ mạnh nhất ngay từ các vòng đầu tiên và đó là trải nghiệm mà bất kỳ ai cũng ao ước”.

“Mỗi chặng đua F1 hệt như một trận chung kết FA cup”: Đó là lời nhận định của Christian Horner, người đứng đầu đội đua Red Bull khi đánh giá về cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Lewis Hamilton và Nico Rosberg. Hiện tại, hai người đồng đội ở Mercedes đang hơn kém nhau vỏn vẹn 26 điểm (Rosberg dẫn dầu), trong khi mùa giải 2016 chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc.

“Không có gì đảm bảo rằng Rosberg không đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Hamilton, nếu cậu ta tiếp tục về nhì. Còn với Hamilton, tôi tin rằng mỗi chặng đua sẽ chẳng khác nào một trận chung kết FA cup!”, trích lời Horner.

Điền kinh Việt Nam nhận tài trợ “khủng”: Chiều 25/10, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã ký kết và công bố hợp đồng tài trợ trang phục cho đội tuyển điền kinh quốc gia Việt Nam.

Theo đó, đội tuyển điền kinh VN sẽ được tài trợ tương đối đầy đủ trang phục, dụng cụ tập luyện và thi đấu như: Quần áo, giầy, mũ, balo, dụng cụ thi đấu… Dù các bên không tiết lộ giá trị bản hợp đồng, nhưng theo thông tin từ báo giới, số tiền lên tới 5 tỷ đồng được chia đều trong 5 năm.

Kết quả một số giải tennis đang diễn ra:

Vienna Open (vòng 1):

Jurgen Melzer (Áo) thắng 4-Roberto Bautista (TBN) 6-3 7-5

3-Dominic Thiem (Áo) thắng Gerald Melzer (Áo) 6-0 6-3

Joao Sousa (BĐN) thắng Pablo Cuevas (Uruguay) 6-3 3-0 (Cuevas bỏ cuộc)

6-Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) thắng Benjamin Becker (Đức) 6-3 6-4

Gilles Simon (Pháp) thắng Guillermo Garcia-Lopez (TBN) 6-4 7-5

Feliciano Lopez (TBN) thắng 7-Lucas Pouille (Pháp) 6-4 2-6 7-5

Viktor Troicki (Serbia) thắng Kevin Anderson (Nam Phi) 4-6 7-6(5) 7-5

5-David Ferrer (Spain) thắng Kyle Edmund (vương quốc Anh) 3-2 (Edmund bỏ cuộc)

Basel International (vòng 1):

1-Stanislas Wawrinka (Thụy Sĩ) thắng Marco Chiudinelli (Thụy Sĩ) 6-7(1) 6-1 6-4

Florian Mayer (Đức) thắng Benoit Paire (Pháp) 6-1 6-7(2) 6-4

Ricardas Berankis (Lithuania) thắng 2-Milos Raonic (Canada) 3-6 6-3 6-3

Gilles Muller (Luxembourg) thắng 6-Grigor Dimitrov (Bulgaria) 6-7(9) 6-4 6-4

Paolo Lorenzi (Italy) thắng Nicolas Mahut (Pháp) 6-4 7-6(4)

Marcel Granollers (TBN) thắng Henri Laaksonen (Thụy Sĩ) 6-3 3-6 6-2

Đỗ Anh (tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-26-10-pacquiao-than-troi-vi-boxing-chinh-tri-c9a461408.html